'Anh có bị thần kinh khi nhắc đến khả năng Liverpool vô địch Premier League?'

05/12/2015 15:31 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Do bầu không khí khá ảm đạm ở các đối thủ chính, Liverpool đã trở thành ốc đảo của niềm vui tại Premier League.

Ngay cả Divock Origi, chữ ký 10 triệu bảng từ Lille, tưởng như sẽ gia nhập hàng loạt những hợp đồng tầm tầm thất bại khác ở Anfield, cũng đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác ở St Mary’s. Origi, Emre Can, Adam Lallana: Những cầu thủ đều chơi rất thất thường dưới thời Brendan Rodgers, đã ổn định và đóng góp cho CLB nhiều hơn hẳn. Đó là một tuyên ngôn về vị thế của Juergen Klopp, “Người bình thường”, đã được xác lập vững chắc chỉ sau 8 tuần lễ. Ông giúp Liverpool trở về với bản thể của họ, đội bóng của mọi người, đầy phong cách, kiên định, trung thực và chiến thắng, điều mà Giám đốc điều hành của CLB, Ian Ayre, đã mong đợi từ lâu.

Ayre, một CĐV lâu đời Liverpool từng tuyên bố Istanbul 2005 là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời ông ngoài đám cưới và khi các con ông ra đời, cao hứng tới mức tuyên bố tại New York mùa Hè trước: “Chúng ta là một trong những CLB lớn nhất thế giới, và phải tỏ ra như thế”. Giấc mơ đó giờ đang có hy vọng thành hình thành dạng. Họ có thể đã mất số 9 phi thường Luis Suarez, nhưng đã mời về được một HLV còn phi thường hơn.

Từng xuất hiện những lo ngại rằng Klopp sẽ mệt mỏi và không chịu nổi sức ép cũng như sự soi mói ở Premier League, nhưng ông đã giữ nguyên được sự thu hút của mình, đồng thời vẫn mang về chiến thắng. Liverpool vẫn sẽ phải tỉnh táo, tương lai còn phụ thuộc vào việc liệu đội bóng áo đỏ có thể tiếp tục bay cao như hiện giờ hay không, vào những đóng góp của Daniel Sturridge và Philippe Coutinho. Nhưng Liverpool quả thật chưa bao giờ tự tin như thế này kể từ khi tới rất gần chức vô địch gần 2 năm trước.

Juergen Klopp đã đưa Liverpool 2014 trở lại

Juergen Klopp đã đưa Liverpool 2014 trở lại

Cựu cầu thủ Liverpool Mark Lawrenson cho rằng Juergen Klopp đã đem lại bầu không khí tươi mới cho đội chủ sân Anfield. Ông cũng rất ấn tượng với tính cách của vị thuyền trưởng mới này và sẵn sàng xỏ giày trở lại để thi đấu cho HLV người Đức


Klopp, sau những kinh nghiệm ở Mainz và Dortmund, giờ đã có thể nhanh chóng và dễ dàng khơi gợi cảm xúc cũng như sự cống hiến từ các cầu thủ. Phản ứng của Lallana khi anh được thay ra ở trận gặp Chelsea nói lên rất nhiều điều. Ngay sau khi ra khỏi sân, anh đã ôm chầm lấy Klopp, một bằng chứng về sức mạnh của sự thu hút từ cá tính.

Những sự mềm yếu của Liverpool cũng đã biến mất. Trong chiến dịch đã khiến Rodgers mất ghế, họ bị dẫn trước 29 trận và chỉ thắng 4 trong số đó. Với Klopp, họ đã lội ngược dòng thành công trước Chelsea, Bordeaux và Southampton, cũng như gỡ hòa khi gặp Rubin Kazan. “Làm ơn đi”, Klopp nói ở Stamford Bridge khi được hỏi về hy vọng vô địch của Liverpool. “Tôi không hiểu câu hỏi đó. Anh có bị điên không?” Nhưng giờ sẽ không ai bị nghi ngờ là thần kinh không bình thường nữa nếu đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool có thể đăng quang ở Premier League mùa này?

Trần Trọng (Theo Soccernet)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm