Arsene Wenger: 'Đây là Arsenal mạnh nhất trong 20 năm qua'

13/09/2016 07:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhật báo L’Equipe, ông Arsene Wenger vừa tiết lộ đã 3 lần từ chối dẫn dắt PSG vào các năm 2011, 2013 và 2014, đồng thời ông khẳng định đây là Arsenal mạnh nhất 20 năm qua.


Wenger cùng các học trò đã có mặt ở Paris chuẩn bị cho cuộc chiến với PSG ở vòng bảng Champions League. Khi được hỏi vì sao lại quyết định từ chối cơ hội dẫn dắt đội bóng có thể cấp cho ông ngân sách mua sắm không giới hạn, Wenger đáp: “Vì tôi hạnh phúc ở Arsenal. Tôi biết rõ các ông chủ của PSG nhưng tôi vẫn luôn trung thành với Arsenal vì đó là CLB có những phẩm chất tôi yêu thích”.

Wenger cũng từ chối dẫn dắt tuyển Anh thay Roy Hodgson và cũng từng từ chối các cơ hội trở thành HLV của Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City và tuyển Pháp. Vấn đề là trong những năm gần đây các fan Arsenal ngày càng hoài nghi Wenger có thể giúp đội bóng của họ vô địch Premier League lần nữa hoặc lần đầu tiên đăng quang ở Champions League. Hợp đồng của Wenger sẽ hết hạn mùa Hè tới.

Dù có thể đợi tới sau Giáng sinh để đưa ra quyết định cuối cùng có ở lại hay không nhưng ông khẳng định chưa bao giờ sở hữu một đội ngũ có chiều sâu như thế này. Điều quan trọng là Wenger cũng cho rằng hiện ông có một dàn cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau quãng thời gian phải thắt chặt chi tiêu do CLB chuyển sang sân Emirates.

“Lâu rồi tôi mới có một đội ngũ cầu thủ trưởng thành thế này. Họ không phải những cầu thủ 19, 20 mà là những người 24, 27, 28 tuổi. Cả đội bóng đều rất trưởng thành. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi mới có một đội ngũ cầu thủ có thể gọi là những người đàn ông sẵn sàng tranh đấu”.


“Tôi đã quen làm việc với các đội Arsenal non trẻ hơn khi chúng tôi chuyển sang SVĐ mới do Arsenal thiếu nguồn lực tài chính. Giờ tôi có trong tay đội ngũ những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn ở độ tuổi từ 24 tới 30, cho phép đạt được sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh thể lực và kinh nghiệm”.

Bất chấp những gì Wenger nói, Arsenal vẫn chưa đạt kết quả thi đấu tương xứng kể từ đầu mùa. Họ vẫn bám sát những Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool và Tottenham Hotspur nhưng chơi kém thuyết phục hơn những đối thủ cạnh tranh chính rất nhiều dù vừa thắng liên tiếp Watford và Southampton.

Wenger lí giải nguyên nhân là do nhiều cầu thủ của ông ít nhất cũng phải đá tới tận bán kết EURO 2016. Giroud đêm nay dự kiến mới đá trận đầu tiên mùa giải mới cho Arsenal còn Koscielny cũng sẵn sàng thi đấu dù bị thâm tím ở gần mắt do va chạm cuối trận gặp Southampton.

Wenger có lẽ là HLV cuối cùng mà đồng nghiệp của ông bên kia chiến tuyến Unai Emery muốn noi theo. HLV PSG ca ngợi tuổi thọ nghề của “Giáo sư”: “Bạn không có nhiều thời gian trong nghề HLV này. Tôi mới 44 tuổi, còn rất trẻ và vẫn đang cố gắng học hỏi. Tôi rất nể phục Wenger vì tuổi thọ nghề của ông ấy. Không nhiều HLV làm được như vậy. Tất cả các HLV chúng tôi đều muốn làm được như Arsene Wenger”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm