Chelsea cần Drinkwater, hay Vardy hơn?

24/08/2017 18:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea được cho là đang theo đuổi bộ đôi Danny Drinkwater - Jamie Vardy của Leicester, nhưng liệu họ có nhất thiết phải mang cả hai về Stamford Bridge?

Hè này, Antonio Conte đã mang về Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko, Antonio Rudiger, và Willy Caballero, song các tân binh này đều chưa thực sự đáp ứng được sự kỳ vọng. Trong một mùa giải theo đuổi cả Premier League và Champions League, Chelsea sẽ cần nhiều hơn thế.

Giải pháp cho vị trí tiền vệ phòng ngự

Sau vòng mở màn Premier League, khi Fabregas vừa nhận thẻ đỏ ở trận thua Burnley, tân binh Bakayoko chưa bình phục chấn thương, Conte đã "chữa cháy" khu trung tuyến bằng phương án David Luiz. Và chiến thắng 2-1 trước Tottenham, ngay tại sân Wembley, đã minh chứng cho sự đúng đắn của quyết định ấy.

Luiz dĩ nhiên không xa lạ gì vị trí ấy. Hồi khoác áo Chelsea ở giai đoạn 2011-14, anh không ít lần được Rafa Benitez và Jose Mourinho bố trí đá tiền vệ trung tâm, và đã chơi khá thành công. Nhưng ở mùa trước thì anh được gắn chặt vào vị trí trung vệ thứ ba trong sơ đồ 3 hậu vệ của Conte. Cả ở các trận giao hữu mùa Hè, Community Shield, hay trận thua Burnley 2-3 cũng thế. Chính vì vậy, đã có không ít e ngại về việc Luiz trở lại vị trí tiền vệ trung tâm, nhất là khi đối thủ là Tottenham, một đội bóng có tuyến giữa rất đáng sợ, với sức mạnh của Wanyama, Dembele, Dier, và sự sáng tạo của Eriksen, Dele Alli.

Video clip highlights bàn thắng trận Tottenham 1-2 Chelsea

Video clip highlights bàn thắng trận Tottenham 1-2 Chelsea

Chelsea đã giành thắng lợi 2-1 trước Tottenham ở vòng 2 Premier League mùa này nhờ cú đúp của Marcos Alonso. 

Ở trận derby hôm ấy, Marcos Alonso là người hùng với một cú đúp, nhưng vai trò của David Luiz quan trọng không kém. "Một màn trình diễn tuyệt vời của David... Cậu ấy là khác biệt so với những cầu thủ khác", Conte đã thừa nhận như vậy.

Tại Wembley, Luiz trở thành một vật cản khó chịu với lối chơi của Tottenham, khiến đội bóng này chỉ có thể tạo ra những cơ hội không rõ ràng. Nguồn năng lượng của Luiz khiến anh rất phù hợp với vai trò này. "Việc của tôi là chạy", anh chia sẻ sau trận, "Tôi chạy rất nhiều, khóa chặt những khoảng không của Eriksen và Dele Alli. Họ đã chơi rất tốt ở khu trung tuyến, nên tôi đã cố gắng thu hẹp khoảng trống để họ không thể tạo cơ hội".

Conte rất tâm đắc với màn trình diễn của Luiz. Đối mặt với một đội bóng hay như Tottenham, cần phải biết lúc nào giữ bóng lâu, lúc nào gây bất ngờ bằng phương án phản công chỉ sau một đường chạm bóng. Ở Wembley, Luiz đã làm được điều đó.

Không cần Drinkwater, nhưng cần Vardy

Tất nhiên, 90 phút xuất sắc trước Tottenham không thể khẳng định David Luiz sẽ gắn chặt với vị trí tiền vệ phòng ngự này. Nhưng rõ ràng, anh đã chứng tỏ mình là dự bị lý tưởng nếu như Tiemoue Bakayoko hay N’Golo Kante "hắt hơi, sổ mũi". Chelsea sẽ chẳng việc gì phải cố theo đuổi Danny Drinkwater, một cầu thủ chỉ ở mức khá, nhưng Leicester hét giá đến 40 triệu bảng, ngang Matic.

Và vì không phải theo đuổi Drinkwater nữa, Chelsea có thể chuyển hướng quan tâm sang những vị trí thiết yếu hơn. Ở hàng thủ, mặc dù đã mua Rudiger và giữ tài năng trẻ Christensen ở lại, Conte vẫn đang cạnh tranh với Liverpool trong thương vụ Virgil van Dijk. Còn trên hàng công, trong khi Diego Costa đã nằm ngoài kế hoạch của Conte thì Morata và Batshuayi dường như vẫn chưa mang đến sự yên tâm. Trong một động thái mới nhất, Chelsea đã bất ngờ nhắm Jamie Vardy của Leicester.

Ở tuổi 30, Vardy là một tiền đạo giàu kinh nghiệm, đã rất hiểu Premier League. Đỉnh cao của anh là mùa giải 2015-16 cổ tích, với chuỗi 11 trận ghi bàn liên tiếp. Hiện tại, Vardy có thể không xuất sắc như vậy, song anh vẫn là một chân sút mà các hàng phòng ngự tại Premier League phải rất dè chừng bởi tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và sự hiệu quả. Và vì Vardy đã chạm ngưỡng tam tuần, nên Leicester có lẽ cũng không thể hét giá trên trời. Xét cả về hiệu quả chuyên môn cũng như kinh tế, Vardy là thương vụ rất đáng để ban lãnh đạo Chelsea theo đuổi.

Nhưng Leicester có sẵn lòng bán Vardy, và anh liệu có dám dấn thân vào một "mảnh đất dữ" như Stamford Bridge? Hãy nhớ lại Hè năm ngoái, Arsenal trả 22 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Vardy, nhưng Leicester nài nỉ, thế là anh ở lại với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2020.

Chelsea nhắm Thomas Tuchel thay thế Conte

Sport Bild loan tin Giám đốc Chelsea Marina Granovskaia đã tiếp xúc với cựu HLV Dortmund Thomas Tuchel và cuộc gặp gỡ này không gì khác hơn ngoài việc đặt vấn đề với ông Tuchel sẵn sàng thay thế Antonio Conte dẫn dắt Chelsea. Dù dẫn dắt The Blues vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên cầm quân nhưng chính Conte lúc này cũng không đảm bảo ông chắc chắn tiếp tục ở lại sân Bridge sau vụ ông nhắn tin loại bỏ Diego Costa cùng một chiến dịch mua sắm mùa Hè mà ông rõ ràng chưa vừa ý.

Chelsea để vuột Romelu Lukaku vào tay Man United, không mua được một sát thủ đúng nghĩa, cũng không có được một tiền vệ đánh chặn với tài năng đã được kiểm chứng. Conte muốn giữ lại Matic nhưng ông chủ Roman Abramovich lại để Matic gia nhập Man United. Rất nhiều chuyện khiến Conte không hài lòng nên ông hoàn toàn có thể từ chức hoặc Chelsea có thể sa thải ông và thay bằng Thomas Tuchel.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm