Ai sẽ thay Luke Shaw: Rojo, Blind hay… Evra?

17/09/2015 06:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương nghiêm trọng của Luke Shaw trong trận Man United gặp PSV ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League sẽ khiến Louis van Gaal phải tính đến những giải pháp khác cho vị trí hậu vệ trái của đội chủ sân Old Trafford.

Cho tới khi dính phải pha va chạm của Hector Moreno dẫn đến chấn thương được nhận định ban đầu là gãy chân, Shaw được đánh giá không chỉ là một trong số ít những cầu thủ chơi tốt trong màu áo Man United từ đầu mùa giải tới giờ, mà còn để lại ấn tượng dưới màu áo đội tuyển Anh.

Cựu cầu thủ Southampton vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự, có tốc độ và sẵn sàng dâng cao trong những đợt tấn công của Man United. Thật đáng buồn là các cổ động viên đội chủ sân Old Trafford sẽ không còn được chứng kiến Shaw ra sân, khi anh vừa bắt đầu chứng tỏ tài năng của bản thân. Mùa giải vẫn cứ tiếp tục diễn ra, và Man United sẽ phải tìm ra giải pháp thay thế Shaw. Dưới đây là năm gợi ý cho HLV Van Gaal.

Đẩy Blind sang đá hậu vệ trái

Mùa trước, khi Shaw gặp phải hàng loạt chấn thương cùng việc không giữ được thể trạng tốt nhất, Daley Blind là lựa chọn ưa thích ở vị trí hậu vệ cánh trái. Bất chấp thể hình hạn chế và tốc độ không lý tưởng, cựu cầu thủ Ajax vẫn được coi là giải pháp thay thế tốt nhất của Man United. Việc kéo Blind ra đá hậu vệ trái thay cho Shaw, thay vì Marcos Rojo, là một giải pháp không hề tệ chút nào.

Đẩy Rojo sang đá hậu vệ trái

Daley Blind và Chris Smalling đang là bộ đôi trung vệ ăn ý nhất nơi hàng phòng ngự Man United. Smalling có thể chỉ được đánh giá ở mức tròn vai, nhưng Blind lại gây ấn tượng mạnh. Không thể phủ nhận Blind phù hợp hơn Rojo nếu phải đá hậu vệ cánh trái. Vấn đề nằm ở chỗ Blind và Smalling bắt đầu tìm thấy sự ăn ý với nhau ở trung tâm hàng thủ. Đẩy Rojo ra biên có thể giúp bộ đôi hậu vệ này đảm bảo sự ổn định về vị trí.

Đem Evra trở lại Man United

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Juventus đã mang về hậu vệ trái người Brazil Alex Sandro. Bất chấp việc Patrice Evra vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình nhà ĐKVĐ Serie A, việc anh phải cạnh tranh vị trí với Sandro có thể khiến Man United cân nhắc việc đem cầu thủ này trở lại Premier League. Kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng thủ là những gì Evra có thể mang đến cho hàng thủ đội chủ sân Old Trafford. Dù không còn nhanh nhẹn như thời kì đỉnh cao, tuyển thủ người Pháp này vẫn được đánh giá cao hơn so với Blind hay Rojo. Evra sẽ không mất nhiều thời gian để tái hòa nhập với đội bóng cũ, thậm chí anh có thể trở lại với chiếc áo số 3 quen thuộc. Ed Woodward và các cộng sự cần cân nhắc cơ hội có được Evra.

Tạo ra đội hình thiên về tấn công

Shaw là một trong số ít những cầu thủ chơi tốt nhất của Man United kể từ đầu mùa tới giờ, khi anh tạo ra sự khác biệt trong cách tấn công của đội chủ sân Old Trafford nhờ những pha leo biên. Chấn thương gãy chân nhiều khả năng sẽ chấm dứt sự hiện diện của Shaw trong phần còn lại của mùa giải. Van Gaal có thể tính đến việc tung ra một đội hình giàu sức tấn công, và rồi không ai biết được điều gì sẽ xảy ra với Man United. Giữa việc tìm người thay thế Shaw và những thay đổi của Van Gaal, người ta đang lo ngại điều thứ hai. Các cổ động viên Man United chắc chắn không mong muốn Van Gaal điều chỉnh đội bóng theo hướng lấy công bù thủ.

Chuyển sang sơ đồ 3-5-2

Trong mùa giải đầu tiên của Van Gaal ở Man United, ông đã tìm mọi cách để áp dụng sơ đồ 3-5-2 trong giai đoạn nửa đầu mùa giải của đội chủ sân Old Trafford. Hậu quả, Man United thường xuyên có những thất bại khó tin, như trận thua 3-5 trước Leicester. Thế nên, các cổ động viên Man United đang cầu nguyện Van Gaal tiếp tục chơi với sơ đồ 4 hậu vệ, thay vì quay lại sơ đồ 3-5-2.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm