Antonio Conte: 'Tôi sẽ khắc ghi mối thù với Mourinho'

10/01/2018 06:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte cho biết ông không hối tiếc về những gì đã nói về Jose Mourinho mới đây và cho thấy ông sẵn sàng “chơi” với Mourinho tới cùng nếu HLV Bồ Đào Nha vẫn khiêu khích ông.

Chúng ta đã biết mối quan hệ giữa Conte và Mourinho vừa trở nên căng thẳng chưa từng thấy khi hai HLV đấu khẩu với nhau kịch liệt. Trước đây, Mourinho từng được truyền thông dẫn lời nói rằng ông rất ấn tượng với phong cách của Antonio Conte khi HLV người Italy được so sánh với ông vào thời điểm Conte còn dẫn dắt Juventus.

Nhưng sau khi Conte tới Chelsea cầm quân, dẫn dắt chính đội bóng cũ của Mourinho lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh thì những va chạm giữa hai nhà cầm quân diễn ra nhiều lần. Mourinho liên tục có những ám chỉ, bóng gió mang tính “thách thức” với Conte.

Chú thích ảnh

Sau khi Conte tiếp quản đội Chelsea tàn tạ lúc Mourinho rời đi và giúp The Blues vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên cầm quân ở đây, Mourinho bảo ông vẫn là HLV số 1 trong lịch sử Chelsea khi đưa đội bóng này 3 lần vô địch Premier League và chỉ khi nào có ai đó làm tốt hơn ông thì khi đó mới “nói chuyện” cao thấp.

Ở tứ kết cúp FA mùa trước sau khi Chelsea của Conte hạ M.U của Mourinho, HLV Bồ Đào Nha không thèm bắt tay Conte sau khi trận đấu kết thúc. Khi Conte phàn nàn về việc có quá nhiều cầu thủ của ông ở Chelsea dính chấn thương, Mourinho bảo ông không bao giờ “khóc than” nếu cầu thủ M.U chấn thương vì đó là một phần của cuộc chơi.

Conte: 'Mourinho là kẻ mất trí'. Mourinho: 'Tôi không bị cấm vì dàn xếp tỉ số'

Conte: 'Mourinho là kẻ mất trí'. Mourinho: 'Tôi không bị cấm vì dàn xếp tỉ số'

Phát biểu "Tôi không phải là gã hề để cư xử điên rồ nơi đường piste" đã đẩy Jose Mourinho vào cuộc khẩu chiến với người đồng nghiệp Antonio Conte.

Nhưng đỉnh điểm của va chạm giữa hai HLV xảy ra mới đây Mourinho khiêu khích Conte bằng cách ám chỉ HLV người Italy giống như “thằng hề bên đường piste”. Lập tức Conte “sôi máu” và đáp lại rằng Mourinho “mất trí nhớ do tuổi tác”. Không dừng ở đó, Conte chỉ trích Mourinho là “tiêu nhân, đạo đức giả, là dạng hạ đẳng”. HLV người Italy nhắc lại chuyện Mourinho đối xử với Claudio Ranieri mà ông cho là “đạo đức giả”.

Chú thích ảnh

Trước thềm trận bán kết cúp Liên đoàn Anh với Arsenal, truyền thông Anh có hỏi Conte rằng ông có hối tiếc sau những gì đã nói về Mourinho, HLV người Italy thản nhiên đáp lời: “Trông tôi giống một người hối hận về việc mình làm lắm à? Tôi biết mình đã nói gì nhưng có gì mà phải tiếc”.

Không những khẳng định không hề hối hận về những lời nói nặng nề nhắm vào Mourinho, Conte còn khẳng định mình khắc cốt ghi tâm những lời bêu riếu, chế nhạo của HLV Bồ Đào Nha: “Mourinho đã nói những lời lẽ xúc phạm tôi nặng nề. Tôi sẽ khắc ghi mối thù này, những lời nói đó. Ông ta và tôi đều đã lên tiếng. Để xem chuyện gì diễn ra trong tương lai”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm