Chelsea có mạnh hơn khi đá 3 hậu vệ?

03/10/2016 20:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Hull cuối tuần qua không chỉ vãn hồi niềm tin cho Chelsea sau hai thất bại liên tiếp, mà nó còn là nơi để Antonio Conte thử nghiệm hệ thống hậu vệ ba người ưa thích của mình.

Những thất bại trước Liverpool và Arsenal đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của đội chủ sân Stamford Bridge. Sau 45 phút đầu tiên ở trận gặp Hull, Conte cảm thấy băn khoăn liệu những vấn đề của Chelsea có tệ hơn so với suy nghĩ của mình hay không.

Một quyết định bước ngoặt

Thế rồi Chelsea đã vùng lên trong hiệp hai. Hai bàn thắng của Willian và Diego Costa xóa tan những nghi ngại, đồng thời gợi lại tinh thần chiến đấu ở trận gặp Leicester tại vòng 3 Cúp Liên Đoàn. Cách đây hơn một tuần, Arsenal đã hủy diệt thầy trò Conte và trận thắng trước Hull, dù chưa đủ để xóa nhòa thất bại trên sân Emirates, cho thấy vị chiến lược gia người Italy đang đi đúng hướng.

Ông đã loại Branislav Ivanovic ra khỏi đội hình xuất phát, điều đáng ra phải làm từ lâu và dành cả tuần để hướng dẫn các học trò thi đấu với đội hình hàng thủ ba người. Phần thưởng dành cho nỗ lực ấy là việc Chelsea giữ sạch lưới trận thứ hai ở Premier League mùa này. Niềm tin với sơ đồ ấy của Conte sẽ được thử thách trong trận gặp Leicester trên sân nhà sau đây 12 ngày, khi các cầu thủ Chelsea hoàn thành xong nhiệm vụ ở ĐTQG.

Conte 'thở phào nhẹ nhõm' khi Chelsea hồi sinh đúng lúc

Conte 'thở phào nhẹ nhõm' khi Chelsea hồi sinh đúng lúc

Chelsea đã kết thúc chuỗi 3 trận không thắng của mình bằng một kết quả không thể ngọt ngào hơn trước Hull City. Đội bóng đến từ thành London giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 trên sân khách qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH.

Những vấn đề của Chelsea mùa trước, cũng như trong hai thất bại trước Liverpool và Arsenal, vẫn còn xuất hiện trong hiệp một trên sân KC. Cụ thể, nó liên quan đến vị trí của Nemanja Matic cũng như việc Chelsea thiếu đi một nhạc trưởng, dù điều này được cải thiện sau giờ nghỉ khi khoảng trống nơi tuyến giữa của Hull được mở ra và đội chủ sân Stamford Bridge tận dụng triệt để điểm hạn chế ấy để ghi bàn.

Khi được hỏi về quyết định đẩy Ivanovic lên ghế dự bị, Conte cho biết hậu vệ người Serbia đã chấp nhận thực tế rằng đến lúc cầu thủ này phải ngồi ngoài sau màn trình diễn tệ hại trước Arsenal: “Chelsea là một đội bóng lớn và tôi cố gắng lựa chọn những gương mặt tốt nhất bởi đội bóng và các cổ động viên đều mong muốn giành chiến thắng”.

Thay đổi để chơi gắn kết hơn

Vị HLV 47 tuổi này cho rằng Chelsea trở nên gắn kết hơn. Điều này hoàn toàn đúng khi Hull không thể tạo ra bất cứ cơ hội nào trong hiệp hai. Ông cảm thấy lạc quan với màn trình diễn của các học trò: “Suốt tuần vừa rồi chúng tôi nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi cần phải tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm tạo sự gắn kết và trận đấu vừa rồi chúng tôi đã làm được điều đó. Việc giữ sạch lưới có ý nghĩa quan trọng trong việc đem đến sự tự tin”.

Những cái tên trong hàng thủ ba người của Chelsea bao gồm David Luiz chơi ở trung tâm, với Gary Cahill và Cesar Azpilicueta chơi lệch ra hai biên, còn Marcos Alonso và Victor Moses đóng vai trò của những cầu thủ chạy cánh (wing-backs). Một quyết định dũng cảm trong hoàn cảnh ấy, nhưng tất cả đều đồng ý rằng Chelsea cần phải thay đổi điều gì đó.

Ở hiệp một, Chelsea chơi bóng quá bế tắc. Matic xử lý quá chậm mỗi khi có bóng trong chân. N’Golo Kante tốt hơn đôi chút mỗi khi kiểm soát bóng cùng những pha tắc bóng quen thuộc, nhưng tiền vệ người Pháp không phải là nhạc trưởng của Chelsea. Những đường chuyền của đội chủ sân Stamford Bridge tỏ ra thiếu ý tưởng và Chelsea quá chần chừ trong những cơ hội ít ỏi của mình.

Mọi thứ được cởi bỏ sau những thay đổi của Conte. Hai bàn thắng của Chelsea đến từ cùng một kịch bản: Những pha dứt điểm vào góc cao của Costa và Willian. Sẽ cần thêm những trận đấu để kiểm chứng cách vận hành mới của Chelsea, nhưng trận đấu với Hull đem đến những tín hiệu lạc quan cho thầy trò Conte trong chặng đường tiếp theo của mùa giải.

2 Chiến thắng trước Hull là trận thứ hai ở Premier League mùa này Chelsea giữ sạch lưới.

6 Tính đến thời điểm này, Diego Costa đã ghi được 6 bàn trong 7 lần ra sân ở Premier League.

3 Trận thắng trước Hull giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp tại Premier League.

Costa đang lấy lại phong độ

Pha lập công vào lưới Hull giúp cho Costa có được pha lập công thứ 6 trong 7 lần ra sân tại Premier League. Con số này đã bằng một nửa tổng số bàn thắng mà chân sút gốc Brazil ghi được ở Premier League mùa trước. Đáng chú ý hơn cả, ngoại trừ trận gặp Arsenal, chân sút 27 tuổi này đã lập công trong tất cả các trận đấu còn lại của đội chủ sân Stamford Bridge từ đầu mùa tới giờ.

Đó là điều khiến HLV Antonio Conte cảm thấy rất hài lòng. Ông phát biểu về Costa sau trận: “Costa thật tuyệt vời. Điều quan trọng là cậu ta đã lập công, nhưng cũng cần nhấn mạnh cậu ta đang chiến đấu vì đội bóng. Với tôi, đấy mới là điều quan trọng, khi cậu ta tỏa sáng cùng với Willian hay Hazard”.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm