6 cầu thủ MU cần chứng tỏ mình ở Europa League là ai?

31/07/2020 12:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng đậm LASK Linz 5-0 ở lượt đi vòng 1/8 Europa League, trận lượt về với MU coi như chỉ mang tính thủ tục và Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ xoay tua. Đây là cơ hội mà một số cầu thủ MU phải tận dụng để chứng tỏ mình.

Chuyển nhượng MU 30/7: Giải phóng hợp đồng của trung vệ từ Liga. Tái khởi động vụ Milinkovic-Savic

Chuyển nhượng MU 30/7: Giải phóng hợp đồng của trung vệ từ Liga. Tái khởi động vụ Milinkovic-Savic

MU. Chuyển nhượng MU. Tin tức bóng đá MU hôm nay 30/7: Giải phóng hợp đồng của trung vệ đến từ Liga; tái khởi động thương vụ Milinkovic-Savic của Lazio.

+ Brandon Williams

Do Luke Shaw vẫn chấn thương nên khả năng cao là Williams sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ trái trong các trận còn lại của MU ở Europa League. Hậu vệ 19 tuổi có 22 trận đá chính cho MU ở các giải mùa này và đã chơi khá hay.

Nhưng có vẻ như Williams hiện không còn giữ được phong độ trong mấy tháng đầu đá chính cho Quỷ Đỏ. Trận đấu với LASK Linz là cơ hội để anh lấy lại nhịp điệu thi đấu cũ và tạo sự cạnh tranh lành mạnh với Luke Shaw khi anh này trở lại sau chấn thương.

+Scott McTominay và Fred

Cứ ngớ Scott McTominay và Fred lúc nào cũng có thể đá cặp với nhau vì họ từng chơi cùng nhau rất tốt trong phần lớn thời gian trước đó của mùa giải nhưng gần đây họ không còn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát của MU.

MU, chuyển nhượng MU, tin tức MU, tin tức bóng đá MU, MU mua ai bán ai, Pogba, Greenwood, Fred, Tin bóng đá Anh hôm nay, Lịch thi đấu bóng đá Anh, tin bong da mu
Scott McTominay và Fred cần chơi tốt trước LASK Linz

Cả hai đã đá chính cùng nhau 18 trận cho MU mùa này và phong độ tốt của họ là một trong những điểm tích cực của Quỷ Đỏ ở nửa đầu mùa giải. Nhưng sự trở lại đầy ấn tượng của Nemanja Matic và Pogba sau chấn thương khiến Scott McTominay và Fred không còn chắc suất trong đội hình xuất phát.

Trận lượt về vòng 1/8 Europa League với LASK Linz là cơ hội cho đá chính cho cả hai nhưng họ cũng cần thể hiện mình thuyết phục hơn những gì họ đã thể hiện trong trận đấu với Norwich ở cúp FA vì nếu không, họ có thể sẽ khó chiếm lại vị trí trong đội hình đá chính của Ole Gunnar Solskjaer.

+ Jesse Lingard

Chỉ ghi 4 bàn thắng trong 56 trận gần nhất cho MU ở các giải, Lingard rõ ràng gây thất vọng lớn nên không ngạc nhiên khi anh bị liệt vào diện những cầu thủ phải ra đi Hè này.

Một vài trận đấu tốt hay chỉ một vài khoảnh khắc lóe sáng như pha lập công trong chiến thắng 2-0 của MU trước Leicester ở vòng cuối cùng mùa giải Ngoại hạng Anh chắc chắn khó lòng làm thay đổi tương lai của cầu thủ 27 tuổi ở Old Trafford.

Nhưng ngay cả khi có ra đi, Lingard cũng vẫn cần chứng tỏ anh có sức hút, có giá trị và cách duy nhất để làm điều đó là anh cần tận dụng mọi cơ hội được trao, chẳng hạn như ở trận đấu với LASK Linz, để thể hiện mình thật tốt.

+ Odion Ighalo

Trong 9 trận cuối cùng của MU ở giải Ngoại hạng mùa này, Ighalo được vào sân tới 7 trận nhưng đều là vào thay người và tổng thời gian thi đấu của anh chỉ là 61 phút. Con số ít ỏi ấy nói rằng cho tới lúc này chân sút người Nigeria vẫn chỉ là phương án dự phòng trên hàng công của MU. Thực tế, anh chưa được đá chính trận nào cho Quỷ Đỏ ở giải Ngoại hạng và cũng chưa ghi bàn nào cho MU ở mặt trận này. 5 bàn thắng anh ghi cho MU tới lúc này được thực hiện ở Europa League hoặc cúp FA.

Trận đấu với LASK Linz Ighalo gần như chắc chắn đá chính và đó là cơ hội anh cần chớp lấy để tiếp tục ghi bàn nhằm củng cố thêm hi vọng tiếp tục được Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng khi MU lọt vào các vòng đấu sâu hơn của giải.

+ Mason Greenwood

Mới 18 tuổi nhưng đã ghi 17 bàn thắng cho MU mùa này là thành tích quá ấn tượng của Mason Greenwood, cả về số bàn thắng lẫn chất lượng các bàn thắng anh ghi được.

Đúng ra anh không cần phải chứng tỏ gì hơn thế nhưng việc MU rất có thể sẽ chiêu mộ Jadon Sancho khiến Greenwood tiếp tục phải chứng minh cho Ole Gunnar Solskjaer thấy rằng ngay cả khi Sancho có đến MU, ông cũng phải hết sức cân nhắc với các quyết định lựa chọn nhân sự và chiến thuật của mình.

Để làm được điều đó, Greenwood không được phép thỏa mãn với bước đột phá đầy ngoạn mục của mình. Trận đấu với LASK Linz là cơ hội tiếp theo cho chân sút trẻ này “ghi điểm” với Ole để nâng cao tầm quan trọng của mình trong mọi kế hoạch tương lai của nhà cầm quân người Na Uy.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm