Chelsea phập phù, Conte cũng có phần lỗi

18/10/2017 12:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài viết mới nhất trên trang ESPN, ký giả Phil Lythell tin rằng Antonio Conte cũng có một phần trách nhiệm khiến cho Chelsea thiếu ổn định kể từ đầu mùa tới giờ.

Mùa giải mới đi qua được hai tháng, nhưng biểu đồ phong độ của nhà ĐKVĐ Premier League thất thường đến khó tin. Thầy trò Conte thất bại trước Burnley ngay ở vòng mở màn, rồi sau đó là chiến thắng trước Tottenham.

Phong độ không ổn định từ đầu mùa

Đến tháng Chín, Chelsea bị Arsenal cầm hòa không bàn thắng, rồi đánh bại Atletico Madrid kịch tính trước khi thất bại trong trận cầu quan trọng trước Man City. Cuối tuần qua, đội bóng áo xanh gây sốc với trận thua thứ hai liên tiếp ở Premier League trước Crystal Palace, trong bối cảnh đội bóng này trước đó không ghi bàn, không có điểm nào sau 7 vòng.

Một trong những nguyên nhân khiến Chelsea khó ổn định nằm ở vấn nạn chấn thương. Ba ca chấn thương gân khoeo xảy ra lần lượt với Alvaro Morata, N’Golo Kante và Victor Moses. Thật khó đoán định nên kỳ vọng ra sao với thầy trò Conte ở trận đấu kế tiếp. Sự thất thường trở thành yếu tố ngăn cản đội chủ sân Stamford Bridge hướng đến những danh hiệu mùa này.

Chelsea lại thua là 'báo động đỏ' cho Conte

Chelsea lại thua là 'báo động đỏ' cho Conte

Trận thua 1-2 trước Crystal Palace không chỉ khiến Chelsea bị hai đội thành Manchester bỏ xa, mà nó còn cho thấy Antonio Conte đang gặp nhiều vấn đề, cả ở mặt chuyên môn lẫn trong phòng thay đồ.

Cách đây ba tuần, các cổ động viên Chelsea vẫn còn cảm thấy tự tin khi đội bóng của mình trải qua mạch 8 trận bất bại trên tất cả các đấu trường, bao gồm thắng lợi trước Atletico Madrid trong trận đấu được coi là khó nhất ở vòng bảng Champions League. Chiến thắng ngay trên sân mới Wanda Metropolitano của đối thủ càng thuyết phục khi Chelsea tỏ rõ sự áp đảo trước một trong số những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Conte cần xử lý vấn đề tốt hơn

Thế rồi, những lạc quan về phong độ của đội bóng nhanh chóng biến mất. Dù Conte từng tạo ra bước ngoặt cho Chelsea sau khi khởi đầu đầy khó khăn mùa trước, đâu đó vẫn có những cái nhìn bi quan về thực tại của đội bóng. Những phàn nàn của chiến lược gia người Italy về việc đội hình của Chelsea không đủ tính cạnh tranh là hoàn toàn chính xác nếu nhìn vào bản chất trong hai thất bại gần nhất trước Man City và Crystal Palace. Vấn đề trong trận thua trước Man City là Chelsea không có một giải pháp chất lượng thay thế Morata, người phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. Sự xuất hiện của một cầu thủ chạy cánh như Willian trước khi Conte nghĩ đến một trung phong đích thực đã làm giảm đi tính hiệu quả trong những pha phản công của Chelsea. Trên sân Selhurst Park cuối tuần qua, khoảng trống mà Kante để lại nơi tuyến giữa là rất rõ ràng.

Mặt khác, Conte hoàn toàn có thể nghĩ đến giải pháp tốt hơn cho tuyến giữa, thay vì cố gắng sử dụng Fabregas, một cầu thủ giàu kỹ thuật nhưng hạn chế ở khâu phòng ngự khi đá cặp tiền vệ trung tâm với Tiemoue Bakayoko, và phải nhận những hậu quả tai hại. Giải pháp tốt hơn đó là đưa David Luiz lên hàng tiền vệ và trao cơ hội cho Andreas Christensen ở hàng thủ. Đó không phải giải pháp hoàn hảo nhưng rất đáng cân nhắc trong bối cảnh Kante phải nghỉ đến hết tháng còn Drinkwater vẫn chưa đạt được tình trạng thể lực tốt nhất.

Một vấn đề khác khiến Chelsea chơi tệ là thể lực không tốt ở một số vị trí. Willian, sau khi trở về làm nhiệm vụ ở đội tuyển Brazil, tỏ rõ sự mệt mỏi và sự chần chừ của anh tạo cơ hội cho Wilfried Zaha ghi bàn thắng quyết định ngay trong hiệp một. Conte đáng ra nên sử dụng Pedro hoặc Charly Musonda thay vì một Willian không có sức khỏe tốt nhất.

Phần lớn các cầu thủ Chelsea đã chơi không tốt trước Crystal Palace, nhưng Conte cũng có một phần lỗi. Cách lựa chọn nhân sự và vận hành lối chơi của ông rõ ràng không mang lại hiệu quả trên sân Selhurst Park. Thật khó để đưa ra những lời chỉ trích với chiến lược gia người Italy, nếu nhìn vào những chiến tích của ông mùa trước. Nhưng rõ ràng Conte không thể hiện sự tinh tường trong mọi thời điểm.

Lần gần nhất Chelsea thua liền 2 trận là hồi tháng Chín năm ngoái. Trận đấu với Roma giữa tuần này là cơ hội để ông và các học trò vãn hồi niềm tin.

Vì sao Chelsea nhiều ca chấn thương gân khoeo?

Tình trạng chấn thương của Chelsea đang trở nên nghiêm trọng, với ba ca chấn thương gân khoeo của Alvaro Morata, N’Golo Kante và Victor Moses. Trang Telegraph cho hay các chuyên gia y tế tin rằng lịch thi đấu căng thẳng là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ Chelsea gặp vấn đề ở gân khoeo. Mùa này, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải thi đấu ở đấu trường Champions League bên cạnh các giải đấu quốc nội, cùng với đó nhiều trụ cột của đội bóng mới trở lại sau khi trải qua các trận đấu quan trọng ở cấp độ ĐTQG. Những buổi tập với cường độ cao của Conte cũng là một nguyên nhân khác khiến nguy cơ chấn thương gân khoeo của các cầu thủ tăng lên đáng kể.

Tin vui duy nhất cho chiến lược gia người Italy là Morata đã quay trở lại tập luyện và khả năng ra sân của tuyển thủ người Tây Ban Nha trong trận đấu với Roma đêm nay rất cao. Dù vậy, Conte vẫn sẽ phải đau đầu tìm các phương án thay thế Kante và Moses.

Đức Hùng (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm