Arsenal: Arteta xử lý Aubameyang, Pepe ra sao?

12/01/2021 07:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ ấn tượng của những cầu thủ trẻ như Emile Smith Rowe khiến HLV Mikel Arteta khi nhắc về nỗi thất vọng từ các cựu binh. Vị tướng trẻ sẽ xử lý ra sao với những cầu thủ tấn công kỳ cựu như Aubameyang hay Pepe?

Bốc thăm vòng 4 cúp FA: MU chạm trán Liverpool

Bốc thăm vòng 4 cúp FA: MU chạm trán Liverpool

Kết quả bốc thăm vòng 4 cúp FA: Lá thăm run rủi đã khiến hai ông lớn MU và Liverpool sẽ phải loại nhau ngay ở vòng 4 cúp FA. Và trận đấu này diễn ra chỉ 1 tuần sau trận đại chiến Liverpool vs MU ở Anfield, trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Những cổ động viên Pháo thủ có quyền thắc mắc về phong độ và động lực thi đấu của Aubameyang sau khi đồng ý ở lại sân Emirates bằng một bản hợp đồng mới vào mùa hè năm ngoái. Tuyển thủ người Gabon mới chỉ có hai bàn thắng không phải đến từ những tình huống chuyển hóa các quả phạt đền thành công. Vấn đề của Aubameyang còn nằm ở việc thủ quân của Arsenal không đảm bảo việc tạo ra mối liên kết cần thiết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo.

Khi Arteta phát hiện ra năng lực của tài năng trẻ Rowe, Aubameyang cảm nhận vị thế của mình giảm sút thấy rõ. Anh vắng mặt ở chiến thắng Chelsea, nhưng trở lại đội hình chính ở hai trận gặp Brighton và West Brom. Đáng buồn, tuyển thủ 31 tuổi này chỉ đóng vai phụ trong hai chiến thắng của thầy trò Arteta. Bàn thắng ở hiệp phụ trận gặp Newcastle tại Cúp FA liệu có phải tín hiệu cho sự hồi sinh của chân sút người Gabon? Vẫn còn quá sớm để kết luận.

Chú thích ảnh
Cả Aubameyang lẫn Pepe đều đang trở thành những vấn đề khó giải cho HLV Arteta

Ngoài vấn đề của Aubameyang, HLV Arteta cũng chẳng thể hài lòng với những gì Pepe thể hiện, chữ ký kỷ lục trong lịch sử của Pháo thủ, làm được kể từ đầu mùa đến giờ. Sau 8 bàn thắng ở mùa trước, mùa đầu tiên anh hiện diện ở sân Emirates, những gì Pepe thể hiện từ đầu mùa tới giờ chỉ là nỗi thất vọng không hơn không kém. Anh chơi bóng như thể đã cạn hết sức lực và ý tưởng.

Tuyển thủ 25 tuổi này mới ra sân 11 lần ở Premier League (chỉ 4 trong số đó là đá chính ngay từ đầu), mang về vỏn vẹn 2 pha lập công. Không chỉ ít ghi bàn, Pepe còn tự làm khó mình và các đồng đội về tính vô kỷ luật, cụ thể qua chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Leeds ngày 22/11 năm ngoái. Anh được trao cơ hội ở trận gặp Newcastle tại Cúp FA, nhưng việc bị thay ra khi trận đấu chưa có bàn thắng là chỉ dấu cho thấy HLV Arteta đã cạn kiệt niềm tin với tuyển thủ Bờ Biển Ngà này.

Xử lý vấn đề của Pepe và Aubameyang ra sao là điều kiện tiên quyết để Arteta có thể đảm bảo quá trình tiến bộ về phong độ của Arsenal mùa này sẽ không phải một giai đoạn mang tính nhất thời.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm