23h30 ngày 15/9, Watford - M.U: Trận nào với Mourinho bây giờ cũng là chung kết

15/09/2018 22:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ là quá lời nếu nói rằng mỗi trận đấu của M.U giờ giống như một trận chung kết, nhưng Jose Mourinho thừa biết thất bại sẽ đẩy ông gần hơn đến cửa xoay của Old Trafford.

Các đội lớn Premier League một tháng tới: Liverpool cực bất lợi, cơ hội cho M.U

Các đội lớn Premier League một tháng tới: Liverpool cực bất lợi, cơ hội cho M.U

Sau khởi đầu cực kỳ ấn tượng, Liverpool sẽ trải qua một lịch thi đấu đầy khắc nghiệt. Trái lại, M.U sẽ có một hành trình được đánh giá là dễ dàng trong một tháng tới.

Thắng lợi 2-0 tại Burnley cách đây gần 2 tuần đã khởi động lại mùa giải cho M.U, trước khi Mourinho nhận ra rằng, lịch thi đấu quốc tế đến ngay sau đó. 14 cầu thủ phải trở về các đội tuyển, hoặc đá giao hữu, hoặc đá giải UEFA Nations League, đó chắc chắn không phải là điều mà HLV người Bồ Đào Nha muốn thấy sau khi đội bóng của ông tìm lại được niềm vui chiến thắng trước Burnley.

Tại đó, M.U chơi thuyết phục hơn rất nhiều những màn trình diễn đã khiến họ phải nhận 6 bàn thua trong 2 trận gặp Brighton và Tottenham. Thậm chí, có cảm giác đây là bước ngoặt mùa giải cho Red Devils vì ít nhất, họ đã chơi tốt về mọi mặt, từ phòng ngự, tấn công và ghi bàn.

Và rồi lịch thi đấu xuất hiện như gáo nước lạnh dội vào sự hứng khởi, niềm tin và hi vọng của thầy trò Mourinho. Mất 10 ngày ngóng tin từ khắp nơi, đừng nói gì đến động lực ít nhiều sẽ giảm, HLV người Bồ Đào Nha thấp thỏm chờ xem ông có mất trụ cột nào trong các trận đấu quốc tế hay không.

Trên tất cả, gặp Watford tại Vicagare Road vào lúc này là không dễ dàng, ít nhất thì đội chủ nhà cũng đã thắng cả 4 vòng đấu vừa qua và Javi Gracia vừa nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 8.

Watford có thể thắng

Điểm mạnh dễ thấy ở Watford là Gracia đã tìm ra đội hình mạnh nhất của ông. Không rõ đội chủ sân Vicarage Road có đi vào con đường thành công của Leicester trước đây hay không khi Claudio Ranieri chỉ sử dụng 23 cầu thủ, trong đó có 11 người đá ở ít nhất 15 trận, Gracia đã giữ nguyên đội hình trong 4 vòng đấu vừa qua. Kết quả thật tuyệt vời, 12 điểm tuyệt đối và hàng thủ 5 người chỉ để lọt lưới 3 bàn.

Ngoài sự ổn định vốn rất cần thiết ở bất cứ đội bóng nào, Watford có một hàng công thực sự mạnh, trong đó ấn tượng nhất chính là cựu cầu thủ của Juventus, Roberto Pereyra. Pereyra đã ghi 3 bàn trong 4 trận vừa qua, trong đó có 2 bàn vào lưới Brighton trong ngày khai mạc Premier League.

Tiền đạo người Argentina sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho M.U và đừng quên là Gracia còn có bộ đôi Troy Deeney và Andre Gray, cũng như động lực, sự tự tin rất lớn mà họ có được trong 4 vòng đấu đầu tiên.

Cơ hội cho M.U

Thực ra thì không riêng gì M.U, những đối thủ của họ như Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal đều chịu tổn thất lớn về lực lượng khi cầu thủ phải trở về các đội tuyển trong gần 2 tuần qua. Trong số này, Liverpool có đến 17 cầu thủ, Man City là 11… Tuy vậy, xét về số cầu thủ trong đội hình chính không phải trở về đội tuyển, M.U chỉ có Chris Smalling và Alexis Sanchez. Chính xác là 3 nhưng việc Marouane Fellaini rút khỏi đội tuyển Bỉ là vì chấn thương và người ta đang chờ xem liệu tiền vệ này kịp trở lại ở Vicarage Road hay không.

Để so sánh, Man City có đến 7 cầu thủ được giữ lại ở sân tập trong tuần, Arsenal là 6, Chelsea là 3, Tottenham có 2 và Liverpool chỉ có 1.

Nếu chưa đủ, trong 3 mùa giải Premier League gần đây, Man City là đội có thành tích tốt nhất sau lịch thi đấu quốc tế vào tháng 9, 10, 11 và 3 so với các thành viên của Big 6. Trong 12 trận đã chơi kể từ đầu mùa giải 2015-16, họ đã thắng 9, hòa 2 và chỉ thua 1, giành 29 trên 36 điểm có thể. Riêng mùa giải trước, họ thắng cả 4 trận sau lịch thi đấu quốc tế, trong đó có thắng lợi 5-0 trước Liverpool và 7-2 trước Stoke, ghi 17 bàn, chỉ lọt lưới 3.

Đứng sau là Tottenham với 27 điểm trong 12 trận, kế đó là Arsenal (26 điểm), M.U (23 điểm) và Chelsea (22 điểm). Đứng cuối là Liverpool, thắng 5, hòa 5 và thua 2 trong 12 trận (20 điểm).

Nhìn qua thì mọi chuyện có vẻ ổn cho M.U nhưng dù gì thì họ cũng cần đến những nhân tố hiện tại để khiến 90 phút ở Vicarage Road trở nên dễ dàng hơn. Trong trường hợp này, Paul Pogba một lần nữa sẽ được nhắc đến, vì sức mạnh, sự thông minh, khéo léo trong lối chơi của tiền vệ người Pháp là rất cần thiết trước một Watford chặt chẽ và nguy hiểm. Sau đấy là Mourinho, người mà như đã nói ở trên sẽ phải coi mỗi trận đấu bây giờ như một trận chung kết bởi thắng không sao, thất bại sẽ khiến họ bị đẩy gần đến cửa xoay ở Old Trafford hơn.

Và không quên là Champions League sẽ trở lại với M.U trong tuần sau.

20 M.U đã thắng 20 trận trong các lần đối đầu với Watford, hòa 5 và thua 5.

4 Trong lần gần đây nhất tới Vicarage Road, M.U đã ghi tới 4 bàn vào lưới Watford để thắng 4-2.

4 Đây là số trận thắng của Watford tại Premier League năm nay, trong đó có trận thắng Tottenham 2-1 sau khi đối thủ vừa đánh bại… M.U.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm