Chelsea sẽ khó khăn thế nào khi Ben Chilwell nghỉ dài hạn?

25/11/2021 14:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy hậu vệ trái Ben Chilwell bị đứt dây chằng chéo trước trong trận gặp Juventus ở vòng bảng cúp C1 và có nguy cơ nghỉ đấu đến cuối mùa. Tổn thất này ảnh hưởng thế nào đến Chelsea?

Ben Chilwell: Từ ký ức Moskva 2008 đến giấc mơ lên đỉnh châu Âu

Ben Chilwell: Từ ký ức Moskva 2008 đến giấc mơ lên đỉnh châu Âu

Ben Chilwell cho biết anh luôn nhớ về ký ức theo dõi trận chung kết Champions League năm 2008 giữa Chelsea và MU. Điều đó thôi thúc khiến hậu vệ người Anh rất muốn đăng quang C1 cùng đội chủ sân Stamford Bridge mùa giải này

Đây mới là mùa giải thứ 2 Chilwell đá cho Chelsea nhưng anh đã tiến bộ rất nhanh. Mùa trước Chilwell chơi 27 trận ở giải Ngoại hạng và ghi 3 bàn thắng cho Chelsea. Mùa này anh mới đá 6 trận nhưng đã ghi số bàn thắng bằng mùa trước.

Chelsea đang dẫn đầu giải Ngoại hạng và thật ngạc nhiên Chilwell lại đang là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 của họ với 3 bàn thắng, chỉ sau Reece James (4 bàn). Chilwell ghi bàn nhiều hơn cả Kante, Pulisic, Kai Havertz (đều 2 bàn), Timo Werner (1 bàn), ngang với Mason Mount (3 bàn).

Chú thích ảnh
Chilwell chấn thương nặng, có nguy cơ nghỉ đấu hết mùa

Chelsea hiện tại đá biên rất nhiều và Chilwell cùng với Reece James giúp ông Tuchel có 2 vũ khi leo biên lợi hại. Ở cánh trái, Chilwell thường xuyên dâng cao rồi phối hợp với Lukaku hay Kai Havertz ở phía trong, phối hợp với Mason Mount hoặc Pulisic hoặc tự anh tạo đột biến với những pha di chuyển cắt vào trong rồi dứt điểm.

Với Chilwell và Reece James tấn công và hỗ trợ tấn công khá đều ở hai hành lang, lối đá biên của Chelsea cực hiệu quả và đạt sự cân bằng cao. Giờ Chilwell nghĩ dài hạn thì Chelsea khó có thể duy trì sự cân bằng trong các pha lên bóng dọc biên như trước đó.

Tất nhiên, không có Chilwell thì ông Tuchel vẫn có các phương án thay thế như Marcos Alonso hoặc Azpilicueta. Nhưng cả hai đều đã cứng tuổi. Alonso đã xuống phong độ và thể lực cũng không tốt như trước nên hiệu quả thi đấu giảm sút. Azpilicueta cần mẫn, đa năng, giàu kinh nghiệm nhưng cũng không còn thực sự sung sức để thường xuyên dâng cao và tạo ra những “cú đấm” dọc hành lang.

Ông Tuchel sẽ dùng một trong số họ nhưng dùng ai thì Chelsea cũng khó duy trì khả năng lên bóng đều đặn ở hai biên với hiệu quả khá cân bằng như trước. Họ sẽ phải trông đợi nhiều hơn vào Reece James ở cánh phải.

Chelsea cho thấy họ có thể “sống khỏe” ngay cả khi mất chân sút số 1 trị giá gần trăm triệu bảng như Lukaku. Họ vẫn “chạy” tốt dù thiếu cảm hứng sáng tạo từ Mason Mount. Họ cũng vẫn có thể phòng ngự chắc chắn dù vắng Azpilicueta hoặc Thiago Silva.

Họ chỉ gặp vấn đề rõ ràng khi thiếu Kante và Chilwell có thể là sự thiếu vắng khác khiến hiệu quả thi đấu của nhà vô địch Châu Âu bị ảnh hưởng. Có thể sự vắng mặt của Chilwell không khiến Chelsea gặp khó khăn nghiêm trọng như khi họ mất Kante nhưng rất khó cho đội chủ sân Stamford Bridge duy trì được hiệu quả tấn công biên như trước với Marcos Alonso hay Azpilicueta trám chỗ của hậu vệ 24 tuổi.

Chelsea đang dẫn đầu giải Ngoại hạng và đã có vé vào vòng 1/8 cúp C1. Nhưng mùa giải còn rất dài và thách thức còn nhiều. Thomas Tuchel hẳn rất mong Chilwell không phải nghỉ đấu quá lâu và Chelsea đừng mất thêm trụ cột nào nữa vì họ đang nhắm đến mục tiêu lớn nhất là vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm