5 lần Chelsea 'hớt tay trên' Man United

20/06/2017 20:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử nói rằng Chelsea là nỗi ám ảnh với Man United trên TTCN khi The Blues ít nhất đã 5 lần “nẫng tay trên” các mục tiêu mua sắm ngay trước mắt Quỷ đỏ. Dưới đây là 5 phi vụ “cướp người” đó

1.Eden Hazard

Trước khi gia nhập Chelsea từ Lille năm 2012, Hazard đã gặp Sir Alex Ferguson, người rất muốn đưa anh tới Old Trafford. Thế rồi Roman Abramovich nhảy vào và làm thay đổi tất cả. “Tôi nói chuyện với Abramovich. Ông ấy rất giản dị và yêu bóng đá. Chelsea và United đều muốn có tôi. Tôi đã tiếp xúc với cả hai CLB, nói chuyện với cả hai HLV nhưng tôi thấy dự án của Chelsea hay hơn”, Hazard kể lại.

2. Arjen Robben

Cầu thủ chạy cánh Hà Lan tưởng như đã rời PSV tới United hồi 2004. Cha con Robben đã xuất hiện gần Old Trafford và trung tâm tập huấn của Man United. Phía Quỷ đỏ đã đảm bảo với họ về số lần ra sân của Robben. Thế rồi chuyện không ngờ lại diễn ra. “Tôi gặp Sir Alex và cuộc nói chuyện diễn ra rất tích cực. Tôi đã chuẩn bị ký hợp đồng. Nhưng Ranieri và Kenyon đã thuyết phục tôi. Họ nói cho tôi nghe về tình hình của Chelsea và tôi thấy hấp dẫn”.

3.Pedro

Hồi tháng 8/2015, Phó Chủ tịch điều hành của Man United Ed Woodward đã bay sang Barcelona để hoàn tất hợp đồng chiêu mộ Pedro. Các fan Man United chờ đợi chữ ký của nhà vô địch World Cup trong tâm trạng đầy phấn khích. Nhưng cuối cùng mọi việc xôi hỏng bỏng không. Pedro không đến và một lần nữa nguyên nhân vẫn là do Chelsea nhúng tay vào phút chót, “cướp” chân sút Catalunya ngay trước mũi Quỷ đỏ. Đại diện của Pedro khi đó nói rằng United đàm phán quá chậm còn Pedro xác định tương lai của anh ngay trong cuộc họp báo chia tay.

Tương lai Conte 'nguy khốn' bởi chính chiến lược chuyển nhượng của Chelsea

Tương lai Conte 'nguy khốn' bởi chính chiến lược chuyển nhượng của Chelsea

HLV Antonio Conte đang cảm thấy sốt sắng vì sự chậm trễ trong cách chuyển nhượng của Chelsea. Nhưng với cách làm việc của mình, ông đang vô tình gây cản trở đến kế hoạch chuyển nhượng của CLB.

4.Didier Drogba

Với các fan United, Didier Drogba là vụ mua hụt bất ngờ nhưng cũng cay đắng nhất trong số những ngôi sao họ bị đối thủ “hớt tay trên”. Chính khác biệt mà chân sút Bờ Biển Ngà tạo ra cùng Chelsea sau khi anh gia nhập khiến cho Man United cảm thấy cay đắng trong vụ này. Sir Alex nói rằng họ đã sẵn sàng cho thương vụ với Drogba ngay trước khi anh gia nhập Chelsea hồi 2004. “Chúng tôi tới xem anh ta thi đấu ở Marseille. Họ đòi 25 triệu bảng và khi chúng tôi chưa đưa ra quyết định thì Chelsea nhảy vào”.

5. John Obi Mikel

John Obi Mikel là trưởng hợp điển hình trong các vụ Chelsea “hớt tay trên” ngôi sao tưởng như đã chắc chắn thuộc về Man United. Mikel không chỉ đã đồng ý gia nhập Man United trước khi chuyển tới thi đấu ở Tây London. Anh thực tế đã ký hợp đồng với Quỷ đỏ. United đã đạt thỏa thuận với CLB Lyn của Na Uy nhưng một thời gian sau mọi thứ đảo lộn hoàn toàn khi họ gặp rắc rối về pháp lý còn The Blues trả 12 triệu cho chính United cộng với 4 triệu ban đầu trả cho Lyn để sở hữu Mikel.

HT
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm