Chelsea: Hàng công xây, hàng thủ phá

19/10/2020 07:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool sảy chân, nhưng Chelsea tự tay chặt đi cơ hội để áp sát nhà ĐKVĐ Premier League bằng trận hòa Southampton 3-3. Kịch bản hàng công xây, hàng thủ phá một lần nữa làm hại tham vọng của thầy trò Frank Lampard.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 5: Everton vẫn dẫn đầu, MU leo lên thứ 14

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 5: Everton vẫn dẫn đầu, MU leo lên thứ 14

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 5. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 4.

Không rõ con số 3 của nhà tài trợ Three, một nhà mạng có tiếng ở nước Anh, trên áo đấu của Chelsea có chút liên quan nào không, nhưng đây đã là trận đấu thứ hai mùa này đội chủ sân Stamford Bridge kết thúc 90 phút với kết quả hòa 3-3. Trước đó là trận hòa 3-3 trên sân The Hawthorns của West Brom ở vòng 3.

Cả hai trận đấu đều có một điểm chung, dù kịch bản có khác biệt: Hàng công Chelsea xây chừng nào, hàng thủ Chelsea phá đi chừng đó. Trận hòa West Brom, hàng thủ thảm họa ở hiệp một khiến Chelsea phải vất vả đi tìm một điểm rời miền Trung nước Anh. Lần này, trở về sân nhà, kịch bản đảo chiều khi Chelsea dẫn trước, duy trì lợi thế đến những phút cuối trước khi để Theo Walcott gỡ hòa lấy đi hai điểm trong tiếc nuối.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Chelsea, tin bóng đá Chelsea, Chelsea 3-3 Southampton, kết quả bóng đá Anh, bxh Premier League, kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Căn bệnh công xây, thủ phá một lần nữa làm hại Chelsea ở trận gặp Southampton

Những sai lầm cá nhân xuyên suốt ba bàn thua, từ pha mất bóng vô duyên của Kai Havertz, tình huống xử lý lóng ngóng của Kurt Zouma hay sự thiếu ăn ý giữa anh và Andreas Christensen phơi bày hàng thủ Chelsea còn lâu mới được cải thiện. Đồng ý, sự vắng mặt của Thiago Silva và thủ thành Edouard Mendy, những người đang chơi tốt trong giai đoạn đầu mùa, đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch nhân sự của HLV Lampard. Nhưng nếu một đội bóng cứ lặp đi lặp lại những trận đấu để thua tới 3 bàn cùng các sai sót cá nhân, cơ chế vận hành hàng thủ của đội bóng ấy rõ ràng có gì đó không ổn.

Nếu không có 3 bàn thua đáng tiếc trước Southampton, hàng công Chelsea xứng đáng là tâm điểm của trận đấu. Timo Werner lần đầu lập cú đúp cho The Blues, trong khi những gì Hakim Ziyech thể hiện trong những phút vào sân từ ghế dự bị là rất đáng lạc quan. Chỉ tiếc, sự lạc quan của Chelsea sẽ chỉ là nửa vời, chừng nào hàng thủ bỏ quên thói quen bảo vệ chắc chắn thành quả mà những cầu thủ hàng công đội bóng áo xanh đã làm được.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm