Chelsea có thể mất 100 triệu bảng nếu 'thay tướng giữa dòng'

09/11/2015 18:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đang có phong độ tệ hại ở mùa giải này và nếu Abramovich muốn tạo ra sự thay đổi về nhân sự trên ghế HLV, số tiền mà ông phải bỏ ra có thể lên tới 100 triệu bảng.

Trận thua 0-1 trước Stoke ở vòng 12 Premier League mùa này đã khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 16 trên BXH. Báo chí Anh cho biết chủ sở hữu Chelsea là Abramovich không bằng lòng với kết quả thi đấu của đội bóng và đã tính đến việc sa thải Jose Mourinho và đưa về Stamford Bridge một HLV mới. HLV Diego Simeone của Atletico Madrid được xem là ứng viên sáng giá nhất để thế chỗ Mourinho. Nhưng theo tờ Telegraph (Anh), nhà cầm quân người Argentina sẽ chỉ chấp nhận việc chuyển tới Stamrod Bridge nếu như ông được phép thực hiện cuộc đại phẫu đội hình hiện tại của Chelsea.

Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea sẽ cân nhắc trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế về việc có tiếp tục ủng hộ Mourinho không, khi mà nhà đương kim vô địch Premier League sa sút thảm hại ở mùa giải này với 11 điểm sau 12 vòng đấu.

Vị tỷ phú người Nga có thể sa thải Jose Mourinho nếu như Chelsea thi đấu kém tại mặt trận Champions League. Nhưng Abramovich có thể mất một số tiền lớn nếu sa thải Jose Mourinho và Chelsea không cán đích ở Top 4.


Diego Simone có thể thay thế Jose Mourinho

Jose Mourinho sẽ nhận được khoảng 10 triệu bảng sau khi bị sa thải. Đó là mức lương năm Mourinho đang nhận ở Stamford Bridge hiện tại. Trong hợp đồng có điều khoản quy định là Mourinho sẽ nhận 1 năm tiền lương đền bù hợp đồng nếu Chelsea sa thải ông.

Nếu Chelsea không cán đích ở Top 4 vào cuối mùa giải, đồng nghĩa với việc không giành được vé dự Champions League, đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ mất một khoản tiền ước tính là 40 triệu bảng.

Chờ câu trả lời cuối cùng của Abramovich về số phận của Mourinho

Chờ câu trả lời cuối cùng của Abramovich về số phận của Mourinho

Chelsea đã thắng ở Champions League, nhưng không có sự cải thiện nào ở Premier League cả. Stoke, đã trở thành một cú ‘stroke’ (một pha đột quỵ) đối với cả đội bóng, lẫn tinh thần của những CĐV đeo mặt nạ và mang biểu ngữ ủng hộ Mourinho.


Pep Guardiola vẫn là ứng viên lý tưởng để thay thế Mourinho. Nhưng Bayern Munich đang muốn giữ chân HLV người Tây Ban Nha ở lại sân Allianz. Trong khi đó, HLV Simeone được cho là rất quan tâm tới việc dẫn dắt Chelsea. Simeone đã giành được nhiều danh hiệu với Atletico Madrid kể từ khi dẫn dắt CLB này vào năm 2011. Trong đó đáng chú ý nhất là chức vô địch La Liga mùa giải 2013-14. Ngoài ra, ông cũng giúp Atletico Madrid giành được 1 danh hiệu Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và 1 chức vô địch Europa League.

Song ông sẽ là một lựa chọn đắt đỏ với Abramovich. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Diego Simone với Atletico Madrid vào khoảng 15 triệu bảng. Tờ Telegraph cho rằng HLV Argentina muốn Chelsea đầu tư đội hình sau khi ông đến nhậm chức. Nếu tính cả số tiền thu về từ việc bán cầu thủ, Chelsea vẫn phải bỏ ra một số tiền ít nhất là 35 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Hai ngôi sao của Atletico Madrid là Antoine Griezmann và Koke đều có mức phí giải phóng trên 40 triệu bảng. Như vậy, Abramovich sẽ tốn khoảng 100 triệu bảng để thay đổi HLV ở Chelsea.

Trước mắt, Jose Mourinho sẽ giành phần lớn thời gian tại trung tâm huấn luyện Cobham để đợi thông báo của CLB về tương lai của mình trước trận gặp Norwich vào ngày 21/11 năm nay, trong khi những học trò của ông phục vụ đội tuyển quốc gia.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm