6 ngôi sao nào của Big Six bị 'soi' ở Ngoại hạng Anh mùa tới?

14/07/2021 06:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại hạng Anh chỉ còn 30 ngày nữa sẽ bắt đầu mùa giải mới. Các đội bóng sẽ cần hoàn thiện đội hình nhanh chóng để có khởi đầu suôn sẻ nhất cho một mùa giải hứa hẹn nhiều sóng gió.

MU sẽ đá với đội hình nào khi có Sancho và Varane?

MU sẽ đá với đội hình nào khi có Sancho và Varane?

MU đã hoàn tất chiêu mộ Jadon Sancho và giờ đang bước vào các cuộc đàm phán với Raphael Varane. Sau đây là đội hình mà HLV Solskjaer có thể dùng khi có cả 2 cầu thủ này.

Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang là đội trưởng của Arsenal. Tuy nhiên, mùa trước, anh chỉ ghi được 10 bàn thắng. So với 1 tiền đạo, đó là thành tích không tồi, nhưng xét trên cương vị thủ quân, Aubameyang cần làm được nhiều hơn thế.

Arsenal có nhiều tài năng tấn công như Martinelli hay Bukayo Saka. Tuy nhiên, Aubameyang vẫn cần là tấm gương, điểm tựa tinh thần cho các đồng đội, đặc biệt những cầu thủ trẻ.

Chú thích ảnh
Aubameyang cần thể hiện nhiều hơn ở mùa giải tới

Chelsea: Tammy Abraham

Ngay kể cả khi tính chức vô địch C1, mùa giải 2020/21 cũng không thể coi là mùa giải thành công đối với Abraham. Tiền đạo người Anh gần như đã mất suất thi đấu tại Chelsea dưới thời HLV Tuchel. Trong trận chung kết FA Cup, Abraham thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Abraham rõ ràng cần thể hiện tốt hơn, cải thiện nhiều hơn về phong độ lẫn khả năng trước mặt HLV Tuchel thì mới có thể giành được cơ hội thi đấu thường xuyên. Nếu Abraham lựa chọn ra đi, anh có thể có nhiều thời gian thi đấu hơn nhưng rõ ràng cơ hội giành danh hiệu ở những đội bóng đang muốn sở hữu Abraham như Aston Villa, West Ham đều không cao như Chelsea.

Chú thích ảnh
Abraham cần chứng tỏ năng lực với HLV Tuchel

Liverpool: Virgil van Dijk

Van Dijk không có gì để chứng minh về tài năng của mình. Tuy nhiên, điều anh cần chứng minh ở mùa giải tới chính là khả năng duy trì tài năng và phong độ của mình sau khi trở lại từ chấn thương.

Tính đến thời điểm Ngoại hạng Anh khởi tranh, Van Dijk đã rời xa sân cỏ 10 tháng. Quay trở lại và tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng ở hàng phòng ngự là thách thức đối với cá nhân trung vệ Hà Lan.

Chú thích ảnh
Trở lại sau chấn thương sẽ là thách thức đối với Van Dijk

Man City: Fernandinho

Fernandinho gần như đã rời Man City ở mùa Hè 2021. Điều Pep Guardiola kiên quyết giữ anh lại thêm 1 năm nữa chính là kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng ở giữa sân.

Dù đã 36 tuổi nhưng rõ ràng Fernandinho vẫn là chốt chặn quan trọng ở trước hàng hậu vệ của Man City. Sự thiếu vắng anh trong trận Chung kết Champions League được coi là nguyên nhân khiến Man City nhận bàn thua và thất bại chung cuộc trước Chelsea.

Điều Fernandinho cần chứng minh cho mọi người thấy chính là quyết định giữ anh ở lại của Pep Guardiola là chính xác và là cần thiết cho Man City.

Chú thích ảnh
Fernandinho vẫn được HLV Guardiola tin tưởng

Man United: Jesse Lingard

Lingard đã chứng tỏ giá trị bản thân trong thời gian thi đấu tại West Ham theo dạng cho mượn. Anh đã cho thấy bản thân chưa hết thời, chưa qua thời đỉnh cao. Nếu Ole Solskjaer tin tưởng và sử dụng đúng vai trò, Lingard hoàn toàn có thể tỏa sáng.

Chú thích ảnh
Lingar (phải) cần tiếp tục phong độ ấn tượng như từng thể hiện tại West Ham

Tottenham: Dele Alli

Dele Alli từ là nhân tố không thể thay thế giờ đây anh chỉ là bóng ma vật vờ tại Tottenham. Dưới thời Pochettino, Jose Mourinho rồi cả HLV tạm quyền Ryan Mason, Alli không thể tìm lại hình bóng thanh thoát của mình.

Tottenham mùa giải này sẽ bắt đầu với tân HLV Nuno Santo. Đó cũng có thể coi là cơ hội làm lại tiếp theo của Alli. Dĩ nhiên, anh vẫn cần phải chứng minh thực lực nếu không muốn tiếp tục dự bị, hay tệ hơn là bị bán đi vào mùa Đông.

Chú thích ảnh
Alli cần tìm lại chính mình

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm