Antonio Conte tiết lộ sự thật gây sốc về công việc huấn luyện ở Chelsea

29/07/2017 08:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte thừa nhận sức khỏe của ông bị giảm sút vì những giây phút quá ‘máu lửa’ bên ngoài đường biên.

Hình ảnh HLV Antonio Conte đầy cuồng nhiệt bên ngoài đường biên là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong chức vô địch Premier League mùa trước. Chiến lược gia người Italy luôn hết mình, thậm chí là hò hét và trèo lên cả băng ghế dự bị để ăn mừng cùng các học trò trên sân. Song, điều đó lại ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của ông.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây, HLV Conte thừa nhận mình cần bình tĩnh hơn trong mùa giải tới.

“Nếu bạn từng thấy tôi khi còn là cầu thủ, bạn luôn thấy một niềm đam mê lớn trong tôi. Hồi còn thi đấu, tài năng của tôi chỉ ở mức trung bình nhưng tôi luôn cho thấy ý chí giành chiến thắng và nỗ lực làm việc để vượt qua giới hạn bản thân", Conte chia sẻ.

“Tôi biết rằng sẽ rất khó để trở thành cầu thủ hàng đầu nhưng tôi đã chơi bóng trong vòng 20 năm ở đẳng cấp cao. Trở thành đội trưởng của Juventus, giành được rất nhiều danh hiệu và từng thi đấu ở World Cup và Euro… Tôi nghĩ mình đã có một sự nghiệp thành công. Tôi là một cầu thủ giỏi”.

“Tôi đã chuyển niềm đam mê của mình vào vai trò huấn luyện và tôi cảm thấy tôi giỏi làm HLV hơn là cầu thủ”.

“Trong suốt trận đấu, tôi đã cố gắng ở bên các cầu thủ ở trong tất cả tình huống. Đó là sự thật, tôi bị vắt kiệt sức sau mỗi trận đấu. Tôi đã giảm 2 đến 3 cân sau mỗi trận đấu”.

“Để tiếp tục bước trên con đường này và thể hiện đam mê của mình, bạn phải có sức khỏe và chắc chắn trong tương lai, sức khỏe của tôi đang tệ đi. Có lẽ tôi sẽ giữ cho bản thân mình bình tĩnh và ngồi ở ghế huấn luyện nhiều hơn”, Ông nói thêm.

Chú thích ảnh
Conte thừa nhận bị sụt cân vì quá nhiệt huyết

Trong mùa giải tới, HLV Conte sẽ được tiếp thêm nhiệt huyết bởi Chelsea sẽ thi đấu ở Champions League. Mặc dù từng giành chức vô địch giải đấu này trên tư cách là cầu thủ của Juventus nhưng Conte mới trải qua 16 trận trên cương vị HLV. Thành tích của ông ở giải đấu này không được thuyết phục khi bị loại ngay từ vòng bảng trong mùa thứ hai dẫn dắt Juventus.

“Tôi rất phấn khích khi được thi đấu ở Champions League cùng Chelsea. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng lực lượng và điều đó không phải dễ dàng. Bạn cần thời gian để tạo bộ khung rồi cứ thể xây dựng mỗi mùa để chiến đấu. Chúng tôi còn một chặng đường dài để hoàn thiện và cạnh tranh chức vô địch”, Ông nói tiếp.

CẬP NHẬT sáng 29/7: Neymar lên tiếng sau scandal đánh đồng đội. Pochettino chỉ trích Conte nhiều chuyện

CẬP NHẬT sáng 29/7: Neymar lên tiếng sau scandal đánh đồng đội. Pochettino chỉ trích Conte nhiều chuyện

Đại diện Bale lên tiếng về tin đồn tới M.U, Liverpool từ bỏ mục tiêu 66 triệu bảng, Pochettino phản pháo Conte… là những tin tức được cập nhật.

HLV Conte không ngần ngại lấy Bayern Munich ra làm ví dụ về xây dựng đội hình. Đội bóng của ông vừa để thua Hùm xám với tỷ số 2-3 tại ICC Cup 2017.

“Khi thi đấu với Bayern, chúng tôi đã thi đấu với một đối thủ mạnh và đừng quên họ vẫn để David Alaba và Juan Bernat trên băng ghế dự bị và bảy cầu thủ khác ở nhà”.

“Bayern đã sẵn sàng để cạnh tranh cho chức vô địch Champions League. Đối với họ, điều này dễ dàng hơn Chelsea bởi họ đã có một bộ khung tốt với nền tảng từ 17 đến 18 cầu thủ trụ cột. Khi bạn xây dựng lại đội hình, bạn cần mua một vài cầu thủ để tạo nền tảng rồi sau đó tìm thêm một hoặc hai cầu thủ giỏi để cải thiện chất lượng. Đó là điều quan trọng và tôi đang làm điều đó”, Ông Conte khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm