Chelsea là nhà vô địch sa sút nhất trong lịch sử bóng đá Anh

15/12/2015 10:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sự sa sút của Chelsea mùa này là tệ nhất của các đội top đầu trong lịch sử Premier League.

Trận thua Leicester 1-2 ở vòng 16 Premier League khiến Chelsea bị đẩy xuống vị trí thứ 16. Họ có 15 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Mùa trước, Chelsea giành trung bình 2,29 điểm/trận sau 16 vòng đầu. Mùa này, con số này ít hơn 1,29 điểm/trận, sự giảm sút khủng khiếp nhất của các đội Top đầu giải VĐQG Anh tính từ năm 1888, nghĩa là Chelsea tệ nhất sau 127 năm.

Hơn họ một chút là Sheffield United. Mùa 1975-76, đội này giành ít hơn 1,26 điểm/trận so với mùa trước đó. Họ thua tới 12/15 trận đầu mùa.



Biểu đồ. Cột đứng là số điểm trung bình thua sút so với mùa liền trước. Cột ngang là các đội và mùa giải thi đấu

Liverpool và Ipswich xếp lần lượt thứ ba và thứ tư. Liverpool thua sút 1,16 điểm/trận ở mùa giải 1899-1900 còn Ipswich thua sút 1,14 điểm/trận ở mùa giải 2001-02 (tất cả đều so với mùa giải liền trước).

Premier League mùa này chứng kiến bất ngờ lớn. Đội bóng nhỏ Leicester đang dẫn đầu với 35 điểm, hơn nhì bảng Arsenal 2 điểm, hơn đội thứ 3 Man City 3 điểm.

Leicester đã thắng tới 10/16 trận và ghi tổng cộng 34 bàn sau 16 trận. Họ là hàng công mạnh nhất, mạnh hơn cả đội nhà giàu Man City (32 bàn).

Sau 16 vòng, Chelsea mới ghi được 18 bàn và thủng lưới tới 26 bàn. HLV Jose Mourinho của đội này đã thừa nhận đội của ông chắc chắn thành cựu vô địch.

Gia Hưng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm