Bóng đá Anh sạch bóng ở cúp Châu Âu: Chuyện gì đã xảy ra?

19/08/2020 08:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham, Liverpool, Arsenal, MU, Wolves, Chelsea và Man City, tất cả đều bị loại ở các vòng loại trực tiếp của hai cúp Châu Âu. Chuyện gì đã xảy ra trong mùa giải buồn bã của các CLB Anh?

Bóng đá hôm nay 19/8: PSG vào Chung kết C1. MU mua 2 cầu thủ Juventus

Bóng đá hôm nay 19/8: PSG vào Chung kết C1. MU mua 2 cầu thủ Juventus

Bóng đá hôm nay 19/8: PSG giành vé vào Chung kết Champions League, MU muốn mua 2 cầu thủ của Juventus. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Hãy bắt đầu từ cúp C1 và từ Liverpool. The Kop để thua Atletico Madrid 2-4 chung cuộc ở vòng 1/8 và chắc chắn thất bại khiến họ tiếc nuối vì sau khi để thua 0-1 trên sân khách, Liverpool đã 2 lần dẫn trước trên sân nhà nhưng cuối cùng lại để đối thủ ngược dòng.

Tottenham thua RB Leipzig cả hai lượt trận ở vòng 1/8 cúp C1 mà không có gì để tiếc nuối vì đơn giản họ không xứng đáng và đối thủ chơi thuyết phục hơn nhiều.

Tương tự như vậy, Chelsea không có gì để phàn nàn sau thảm bại 1-7 chung cuộc trước Bayern Munich cũng ở vòng 16 đội của cúp C1. Đội bóng của Frank Lampard đơn giản không đủ tầm để chống lại đối thủ giàu kinh nghiệm và vượt trội họ về đẳng cấp.

Cuối cùng là Man City, nếu Tottenham và Chelsea thất bại không hề bất ngờ, Liverpool bị loại đầy tiếc nuối thì Man City lại để Lyon đánh bại 3-1 ở tứ kết cúp C1, kết quả mà trước giờ bóng lăn không ai có thể hình dung. Nhưng họ chỉ có thể trách mình vì những sai lầm mắc phải, những cơ hội ghi bàn ngon ăn bỏ lỡ.

bóng đá Anh, ngoại hạng Anh, MU, Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Cúp châu Âu, Cúp C1, Cúp c2, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da
Man City của Pep Guardiola bị Lyon loại ở tứ kết cúp C1

Ở Europa League, Arsenal bị Olympiakos tiễn khỏi cuộc chơi sau vòng 1/16 theo luật bàn thắng sân khách. Pháo Thủ tạo lợi thế lớn khi thắng 1-0 trên sân khách nhưng lại để thua đáng trách 1-2 trên sân nhà và phải rời cuộc chơi từ rất sớm. Tất cả là do bản lĩnh kém.

Không cay đẳng như Arsenal, Wolves thua tối thiểu Sevilla 0-1 ở tứ kết khi Europa League áp dụng thể thức chơi 1 trận duy nhất cho các cặp đấu từ vòng loại trực tiếp mà không tiếc nuối nhiều dù họ thủng lưới vào cuối trận.

Đơn giản, Sevilla tỏ ra mạnh hơn và dĩ nhiên, chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. MU thì khác hẳn. Họ cũng bị Sevilla loại nhưng cay đắng vô cùng không chỉ vì họ bị loại ở bán kết mà còn vì họ lẽ ra đã phải thắng và có thể thắng để đi tới trận cuối cùng sau khi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng lại bỏ lỡ tất cả để rồi cuối cùng bị ngược dòng.

Đáng chú ý, ngoại trừ Chelsea, không đội Anh nào bị loại bởi một đội từng vô địch cúp C1. Mùa trước Tottenham thắng ấn tượng Man City ở tứ kết cúp C1, ngược dòng hạ Ajax ở bán kết. Mùa này, đã không còn những chiến công kì vĩ như thế nữa từ Spurs.

Mùa trước Liverpool hạ Barca với tỷ số không tưởng 4-0 ở bán kết lượt về để thắng 4-3 chung cuộc. Mùa này, chính họ để một đội Liga khác là Atletico Madrid ngược dòng hạ gục ngay tại Anfield.

Mùa trước, Arsenal để thua Rennes 1-3 ở vòng 16 đội Europa League nhưng xuất sắc thắng lại 3-0 ở lượt về rồi đi tiếp. Mùa này, may mắn lìa xa và họ bị Olympiakos loại ngay trên sân nhà và cũng ở vòng 16 đội.

Hai đội bóng thành Manchester còn gây thất vọng nhiều hơn và mỗi đội theo cách khác nhau. Man City bị Lyon loại ở tứ kết cúp C1 khi ai cũng đánh giá họ cao hơn đội bóng Pháp. MU bị Sevilla loại ở bán kết Europa League khi họ thực tế đã có thể chiến thắng và có rất nhiều cơ hội chiến thắng.

Chỉ Wolves là vẫn có thể hài lòng dù cũng là nạn nhân của Sevilla ở tứ kết Europa League. Đơn giản, vào đến giai đoạn này đã là thành công vượt quá kì vọng của họ, là thành tích tốt nhất của họ ở cúp Châu Âu trong gần 5 thập kỷ qua.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm