Chelsea đã sẵn sàng đua vô địch?

12/11/2019 21:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Crystal Palace giúp Chelsea của Frank Lampard nối dài mạch chiến thắng liên tiếp lên con số 6. Đội bóng áo xanh đang củng cố vững chắc vị trí trong Top 4, nhưng liệu đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch?

 

Bóng đá hôm nay 12/11: Đài Hàn Quốc mua bản quyền trận Việt Nam vs UAE. Ronaldo nguy cơ bị cấm thi đấu 2 năm

Bóng đá hôm nay 12/11: Đài Hàn Quốc mua bản quyền trận Việt Nam vs UAE. Ronaldo nguy cơ bị cấm thi đấu 2 năm

Đài truyền hình Hàn mua bản quyền trận Việt Nam vs UAE. Ronaldo nguy cơ bị cấm thi đấu 2 năm. CĐV muốn Maguire trở thành đội trưởng MU. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

 

Có nằm mơ nhiều cổ động viên Chelsea cũng không dám tin đội bóng của mình nằm trong Top 4, chứ đừng nói đến chuyện đua vô địch. Bây giờ, The Blues không còn quá lo lắng khi tạo được khoảng cách an toàn, và ai dám ngăn cản thầy trò Lampard mơ đến một vị trí cao hơn?

Chelsea rắn rỏi và khó bị đánh bại

Từ sau trận thua Liverpool hồi cuối tháng Chín, chúng ta đã thấy một Chelsea ngày càng khó bị đánh bại dưới thời Lampard. 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea thắng tới 9, chỉ thua 1 trước MU ở Cúp Liên đoàn. Lampard theo thời gian càng cho thấy những dấu hiệu của một HLV tài năng, người biết gắn kết và truyền lửa cho các cầu thủ trẻ.

Hãy bắt đầu từ cặp trung vệ Tomori-Zouma. Đầu mùa, nhiều người tin rằng họ chỉ là những phương án dự phòng khi Chelsea bị cấm chuyển nhượng. Nhưng bộ đôi này bây giờ lại trở thành lựa chọn hàng đầu cho trung tâm hàng thủ, một phần bởi tình trạng chấn thương của Rudiger và Christensen. Trận gặp Crystal Palace, họ đã làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn mọi ngả đường tới khung thành Kepa.

Còn hàng công thì sao? Sau rất nhiều những loay hoay, Frank Lampard đã tìm thấy số 9 thực thụ, đó là Tammy Abraham. Nếu thời còn chơi bóng, Lampard tự hào khi được chơi bóng bên cạnh huyền thoại Didier Drogba, thì nay ông nhìn thấy chất trung phong ở Abraham. Chân sút 22 tuổi này đạt cột mốc 10 bàn thắng ở Premier League, con số mà những Morata, Batshuayi hay Giroud không tài nào với tới. Giải được bài toán trung phong, vị HLV 41 tuổi này giúp Chelsea xây dựng bộ mặt tươi mới, giàu cống hiến hơn thời Maurizio Sarri. Bên cạnh Abraham, đôi cánh Pulisic-Willian tạo ra sự cân bằng cần thiết, giúp Chelsea triển khai các phương án tấn công sắc nét và duy trì tần suất liên tục.

Bong da, bóng đá, ket qua bong da, Chelsea vs Crystal Palace, kết quả Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh, cuộc đua vô địch, cuộc đua Top 4, lịch thi đấu Chelsea, Lampard
Còn quá sớm để khẳng định Chelsea có thể hy vọng chen chân vào cuộc đua vô địch Premier League

Top 4 hay mơ vô địch đây?

Khoảng cách 9 điểm so với các đội đứng sau như Sheffield United cho phép Chelsea bớt áp lực giữ vị trí trong Top 4. Câu hỏi đặt ra: Thầy trò Lampard sẽ hài lòng với vị trí này hay tiến đến ngôi vô địch. Chắc chắn cựu HLV Derby không hề muốn dừng lại mạch chiến thắng hiện tại.

Sau khi Premier League kết thúc khoảng thời gian tạm nghỉ, Chelsea sẽ đối diện với bài kiểm tra khó nhằn trên sân Etihad của Man City. Trận đấu này là cơ hội để đội chủ sân Stamford Bridge định vị rõ ràng mục tiêu của mình. Nếu đánh bại Man City, The Blues đủ tiêu chuẩn để sẵn sàng vượt vũ môn ngay trong mùa giải đầu tiên Lampard cầm quân. Ngược lại, một thất bại chỉ ra giành vé dự Champions League là mục tiêu vừa tầm với nhà vô địch Europa League.

Bong da, bóng đá, ket qua bong da, Chelsea vs Crystal Palace, kết quả Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh, cuộc đua vô địch, cuộc đua Top 4, lịch thi đấu Chelsea, Lampard
Top 4 hay mơ vô địch đây, Lampard?

Chelsea đã làm tốt nhiệm vụ giành điểm tối đa trước các đối thủ dưới cơ, nhưng họ lại gặp vấn đề ở những trận đánh lớn. Họ thua 0-4 trước MU ở vòng mở màn, thua 1-2 trước Liverpool sau đó một tháng. Man City sẽ là thước đo kiểm chứng liệu những chàng trai trẻ trên dưới đôi mươi của Lampard đã sẵn sàng bước ra ánh sáng, trở thành nhân vật chính trong những trận cầu nhiều áp lực và kỳ vọng cao hay chưa.

Còn quá sớm để ca ngợi Chelsea lên tận mây xanh, đặt cho thầy trò Lampard những kỳ vọng ngoài tầm với. Lúc này các cổ động viên Chelsea nên tận hưởng mạch 6 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Cũng với mạch chiến thắng như thế, họ đã vô địch Premier League mùa 2016-17 dưới triều đại Antonio Conte. Còn dưới thời Lampard thì sao? Không ai cấm Chelsea mơ về việc chen vào cuộc đua vô địch Premier League, vốn được mặc định là song mã giữa Liverpool và Man City.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm