Chelsea: Tái thiết từ Tiote và Krul?

22/03/2012 13:41 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Mặc dù còn ba tháng nữa mới đến kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng ngay từ bây giờ Abramovich đã lên danh sách những mục tiêu cần mua sắm. Ngoài những cái tên như Hulk hay Falcao, đến lượt bộ đôi Check Tiote và thủ thành Tim Krul lọt vào danh sách cần mua của đội chủ sân Stamford Bridge.

Hai cầu thủ thuộc biên chế của Newcastle này đã từng được coi là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc của Chelsea từ giai đoạn Andre Villas-Boas còn dẫn dắt. Cho dù vị HLV người Bồ Đào Nha đã bị sa thải, nhưng không vì thế mà kế hoạch này bị gián đoạn. Chelsea lúc này đang có rất nhiều cầu thủ luống tuổi, và đây là lúc Abramovich muốn tạo ra một đội hình mới để có thể hướng tới chức vô địch Premier League trong những mùa giải tới.

20 triệu bảng cho Tiote

Tiote, 25 tuổi, đang là một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật ở Premier League. Phong độ tuyệt vời của anh là một trong những yếu tố giúp Chích Chòe bay cao trên bảng xếp hạng hồi đầu mùa giải này. Tiote chính là mẫu tiền vệ phòng ngự mà Chelsea đang thiếu dưới thời cựu HLV Villas-Boas, khi mà Essien chưa thể trở lại phong độ tốt nhất khi phải dành quá nhiều thời gian trong bệnh viện, còn Mikel thì mãi không thể phát triển được tài năng dù được kỳ vọng rất nhiều.


Chelsea tái thiết từ Tiote (phải) và Krul? - Ảnh Getty

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này gia nhập Newcastle từ CLB Twente của Hà Lan vào mùa hè năm 2010. Mới đây Tiote đã gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Sports Direct Arena tới tận năm 2017 với mức lương 67.000 bảng/tuần, qua đó trở thành một trong số những cầu thủ hưởng lương cao nhất của đội bóng. Tuy nhiên, Chelsea đã sẵn sàng chìa ra một bản hợp đồng hậu hĩnh cùng mức phí chuyển nhượng lên tới 20 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhả Tiote.

Tuy nhiên, không chỉ riêng Chelsea là đội có ý định săn tiền vệ số 24 của Newcastle. Tiote đã và đang nằm trong sự liên lạc từ rất nhiều ông lớn khác. Liverpool cũng đã từng theo đuổi Tiote trước khi tiền vệ này gia nhập Newcastle với giá 3,5 triệu bảng. Tuy nhiên, việc Lucas đang trở lại ấn tượng sau thời gian dài phải nghỉ dưỡng thương sẽ khiến cho đội chủ sân Anfield thờ ơ với thương vụ này. Ngoài ra, Man Utd của ngài Alex Ferguson cũng đang theo dõi sát sao phong độ của Tiote mùa giải này.

Mặc dù rất muốn giữ chân tiền vệ Tiote ở lại, nhưng ban lãnh đạo của Newcastle cũng thừa nhận họ sẵn sàng để anh ra đi với giá hợp lý. Nhất là lời mời ấy từ một Chelsea đang dần hồi sinh sau giai đoạn khủng hoảng dưới thời Andre Villas-Boas, và họ đang có nhiều hy vọng để lọt vào top 4 khi Premier League mùa này kết thúc.

Và 10 triệu bảng cho Krul

Hiện Newcastle đang để mắt đến những phương án dự phòng nếu Tiote ra đi. Một trong số đó là tiền vệ trẻ của AZ Alkmaar Adam Maher. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Chích Chòe có thể đưa Maher về sân Sports Direct Arena. Cầu thủ 18 tuổi này cũng đang được Sir Alex Ferguson nhắm tới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ngoài ra, cả người hàng xóm Man City của HLV Mancini cũng sẵn sàng đem tiền vệ này về sân Etihad.

10: Là số trận Tim Krul giữ sạch lưới cho Newcastle từ đầu mùa giải đến giờ.

29: Tim Krul là một trong hai cầu thủ ra sân nhiều trận nhất cho Newcastle trong mùa giải này, cùng với hậu vệ Danny Simpson

42: Số lỗi mà Check Tiote mắc trong mùa giải này. Anh là cầu thủ Newcastle phạm lỗi nhiều nhất.

Một gương mặt khác lọt vào tầm ngắm của Chelsea là thủ thành Tim Krul. Thủ thành 23 tuổi người Hà Lan này đang có một mùa giải rất thành công với Newcastle kể từ khi anh được HLV Alan Pardew tín nhiệm bắt chính hồi mùa hè vừa qua. Hiện tại, Krul là một trong số những thủ thành xuất sắc nhất Premier League với những pha cản phá xuất thần. Chelsea đang hy vọng anh sẽ là giải pháp thay thế Petr Cech khi thủ thành này đang có dấu hiệu không tốt về phong độ trong thời gian gần đây.

Tim Krul chuyển đến Newcastle từ một đội bóng khác của Hà Lan là Den Haag với mức phí chỉ là 200.000 bảng vào năm 2005, khi HLV Graeme Souness còn tại vị. Nhưng phải đến mùa giải này Krul mới được tin tưởng bắt thay thủ thành Harper. Đầu tháng này, anh đã được tưởng thưởng những nỗ lực đáng khen trong khung gỗ bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, với mức giá 10 triệu bảng cùng khả năng có thể được dự sân chơi Champions League của Newcastle là rất ít ỏi, Chelsea rõ ràng có lý do để tin tưởng vào việc có thể lôi kéo được thủ thành trẻ đầy tiềm năng này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm