Chelsea bị cầm hòa, Tuchel đổ lỗi cho ‘sự mệt mỏi’

19/01/2022 09:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Thomas Tuchel đã viện đến sự mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần sau khi Chelsea bị Brighton cầm hòa với tỉ số 1-1 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, khiến đội bóng ngày càng tụt lại trong cuộc đua vô địch với Liverpool và Man City.

Brighton 1-1 Chelsea: Ziyech lập siêu phẩm, Chelsea vẫn hòa thất vọng

Brighton 1-1 Chelsea: Ziyech lập siêu phẩm, Chelsea vẫn hòa thất vọng

Giấc mơ cạnh tranh danh hiệu của Chelsea càng trở nên xa vời sau khi đội bóng của HLV Thomas Tuchel bị Brighton cầm hòa 1-1.

Mặc dù vượt lên dẫn trước Brighton trong hiệp một nhờ một pha lập công tuyệt đẹp của Hakim Ziyech, nhưng Chelsea đã không thể bảo toàn được thành quả khi để Adam Webster đánh đầu gỡ hòa từ một tình huống phạt góc.

Kết quả đáng thất vọng này khiến The Blues ngày càng hụt hơi trước Man City và Liverpool trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Chelsea đã kém Man City đầu bảng tới 12 điểm mà còn chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận. The Blues cũng đã đá nhiều hơn Liverpool đến 2 trận nhưng vẫn kém đối thủ 1 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tuchel đã đổ lỗi cho sự mệt mỏi khi Chelsea phải chơi trận đấu thứ 15 kể từ đầu tháng 12 tới nay.

“Chúng tôi trông có vẻ mệt mỏi, chúng tôi biết họ đã chuẩn bị tốt, họ có nhiều thời gian hơn và ít trận đấu hơn để chuẩn bị cho trận đấu này. Chúng tôi cần dồn toàn lực để vượt qua giai đoạn này, rất khó nên không thể trách đội được. Các cầu thủ đã cố gắng nhưng bạn có thể thấy đấy, họ rất mệt mỏi”.

 

Chú thích ảnh
HLV Tuchel đổ lỗi cho sự mệt mỏi là nguyên nhân dẫn đến những màn trình diễn thiếu thuyết phục của Chelsea thời gian qua

  

Phóng viên Des Kelly của BT đã đặt câu hỏi cho Tuchel về sự mệt mỏi của Chelsea, liệu đó có phải là sự pha trộn giữa sự mệt mỏi về tinh thần cũng như sự kiệt quệ về thể chất hay không.

HLV Tuchel đáp: “Tất nhiên. Hãy nhìn vào lịch thi đấu của chúng tôi. Chúng tôi cần một số ngày nghỉ. Chúng tôi có hai ngày nghỉ và hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Tottenham. Các cầu thủ cần một số ngày nghỉ, không có giải pháp nào khác”.

Ziyech đã lập một siêu phẩm sút xa đưa Chelsea vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không ăn mừng khi ghi bàn. HLV Tuchel đã có chia sẻ về điều này. Ông nói: “Vào lúc này, thật khó để tỏ ra quá khắc nghiệt với các cầu thủ của chúng tôi vì tôi biết điều gì đang xảy ra. Cậu ấy có thể ghi thêm 20 bàn nữa và không ăn mừng. Không thành vấn đề”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm