CẬP NHẬT tin sáng 15/12: Messi được giải oan. Man United giảm giá vé sau khi xuống Europa League

15/12/2015 08:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) -  Messi được giải oan, Man United giảm giá vé sau khi xuống Europa League, Chelsea tiếp tục gây thất vọng... là những điểm nhấn trong bản tin cập nhật sáng nay.

Đội bóng của Mourinho chỉ còn cách nhóm xuống hạng 1 điểm


Leicester đã trở lại vị trí số 1 Premier League sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở trận đấu muộn nhất vòng 16.

Đó là chiến thắng thứ 10 của Leicester ở Premier League mùa này, giúp họ giành được 35 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Arsenal 2 điểm. Còn Chelsea, họ vẫn giậm chân ở vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng đúng 1 điểm và kém đội đầu bảng Leicester tròn 20 điểm.Như nhiều lần mùa này, bộ đôi Mahrez - Vardy tiếp tục là nguồn cảm hứng của Leicester, nhưng công bằng mà nói, “Bầy cáo” hiện tại cũng là một tập thể đáng sợ, sở hữu những phẩm chất mà Chelsea mơ ước: tốc độ, đam mê và đầy năng lượng.

Phút 34, Vardy đã mở tỷ số cho Leicester khi băng vào dứt điểm cực kỳ nhạy cảm sau pha kiến tạo của Mahrez. Ngay đầu hiệp 2, Mahrez đã cho thấy tại sao anh đang được săn đón với tình huống “múa may” trước Azpilicueta rồi tung cú cứa lòng ngoạn mục bằng chân trái, không cho Courtois cơ hội cản phá.

Nỗ lực của Chelsea trong thời gian còn lại của trận đấu chỉ giúp họ kiếm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi tiền đạo vào sân thay người Loic Remy đánh đầu chính xác sau quả tạt của Pedro.

Diego Costa chê đồng đội phòng ngự như mơ ngủ


Tiền đạo Diego Costa lại vừa tiếp tục gây tranh cãi trên sân, lần này là với chính các đồng đội ở Chelsea. Anh được cho là đã trách các hậu vệ của Chelsea đá như mơ ngủ trong trận thua 1-2 trước Leicester.

Ngay sau khi Jamie Vardy mở tỷ số cho Leicester sau tình huống thoát xuống vượt qua hàng thủ Chelsea rồi đệm bóng cận thành tung lưới Thibaut Courtois từ đường chuyền của Mahrez, Costa bị camera ghi lại hành động lấy hai tay áp vào má như đang ngủ hướng về các đồng đội Kurt Zouma và Branislav Ivanovic.

Người dẫn chương trình của Sky Sports Ed Chamberlin đã phát hiện ra tình huống này vào giờ nghỉ: “Hãy xem này. 4 phút sau khi Leicester ghi bàn, Diego Costa đã nói với các hậu vệ của Chelsea rằng họ đang mơ ngủ. Anh ta có quyền nói với họ như vậy không Jamie?”. Đáp lại, Jamie Carragher cho rằng Costa đã đi quá giới hạn, đặc biệt là sau những gì tiền đạo này đã thể hiện trong mùa giải.

“Chẳng có gì tồi tệ hơn khi một cầu thủ quay lại và nói với các đồng đội rằng họ nên làm gì. Những gì anh ta cần làm là nên suy nghĩ lại về phong độ như mơ ngủ của mình trong suốt mùa này”, Carragher bình luận.

“Costa chẳng làm được cái gì cho Chelsea nếu so sánh với thành tích của anh ta mùa trước. Anh ta không nên nói hàng thủ của Chelsea nên làm gì, mà hãy tự xem lại mình trước”, Carragher, chuyên gia của Sky Sports và Daily Mail nói.

HLV Ranieri: “Leicester vẫn đang chiến đấu để trụ hạng”


Chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở trận đấu muộn nhất vòng 16 đã giúp Leicester trở lại ngôi đầu Premier League với 2 điểm nhiều hơn Arsenal. Sau 16 vòng, họ đã có 35 điểm với 10 trận thắng, 5 hòa và chỉ thua 1.

Tuy nhiên, khi được hỏi về mục tiêu của Leicester, HLV Claudio Ranieri vẫn khiêm tốn nói rằng họ đang chiến đấu để trụ hạng.

“Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng tôi cần thêm 5 điểm nữa để trụ hạng. Tôi đã đặt ra mục tiêu 40 điểm hồi đầu mùa và khi nào đạt được, chúng tôi sẽ thay đổi mục tiêu. Chúng tôi đang trong thời kỳ tuyệt diệu nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ”, HLV Ranieri nhấn mạnh.

“Đừng cười! Tôi không biết khi nào chúng tôi mới giành đủ 40 điểm. Sắp tới chúng tôi sẽ gặp Everton, Liverpool, Man City và Bournemouth. Đó đều là những trận đấu khó”.

“Guardiola đã quyết định gia nhập Man City”


Cựu HLV của Bayern Munich Ottmar Hitzfeld tin rằng nhiều khả năng Pep Guardiola sẽ gia nhập Man City vào mùa Hè tới.

Hợp đồng hiện tại của Guardiola với Bayern Munich sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải và một số nguồn tin khẳng định rằng HLV người TBN đã đồng ý thay thế Manuel Pellegrini ở Etihad từ mùa giải tới. Đó cũng là suy nghĩ của Hitzfeld, HLV từng giành 5 Bundesliga và 1 Champions League với Bayern.

“Tôi cho rằng Pep sẽ rời Bayern và tới Man City. Đó là quyết định của Pep và tôi nghĩ rằng ông ấy chẳng cần phải chờ tới tháng 12 để đưa ra quyết định”, Hitzfeld cho hay.

Messi được giải oan


Một Bồi thẩm đoàn ở Barcelona đã gỡ bỏ cáo buộc nhằm vào Leo Messi rằng tiền đạo người Argentina đã gian lận thuế bằng việc tổ chức các trận đấu giao hữu từ thiện.

Một báo cáo được tờ El Pais đưa ra hồi tháng 9 khẳng định rằng các trận đấu từ thiện ở Peru và Chicago vào năm 2012 và 2013 với danh nghĩa là trận đấu của “Messi và những người bạn với Phần còn lại của thế giới” và “Cuộc chiến của những ngôi sao” đã được sử dụng để qua mặt Cơ quan thuế vụ TBN.

Các cơ quan có thẩm quyền ở TBN đã điều tra những cáo buộc này nhưng sau khi tìm hiểu, một Bồi thẩm đoàn ở Barcelona đã quyết định rằng không có bằng chứng nào cho thấy Messi hay quỹ từ thiện của anh thu lợi từ các trận đấu này.

Theo đó, Messi đã tham gia các trận đấu này một cách miễn phí và chỉ nhận tiền đi lại và chi phí ăn ở.

Xuống Europa League, Man United giảm giá vé


Man United vừa xác nhận rằng họ sẽ giảm khoảng 25% giá vé cho các trận đấu ở Europa League diễn ra trên sân nhà Old Trafford.

Man United đã rớt xuống Europa League sau thất bại ở trận đấu quyết định với Wolfsburg ở vòng bảng Champions League hồi tuần trước. Với việc phải thi đấu ở giải hạng hai của châu Âu, Man United đã quyết định giảm giá vé khoảng 25% so với khi họ còn đá ở Champions League, với các trận đấu được tổ chức ở Old Trafford.

Với các CĐV sở hữu vé cả mùa, số tiền thừa của họ từ việc giảm giá vé của Man United sẽ được Quỷ đỏ chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân.

Ở vòng 1/16 Europa League, Man United sẽ gặp nhà vô địch Đan Mạch là Midtjylland, đội đã loại Southampton trước đó. Man United sẽ hành quân tới sân MCH có 11.800 chỗ ngồi vào ngày 18/2 trước khi trở lại Old Trafford 1 tuần sau đó.

Chơi tệ, Mignolet vẫn được Liverpool trao hợp đồng mới


HLV Juergen Klopp đã cho thấy sự ủng hộ của ông với thủ thành Simon Mignolet khi trao cho anh một bản hợp đồng mới với Liverpool.

Phong độ của Mignolet thời gian gần đây là khá tệ, mà mới nhất là tình huống ra vào thiếu hợp lý khiến Liverpool phải nhận bàn thua ở trận hòa West Brom. Tuy nhiên, Klopp cho rằng đây là lỗi của cả tập thể chứ không phải cá nhân Mignolet. HLV người Đức vốn ủng hộ Mignolet ra mặt ngay từ khi bắt đầu dẫn dắt Liverpool, và ông không chỉ nói suông.

Mignolet hiện đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới với Liverpool và mọi thứ sẽ xong xuôi trước năm mới, với sự ủng hộ tuyệt đối từ Klopp.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm