CĐV phản đối khi phải trả thêm tiền để xem các trận đấu ở Premier League

11/10/2020 18:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Các CĐV Premier League đang đối mặt với việc trả thêm 14,95 bảng cho mỗi trận đấu không được lên lịch phát trực tiếp.

Vì sao bàn thắng liên tục xuất hiện ở Premier League mùa này?

Vì sao bàn thắng liên tục xuất hiện ở Premier League mùa này?

Phòng ngự kém, chiến thuật mạo hiểm, thay đổi quy tắc và công nghệ VAR. Đó là những lý do khiến các bàn thắng liên tục xuất hiện kể từ khi Premier League khởi tranh.

Ban tổ chức Premier League thông báo vào hôm thứ Sáu tuần này rằng các CĐV có thể sẽ phải trả 14,95 bảng cho các trận đấu không được lên lịch truyền hình trực tiếp trên TV vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên động thái này đã dấy lên làn sóng phản đối dữ dội của các CĐV xứ Sương mù.

Các đài truyền hình chỉ ký hợp đồng để phát sóng trực tiếp 200 trong số 380 trận đấu cả mùa của Premier League.

Được biết, 20 CLB ở Premier League đã họp và đồng ý cung cấp 15 trận kể từ tháng 10 đến tháng Mười một cho khán giả xem qua truyền hình. Tuy nhiên họ yêu cầu các CĐV phải trả tiền khi xem các trận đấu này. Như vậy, để xem mỗi trận đấu trong số trên, các CĐV sẽ phải chi 14,95 bảng ngoài khoản tiền mà họ đã bỏ ra cho các trận đấu đã được lên lịch phát sóng ở Sky Sport and BT Sport.

Trận đấu Newcastle và MU là một trong 15 trận đấu mà các CĐV sẽ phải trả thêm tiền để xem trong tháng này.

bóng đá, Premier League, ngoại hạng Anh, MU, newcastle, Manchester United, bong da hom nay
Các CĐV ở Anh sẽ phải bỏ thêm tiền để xem trận Newcastle vs MU

Việc CĐV phản ứng dữ dội có thể khiến ban tổ chức Premier League xem xét lại việc đưa ra mức giá 14,95 bảng cho các trận đấu mà 20 CLB thống nhất trước đó.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết trong số 20 CLB nói trên, có duy nhất Leicester đã phản đối việc yêu cầu thu thêm tiền từ các CĐV trong cuộc họp vào thứ Sáu tuần này.

Ban tổ chức Premier League cho rằng 15 trận đấu nói trên (sẽ được cung cấp bởi các đài truyền hình là Sky và BT Sport) có chất lượng tốt hơn các trận đấu được phát trực tuyến trên dịch vụ của EFL (gồm các giải hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba), trị giá 10 bảng/trận.

Tuy nhiên chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho biết việc yêu cầu trả thêm tiền để xem thêm các trận đấu sẽ “hướng mọi người tới việc vi phạm bản quyền (xem lậu)”.

“Ngoài ra, việc này sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử với những CLB không thường xuyên có mặt trong các trận được phát sóng trên Sky Sports và BT Sport. Lập luận của ban tổ chức Premier League rằng giá của họ đắt hơn dịch vụ của EFL do có nhiều camera là không đúng. Các camera vốn được lắp đặt sẵn ở đó vì dù sao các trận đấu này cũng sẽ được chiếu trên chương trình “Trận đấu trong ngày”. Vì thế, chi phí thiết lập bỏ ra là rất ít”.

Hiện tại, do dịch COVID-19 nên các CĐV không thể đến sân mà chỉ có thểm xem các trận đấu qua truyền hình. Về phần các CLB, họ cũng gặp khó khăn trước thực trạng trên do không có nguồn thu từ việc bán vé trong ngày, trong khi ban tổ chức hối thúc họ hoàn tiền cho những CĐV đã mua vé cả mùa. 

Nhiều CĐV đồng cảm thông trước tình hình tài chính khó khăn của các CLB. Tuy nhiên họ cho rằng số tiền bỏ ra để xem thêm các trận đấu là quá cao.

Bình luận viên Gary Neville cũng phải lên tiếng: “Đây thực sự là động thái tồi tệ của Premier League khi tính phí 14,95 bảng cho mỗi trận đấu vốn đã được phát miễn phí trong 6 tháng”.

Cựu tiền đạo Chris Sutton cũng lên tiếng: “Chúng ta đang ở giữa đại dịch và mọi người mất việc làm. Các CLB thì vung tiền mua sắm cầu thủ và trả tiền hoa hồng cho người đại diện. Việc thu thêm khoản phí 14,95 bảng rõ ràng là không phù hợp với các CĐV. Ban tổ chức Premier League đã mắc sai lầm.

Người phát ngôn của Premier League cho biết mức giá trả thêm sẽ được xem xét lại: “Chúng tôi sẽ kêu gọi Sky Sports và BT Sport xem xét lại mức giá cho những trận đấu này. Nhiều CLB Premier League đã nhận tiền từ CĐV, đặc biệt là những người mua vé cả mùa nhưng giờ đây họ không thể đến xem. Do vậy chúng tôi kêu gọi họ hoàn tiền cho các CĐV càng sớm càng tốt”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm