Alexis Sanchez có thể là 'Ronaldo mới' của M.U

20/01/2018 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đã chờ đợi một "Ronaldo mới" rất lâu rồi và Alexis Sanchez có thể kết thúc sự mong mỏi đó. 

Khi cánh cửa TTCN mùa Đông đóng lại, rất có thể Henrikh Mkhitaryan đã rời Old Trafford, còn Alexis Sanchez đã cập bến M.U. Nếu như vậy, M.U rõ ràng đã thực hiện một thương vụ khôn ngoan, thay thế một cầu thủ thiếu ổn định bằng một cây săn bàn.

Mkhitaryan sẽ được nhớ tới là cầu thủ ngồi dự bị trong phần lớn thời gian anh chơi bóng ở M.U cũng như là người đã ghi bàn ở Chung kết Europa League. Có thể nói, do sự thiếu ổn định, nên Mkhitaryan luôn đối mặt với việc bị gạt ra rìa trong khoảng thời gian ở M.U.

Mùa trước, anh chỉ nổi lên ở giai đoạn lượt về của mùa giải và chủ yếu là tại mặt trận Europa League, sau vài tháng …bị Mourinho loại khỏi đội hình.

Mùa này, Henrikh Mkhitaryan bước vào vết xe đổ của mình là bị gạt khỏi đội hình. Sau khi anh tỏa sáng vào tháng Tám năm ngoái với 5 pha kiến tạo và 5 bàn thắng ở Premier League, cầu thủ người Armenia đã đánh mất phong độ và bị thất sủng.

Chú thích ảnh
Sanchez có thể mang lại nhiều bàn thắng và nhiều pha kiến tạo cho M.U

Nhưng với Alexis Sanchez, M.U sẽ có một cầu thủ chơi ổn định hơn nhiều. Sự có mặt của Sanchez có thể giúp M.U thu hẹp khoảng cách với Man City trên BXH. Nhưng sự xuất hiện của cầu thủ người Chile ở Old Trafford còn có ý nghĩa quan trọng hơn thế.

M.U đã mong ngóng từ lâu những cầu thủ xuất sắc ở vị trí cầu thủ chạy cánh và số 10 như Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Nhưng dù bỏ nhiều tiền trên TTCN, M.U vẫn chưa có “Ronaldo mới” hay “Rooney mới” nào.

Sắp sang M.U, Sanchez bị đẩy xuống tập với... đội dự bị

Sắp sang M.U, Sanchez bị đẩy xuống tập với... đội dự bị

Alexis Sanchez bị đẩy xuống tập với đội dự bị của Arsenal, khi mà cầu thủ này sắp chuyển sang M.U.

Trong khi đó, các đối thủ của M.U thì đều giành được những cầu thủ sáng giá ở các vị trí trên trong những năm qua. Tottenham đang có Delle Alli và Christan Eriksen. Man City có De Bruyne, David Silva, Leroy Sane và Raheem Sterling.

Liverpool thì có Philippe Coutinho (người mới sang Barca trong tháng này) cùng với Sadio Mane và Mohamed Salah. Còn Arsenal có Alexis Sanchez (nhưng anh sắp gia nhập M.U).

Theo thống kê, cho đến khi N’Golo Kante giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh ) vào tháng 5/2017, thì 9 trong số 11 cầu thủ giành giải thưởng này trước đó đều là những tiền vệ tấn công, cầu thủ chạy cánh hay số 10. M.U có Cristiano Ronaldo đã 2 lần giành giải thưởng. Rooney và Ryan Giggs cũng đoạt giải. Nhưng kể từ năm 2010, chẳng có cầu thủ nào của M.U đoạt giải thưởng trên nữa.

Chú thích ảnh
adidas đã in sẵn tên Sanchez lên áo đấu của M.U và đem bán

Pogba khả dĩ có thể chơi ở vị trí số 10, nhưng về bản chất, anh là một tiền vệ trung tâm thích tham gia tấn công. Trong đội hình của M.U hiện tại không thiếu số 10 và cầu thủ chạy cánh. Những cầu thủ như Anthony Martial, Juan Mata, Antonio Valencia có thể coi là những bản hợp đồng chất lượng, nhưng họ khó có thể so sánh với những ngôi sao Ronaldo hay Rooney trong quá khứ. Đó là còn chưa kể tới việc những cầu thủ chạy cánh như Valencia hay Young đang phải chơi ở hàng thủ.

Trong những năm qua, M.U cũng đưa về nhiều bản hợp đồng, nhưng rồi họ đều ra đi do không đáp ứng được kỳ vọng, như Angel Di Maria, Memphis Depay, Zoran Tosic, Gabriel Obertan, Bebe và Wilfried Zaha.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Rooney đã giúp M.U gặt hái nhiều thành công 

Nani gần như có thể coi là bản hợp đồng xuất sắc của M.U. Nhưng tiếc là sự nghiệp của cầu thủ người Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Nani đã 2 mùa giải liên tiếp ghi 10 bàn cho M.U và được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất tại Anh mùa giải 2010-11, nhưng cuối mùa, anh vẫn ngồi dự bị ở trận Chung kết Champions League.

Sau khi Ronaldo ra đi (2009), M.U không tìm ra được cầu thủ nào đủ sức lấp khoảng trống mênh mông mà cầu thủ người Bồ Đào Nha để lại. Rooney có những mùa đá bùng nổ nhưng sau đó, anh đã sa sút và rời M.U vào Hè năm ngoái. Tuy nhiên Rooney vẫn được nhớ tới là chân sút vĩ đại nhất của CLB. 

Chính việc thiếu một cầu thủ chạy cánh tài năng và một số 10 xuất sắc đã khiến số bàn thắng mà M.U ghi được giảm sút ở những mùa giải gần đây. Kể từ năm 2013 đến 2017, số bàn thắng qua các mùa của M.U tại Premier League lần lượt là 64, 62, 49 và 54. Tính tổng cộng là 229, trong khi Arsenal ghi được 281 bàn ở giai đoạn này, Chelsea là 288, Liverpool là 294 và Man City là 336.

Ở mùa giải này, nhờ sự tỏa sáng của Jesse Lingard mà M.U ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng rõ ràng, Sanchez có thể giúp “Quỷ đỏ” ghi được nhiều bàn hơn nữa. Nói cách khác, Alexis Sanchez sẽ giúp M.U có thể kết thúc thời kỳ chờ đợi Ronaldo và Rooney mới.

Sơn Tùng

Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm