Chelsea lại đánh bại Man City: Thomas Tuchel đã tìm ra điểm yếu của Man City

09/05/2021 18:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Từ cúp FA đến giải Ngoại hạng, Thomas Tuchel 2 lần liên tiếp đánh bại Pep Guardiola. HLV người Đức dường như đã nhìn thấy điểm yếu trong cỗ máy chiến thắng của Pep?

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Aston Villa vs MU, Ngoại hạng Anh (K+, K+PM trực tiếp)

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Aston Villa vs MU, Ngoại hạng Anh (K+, K+PM trực tiếp)

Trực tiếp bóng đá, K+, K+PM, Aston Villa vs MU, truc tiep bong da, Aston Villa - MU, trực tiếp bóng đá hôm nay, Xem Man Utd, xem bóng đá, trực tiếp MU, xem K+

 

Khi Tuchel còn dẫn dắt Mainz rồi Dortmund còn Guardiola làm HLV Bayern Munich, họ đã gặp nhau 5 lần nhưng Tuchel không thắng được Guardiola lần nào. Thậm chí, Dortmund của Tuchel từng thảm bại 1-5 trước Bayern Munich của Guardiola.

Nhưng Tuchel cho thấy lịch sử nhiều khi cũng chỉ để tham khảo vì sau khi chuyển tới Anh dẫn dắt Chelsea, ông tạo ra câu chuyện hoàn toàn khác khi gặp lại Guardiola.

Hai lần dẫn dắt Chelsea đối đầu Man City của Guardiola ở bán kết cúp FA và giải Ngoại hạng, Tuchel đều chiến thắng. Đó là những chiến thắng không dễ dàng nhưng rất đáng giá bởi ông đánh bại đội bóng sắp vô địch Ngoại hạng Anh, đội bóng mà Pep Guardiola đã biến thành cỗ máy chiến thắng thực sự.

Có điểm đáng chú ý trong hai chiến thắng của Tuchel trước Guardiola là ở cả bán kết cúp FA cũng như ở giải Ngoại hạng mới rồi, ông đều cho Chelsea chú trọng đánh biên, khoét vào hai cánh của City do Cancelo và Mendy trấn giữ.

Ở bán kết cúp FA, Chelsea ghi bàn từ tình huống lên bóng bên cánh trái, tức cánh phải của Man City do Cancelo trấn giữ. Ở giải Ngoại hạng, Chelsea ghi 2 bàn đều từ những pha lên bóng bên cánh phải, tức cánh trái của City do Mendy trấn giữ.

Man City 1-2 Chelsea, BXH Ngoại hạng Anh, Tuchel vs Pep, Kqbd, kết quả Man City vs Chelsea, video Man City vs Chelsea, kết quả Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh
Tuchel 2 lần đánh bại Guardiola mùa này

Chhelsea trong lúc vẫn tấn công trung lộ thì thường xuyên đưa bóng vào khoảng trống mà các hậu vệ cánh hay wing-back của Man City để lộ ra, cũng như khoét vào khoảng trống giữa wing back và trung vệ chơi lệch cánh của City trong cuộc đối đầu ở giải Ngoại hạng mới rồi khi Pep cho City đá với sơ đồ 3 trung vệ.

Có 2 vấn đề lớn trong phòng ngự mà City bộc lộ sau thất bại 1-2 trước Chelsea. Thứ nhất, Pep tập cho họ đá 3 trung vệ giống Chelsea (City thường chơi sơ đồ 4 hậu vệ) nhưng rõ ràng City chưa quen với sự thay đồi này và họ chơi chưa tốt.

Thứ 2, các hậu vệ cánh hay wing-back của City là Cancelo và Mendy vốn giỏi tấn công hơn phòng ngự. Họ có thiên hướng thích dâng cao tấn công, thiếu kỷ luật phòng ngự nên thường xuyên để lộ khoảng trống và đó chính là điểm yếu trong cách chơi phòng ngự của City mà Tuchel đã nhìn thấy và chỉ đạo cầu thủ Chelsea khoét vào.

Trong khi Man City “tập tành” đá 3 trung vệ chưa ổn thì Chelsea đã chơi rất nhuyễn với sơ đồ này. Trong khi các wing-back hoặc hậu vệ cánh của Man City có hạn chế cố hữu là hay mất vị trí ở cánh thì Chelsea lại sở hữu những cầu thủ có thể đá cánh lợi hại như Marcos Alonso và Reece James kết hợp với Ziyech và Pulisic. Họ cùng nhau tạo thành những mối đe dọa đáng sợ với Man City.

Man City 1-2 Chelsea, BXH Ngoại hạng Anh, Tuchel vs Pep, Kqbd, kết quả Man City vs Chelsea, video Man City vs Chelsea, kết quả Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh
Thomas Tuchel đang thành công vượt kì vọng ở Chelsea

Cuộc ngược dòng ở Etihad nói riêng và hai chiến thắng liên tiếp trước Pep Guardiola mùa này nói chung giúp Chelsea tự tin hướng đến trận chung kết cúp C1 với đối thủ này. The Blues đã củng cố được vị trí của họ trong top 4 Ngoại hạng Anh và giờ họ có thể thoải mái hướng đến chung kết cúp C1.

Tuchel biết vấn đề của Man City nằm ở đâu. Guardiola hẳn cũng thấy sự bất ổn nhưng liệu ông có giải pháp khắc phục hay không thì lại là chuyện khác. 3 tuần trước chung kết cúp C1, Chelsea đang chiếm lợi thế tâm lí so với đối thủ của họ và Tuchel đang khiến Guardiola đối mặt với bài toán chống đánh biên không dễ tìm ra lời giải.

Nhưng cũng phải lưu ý là Chelsea không chỉ biết đánh biên. Tuchel đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giàu tốc độ nên hàng thủ có xu hướng hay dâng cao hoàn toàn có thể khiến Man City phải trả giá nếu để mất bóng, dẫn đến bị phản công nhanh vì không phải lúc nào bẫy việt vị của họ cũng sập đúng lúc hay các trung vệ của họ đủ nhanh nhẹn để chiến thắng trong các cuộc đua tốc độ và tranh chấp tay đôi.

Tại bán kết cúp FA, lời cảnh báo đã được đưa ra khi Ziyech bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi khi đối mặt Ederson. Ở giải Ngoại hạng mới rồi, Tammy Abraham thiếu chút nữa đã có bàn thắng hợp lệ khi chỉ việt vị trong tấc gang.

Mới hơn 3 tháng dẫn dắt Chelsea, Thomas Tuchel đã làm tốt hơn cả kì vọng. Ông không chỉ giúp The Blues tràn trề cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 Ngoại hạng Anh mà còn đứng trước thời cơ lịch sử để vô địch cúp C1 lần thứ 2.

Đặc biệt, trên hành trình thành công siêu tốc của mình, Tuchel đã đánh bại rất nhiều “cao thủ” trong giới HLV với 8 chiến thắng trước Pep Guardiola (2 lần), Diego Simeone (2 lần), Juergen Klopp, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane và Jose Mourinho trong đó Chelsea của Tuchel chỉ thủng lưới đúng… 2 bàn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm