Chelsea: Không dễ để Pulisic đá chính trở lại

16/09/2019 22:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một chi tiết đáng chú ý trong trận gặp Wolves vừa qua: Christian Pulisic không vào sân một phút nào. Tuyển thủ người Mỹ phải chăng đang gặp vấn đề, hay anh cần thêm thời gian để thật sự hòa nhập với bóng đá Anh?

Wolves 2–5 Chelsea: Abraham lập hat-trick, The Blues thắng đậm trên sân khách

Wolves 2–5 Chelsea: Abraham lập hat-trick, The Blues thắng đậm trên sân khách

Chelsea đã giành chiến thắng với tỷ số 5-2 trước Wolves ở vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Tomori, Mason Mount và cú hat-trick của Tammy Abraham. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa có một trận giữ sạch lưới nào kể từ đầu mùa.

Trong bối cảnh Chelsea không được mua sắm thêm tân binh và ngôi sao sáng nhất Eden Hazard chuyển sang Real Madrid, Pulisic được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống tuyển thủ người Bỉ. Thật đáng tiếc, chỗ đứng của anh hiện giờ, ít nhất trong trận Wolves cuối tuần qua là trên ghế dự bị.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lampard dành lời khen cho các cầu thủ Chelsea, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến Pulisic. Ngoài bộ ba Tomori, Abraham và Mount, những người trực tiếp đóng góp 5 bàn của Chelsea, ông cũng đánh giá cao màn trình diễn của Willian, dù dấu ấn tuyển thủ người Brazil để lại không thật rõ ràng. Những lời phát biểu ấy rõ ràng không hề đem đến một tín hiệu tốt đẹp nào cầu thủ sinh ra ở Pennsylvanian này.

Tất nhiên mọi thứ chưa hoàn toàn tuyệt vọng với Pulisic. Tuyển thủ người Mỹ hoàn toàn có thể được trao cơ hội trong một trận đấu Cúp nào đó của Chelsea trong tháng Chín này, dù chưa biết đó có phải là trận gặp Valencia ở Champions League vào đêm mai hay trận đấu tại Cúp Liên Đoàn vào giữa tuần sau. Mặt khác, những tín hiệu tích cực khi Lampard chuyển đổi Chelsea sang đá sơ đồ 3-4-3 khiến Pulisic cảm nhận cơ hội đá chính ngày càng gập ghềnh hơn với anh.

Chú thích ảnh
Cơ hội đá chính của Pulisic ngày càng trở nên ít ỏi hơn

Dưới thời Lampard, các tiền đạo cánh được yêu cầu mạnh mẽ hơn và sẵn sàng cho những tình huống hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Đó là những gì Pulisic chưa làm được khi đá chính ở các trận đấu của Chelsea trong tháng đầu tiên của mùa giải. Tuyển thủ người Mỹ thiếu sự bao bọc cần thiết cho các hậu vệ cánh như Emerson hay Cesar Azpilicueta. Điều này buộc Lampard phải thay đổi cách chơi như những gì đã thấy trên sân Molineux.

Pulisic sẽ không tránh được việc phải cạnh tranh vị trí khốc liệt. Cho hai vị trí tiền đạo cánh, Chelsea có quá nhiều lựa chọn với Willian, Pedro, Callum Hudson-Odoi, chưa kể những Mason Mount hay Ross Barkley đều sẵn sàng chơi dạt cánh khi được yêu cầu. Không dễ để chữ ký 57 triệu bảng này tìm ra cơ hội chứng tỏ minh. Trong mùa giải cuối cùng khoác áo Dortmund, anh từng đánh mất vị trí vào tay tài năng trẻ người Anh Jadon Sancho, và giờ điều này đang xảy ra với Pulisic dưới màu áo Chelsea. Vẫn còn nhiều thời gian, nhưng đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho tuyển thủ 20 tuổi này.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm