Antonio Valencia: ‘Với Mourinho, Man United như đang sống dưới thời Sir Alex’

02/03/2017 18:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đây là nhận định của Antonio Valencia, khi so sánh Sir Alex với HLV đương nhiệm Jose Mourinho.

Năm 1999 đã đi vào lịch sử của Man United khi lần đầu tiên sau 32 năm, kể từ khi Celtic đăng quang, Man United đã lần lượt giành các chức vô địch tại giải Ngoại hạng, Cúp FA và Champions League.

Năm nay, Mourinho cũng đang đứng trước cơ hội tái hiện lại cú ăn ba ấy, nếu lên ngôi vô địch tại Europa Legue. Mặc dù, cú ăn ba này có thể không so sánh được với những gì mà Sir Alex đã làm được 18 năm về trước, nhưng đó cũng sẽ là một thành tích để đời dưới triều đại của HLV người Bồ Đào Nha, khi vực dậy tinh thần cũng như niềm tin nơi các cầu thủ và cổ động viên trung thành của Quỷ đỏ.


Mourinho đã mang lại niềm tin và tinh thần nơi các học trò

Valencia cho biết, anh tin rằng “Người đặc biệt” hoàn toàn có thể làm nên điều đặc biệt, khi đưa đội bóng giành cú ăn ba trong mùa giải cầm quân đầu tiên của mình.

“Đây là tâm lý mà chúng tôi có – danh hiệu này đã giúp chúng tôi có được sự tự tin”, tiền vệ người Ecuador chia sẻ. “Chúng tôi đang nghĩ về cú ăn ba. Chúng tôi có thể, vì chúng tôi là Man United, và đó là điều nằm trong khả năng của chúng tôi”.


Valencia tin tưởng vào khả năng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha

“Chúng tôi không bao giờ từ bỏ hy vọng tại giải Ngoại hạng. Kể cả khi nếu như năm nay, cơ hội không thể đến được với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình cho mùa giải tới”.

Tiền vệ 31 tuổi là một trong số ít các cầu thủ có thể đưa ra sự so sánh giữa lối dẫn dắt của Sir Alex và HLV Mourinho. Valencia đầu quân cho Man United kể từ năm 2009, với bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng từ CLB Wigan. Kể từ đó, anh từng cùng HLV người Scotland và CLB 2 lần giành danh hiệu tại giải Ngoại hạng.


Valencia đã hai lần cùng Man United lên đỉnh tại giải Ngoại hạng

“Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đang được sống lại bầu không khí đó, bầu không khi dưới thời Sir Alex”, Valencia tiếp. “Chúng tôi có sự đảm bảo khi được dẫn dắt bởi một HLV hàng đầu, đó là điều mà tôi có thể chắc chắn. Có thể nói, thật khó khăn để so sánh. Cả hai người đều có phong cách của riêng mình, nhưng tôi thấy, họ đều là những nhà cầm quân tài ba”.

8 năm trước, Valencia được mua về để khỏa lấp vị trí của Cristiano Ronaldo. Cho tới nay, với tốc độ và sức mạnh, anh vẫn chứng tỏ được phẩm chất tuyệt vời của một cầu thủ chạy cánh hiệu quả. Hiện tại, chân sút người Ecuador còn có thể đảm nhận vị trí hậu vệ cánh, và gần như đã trở thành một lựa chọn không thể thiếu trong đội hình của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

“Tôi cần phải cảm ơn HLV vì điều này”, Valencia nói. “Ông ấy đã truyền cho tôi sự tự tin cần có. Được ra sân nhiều hơn, nên tôi cảm thấy mình đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Điều đó hết sức quan trọng”, Valencia kết lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm