Bị bó hẹp chi tiêu: Mourinho sẽ mua hàng miễn phí?

25/03/2020 14:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham tệ hại thế nào ai cũng nhìn thấy rõ từ đầu mùa tới giờ. Cái khó cho Jose Mourinho là ông luôn cần một nguồn ngân sách rộng rãi để cải tổ nhân sự ở mỗi đội bóng, thứ Tottenham khó có thể đáp ứng lúc này.

Góc MARCOTTI: Bóng đá giải quyết khủng hoảng tài chính. Lịch đấu Premier League không thực tế

Góc MARCOTTI: Bóng đá giải quyết khủng hoảng tài chính. Lịch đấu Premier League không thực tế

Chuyên gia bóng đá Gabriele Marcotti phân tích cách thức bóng đá có thể góp phần giải quyết khủng hoảng tài chính thời covid-19 và cho rằng cách BTC giải Ngoại hạng Anh xếp lịch đấu là không thực tế.

Mùa hè này, Mourinho sẽ được cấp một khoản sách để mua sắm cầu thủ. Tuy vậy, ông khó có thể chờ đợi một sự hào phóng từ chủ tịch Daniel Levy, trong bối cảnh có quá nhiều vị trí cần phải nâng cấp hoặc tăng chiều sâu. Điều này khiến vị HLV người Bồ Đào Nha cần tính đến các phương án với những cầu thủ miễn phí.

Lần gần nhất Tottenham nhờ cậy đến các cầu thủ tự do là thời điểm mùa 2011-12, khi Louis Saha và Ryan Nelson gia nhập không mất một đồng nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Dưới đây là những gợi ý hàng “ngon-bổ-rẻ” cho Jose Mourinho mùa hè này.

Daniel Sturridge

Sturridge hiện đang thi hành án phạt cấm thi đấu cho đến tháng Sáu sau khi vi phạm các quy định liên quan đến cá cược của Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Anh cũng mới rời khỏi Trabzonspor và hiện đang là cầu thủ tự do. Sự nghiệp của tiền đạo người Anh này bị gián đoạn bởi những chấn thương liên tiếp, nhưng những gì cầu thủ này làm được ở những đội bóng anh khoác áo như Chelsea, Bolton, Liverpool hay West Brom cho thấy đây là một phương án dự bị chất lượng. Đấy là điều Tottenham không có trong giai đoạn vừa qua, khi chẳng có một tiền đạo nào khỏa lấp khoảng trống Harry Kane để lại.

Chú thích ảnh
Những món hàng miễn phí như Giroud có thể là gợi ý cho Mourinho kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới

Olivier Giroud

Ngoài Sturridge, Mourinho có thể hướng đến một lựa chọn khác danh tiếng và giàu kinh nghiệm hơn là Giroud. Những gì tiền đạo người Pháp làm được kể từ đầu năm đến giờ cho thấy anh vẫn rất hữu dụng không chỉ ở Chelsea, mà với bất cứ đội bóng nào cầu thủ này sẽ khoác áo. Ở tuổi 33, Giroud sẽ phù hợp hơn cho những trận đấu cúp hoặc là một phần trong chính sách xoay vòng nếu Premier League phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Dries Mertens

Một tiền đạo tuổi băm khác đáng được Tottenham chú ý là Dries Mertens. Chân sút 32 tuổi này sắp hết hạn hợp đồng với Napoli và nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng này. Ngoài khả năng ghi bàn và sẵn sàng làm phương án B cho Kane, Mertens cũng chơi tốt trong vai trò tiền đạo cánh. Điều này giúp anh cũng có thể trở thành giải pháp giảm tải lý tưởng cho Son Heung Min, người đã phải nghỉ khá nhiều mùa này vì những án phạt và chấn thương.

Thomas Meunier

Meunier nhiều khả năng sẽ rời PSG vào cuối mùa. Nhiều nguồn tin cho hay Dortmund là điểm đến yêu thích của hậu vệ 28 tuổi này, nhưng Tottenham vẫn có cơ hội chen chân vào cuộc đua. Tuyển thủ người Bỉ này sẽ là một giải pháp tăng chiều sâu cho hàng thủ, cụ thể là vị trí hậu vệ cánh phải, trong bối cảnh tương lai của Kyle Walker-Peters bị đặt dấu hỏi.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm