Chelsea: Lampard tiết lộ kế sách giúp đội nhà thắng thuyết phục MU

20/07/2020 13:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Frank Lampard đã hết ngời ca ngợi các cầu thủ Chelsea sau khi họ thắng 3-1 trước MU để giành vé vào Chung kết FA Cup mùa này.

MU: Solskjaer bị chỉ trích thậm tệ vì chiến thuật sử dụng trước Chelsea

MU: Solskjaer bị chỉ trích thậm tệ vì chiến thuật sử dụng trước Chelsea

MU 1-3 Chelsea. Ole Solskjaer bị chỉ trích là đã chọn sai đội hình và sai chiến thuật dẫn đến việc MU bị Chelsea loại khỏi cúp FA. Thủ thành De Gea cũng bị xem là tội đồ ở trận đấu này.

 

 

Chelsea đã thắng 3-1 trước MU ở Bán kết FA Cup nhờ 2 bàn thắng của Olivier Giroud, Mason Mount và pha đốt lưới nhà của Harry Maguire. Sau trận đấu này, HLV Frank Lampard đã không tiếc lời ca ngợi các cầu thủ Chelsea: “Việc giành vé vào Chung kết FA Cup là thành quả tuyệt vời đối với chúng tôi. Giành chiến thắng ở Bán kết là điều tuyệt vời, còn nếu thắng ở Chung kết thì lại là điều tuyệt vời khác. Chúng tôi không muốn tỏ ra nôn nóng hay quá vội vàng ở thời điểm này. Tuy nhiên tôi và các cầu thủ rõ ràng có thể tận hưởng việc giành chiến thắng trước MU”.

HLV của Chelsea nói tiếp: “Chelsea đang ngày càng chơi tốt hơn ở mùa giải này. Đội bóng đang ngày càng tiến bộ và giành được kết quả tốt. Sẽ luôn có những va chạm trong trận đấu tuy nhiên hôm nay, các cầu thủ Chelsea đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Họ đã thi đấu rất hay và tôi hài lòng về màn trình diễn của đội bóng”.

MU, MU 1-3 Chelsea, kết quả bóng đá Anh, kết quả FA Cup, kết quả bóng đá hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Anh, BXH ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, Manchester United
De Gea mắc sai lầm ở trận thua của MU

Lampard thừa nhận đã yêu cầu cho Mason Mount dứt điểm nhiều hơn sau khi thấy De Gea mắc sai lầm và để thủng lưới ở cuối hiệp 1. Đầu hiệp 2, Mason Mount đã nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea với cú sút từ ngoài vòng cấm. De Gea một lần nữa mắc sai lầm và khiến MU thủng lưới.

“Tôi không hề nghĩ tới việc khai thác điểm yếu của De Gea bởi vì tôi rất tôn trọng đối với De Gea. Tôi biết mọi người sẽ luôn soi mói thủ môn khi họ mắc sai lầm và chỉ trích họ. Tất cả những gì mà tôi đã làm là nói với Mason Mount rằng tôi muốn cậu ấy sút bóng nhiều hơn. Cậu ấy chỉ có 1 pha dứt điểm trong hiệp 1. Tôi nghĩ rằng để hạ gục thủ môn hàng đầu như De Gea từ ngoài vòng cấm thì chỉ có thể bằng cú sút thẳng cực mạnh chứ không thể bằng cách dứt điểm khác”, Lampard nói tiếp.

“Dĩ nhiên là De Gea bắt bóng không tốt và bóng đã bay vào lưới là do sai lầm của thủ môn. Tuy nhiên công việc của tôi là luôn chú ý và yêu cầu với học trò của mình. Với Mason, tôi chỉ muốn cậu ấy sút bóng nhiều hơn. Thật may sau khi 3 phút mà tôi đưa ra lời khuyên, Mason đã làm đúng như vậy”, Lampard nói tiếp.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm