20h15 ngày 2/10, Tottenham-Man City: Kết thúc kỳ trăng mật của Guardiola?

02/10/2016 12:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích toàn thắng sau 6 trận không có nghĩa Man City là đối thủ không thể bị đánh bại, và Tottenham hoàn toàn có quyền nghĩ đến cơ hội chặn đứng mạch chiến thắng của thầy trò Pep Guardiola.

Cuộc đối đầu trên sân White Hart Lane đêm nay sẽ là bài kiểm tra năng lực chính xác nhất với Guardiola trên cương vị HLV Man City. Ông đã đánh bại Man United trong trận derby Manchester hồi tháng trước, nhưng cần phải thừa nhận rằng lúc đó Mourinho còn chưa định hình được đâu là đội hình tốt nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Tottenham mùa này nguy hiểm hơn

Trong khi đó, Tottenham lại là một khối thống nhất với những cầu thủ hiểu rõ yêu cầu từ HLV Mauricio Pochettino và thực thi điều đó trên sân một cách hoàn hảo. Đội chủ sân White Hart Lane cùng với Liverpool đang bắt đầu mùa giải tốt hơn so với không ít ứng viên vô địch Premier League mùa này bởi hai đội bóng này đã định hình lối chơi rất rõ ràng.

Mùa Hè vừa qua, nhiều người thắc mắc vì sao HLV Pochettino lại không bổ sung nhân sự rầm rộ. Qua sáu trận, Tottenham vẫn đang bất bại và hiện chỉ xếp sau chính đối thủ Man City sau khi trải qua khởi đầu tốt nhất suốt 51 năm qua, bất chấp một vài thời điểm thể hiện sự không ổn định.

Việc Tottenham biết cách giành được điểm số tối đa dù không phải lúc nào cũng chơi tốt là một lời cảnh báo rõ ràng đến các đối thủ của họ. Mùa trước, thầy trò Pochettino từng khởi đầu mùa giải khá chậm chạp, thế rồi vẫn kịp tăng tốc và kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ ba. Nếu đánh bại Man City đêm nay, đó sẽ là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất của Tottenham cho việc sẵn sàng trở thành ứng viên vô địch mùa này.

Áp lực dành cho Guardiola

Với Man City, các cổ động viên đang cảm thấy phấn khích với sự xuất hiện của tân HLV Pep Guardiola. Họ dường như quên đi việc cần khoảng thời gian bao lâu để đội chủ sân Etihad có thể thích nghi với phong cách chơi vốn có của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Sky Sports, HLV Juergen Klopp của Liverpool đã nói về việc những cổ động viên đội chủ sân Anfield kỳ vọng ông sẽ giúp đội bóng chơi giống như Borussia Dortmund khi vị HLV này lên nắm quyền cách đây một năm. Thường phải mất một khoảng thời gian để đánh giá đội ngũ, qua đó lọc ra những người có thể chơi theo cách mà một HLV mong muốn cũng như áp dụng phong cách của mình vào những cầu thủ hiện có. Ở Tottenham, Pochettino đang trải qua mùa giải thứ ba và đây là lúc ông có thể xây dựng đội bóng theo ý muốn.

Guardiola đã thực hiện quá trình chuyển giao ở Man City tương đối nhanh gọn, ít những vấn đề phát sinh hơn so với Mourinho ở Man United hay Antonio Conte ở Chelsea. Thành tích toàn thắng của vị HLV 45 tuổi này tại Premier League là cực kỳ ấn tượng. Mặt khác, người ta bắt đầu nhìn thấy những lỗ hổng của Man City, không chỉ từ trận hòa 3-3 trước Celtic ở Champions League hồi giữa tuần. Đội chủ sân Etihad đã giành chiến thắng trước Swansea ở vòng đấu trước, nhưng đội bóng đến từ xứ Wales gây không ít khó khăn cho thầy trò Guardiola. Tottenham hoàn toàn có thể làm điều tương tự, nhưng ở mức độ mạnh hơn.

Chìa khóa dành cho thầy trò Pochettino nằm ở cách chơi áp sát với tốc độ cao. Nhiệm vụ chính của Tottenham là không để cho Aguero có thật nhiều bóng, và nếu làm được điều ấy, cơ hội chiến thắng cho đội chủ nhà sẽ tăng lên. Nhưng đội chủ sân White Hart Lane cần phải cảnh giác với Claudio Bravo, khi thủ môn này đủ khả năng tung ra những đường chuyền phát động tấn công cho tuyến giữa, yếu tố lý tưởng cho một pha bóng tấn công nhanh của Man City.

Cả Tottenham lẫn Man City đều trở về đấu trường quốc nội sau những trận đấu tại Champions League. Liệu sự hứng khởi của Tottenham với chiến thắng trước CSKA Moskva có giúp họ làm nên chuyện trước Man City, hay đội chủ sân Etihad cho thấy đẳng cấp của họ đã được nâng tầm dưới thời Guardiola?

Dự đoán: 2-2

33 – Trong 67 lần đối đầu giữa hai đội trên sân White Hart Lane, Tottenham đã giành chiến thắng tới 33 lần.

4 – Khoảng cách giữa hai đội ở Premier League tính đến trước vòng đấu thứ 7 là 4 điểm.

2 – Man City và Tottenham là hai đội duy nhất tính đến thời điểm này vẫn chưa thua tại Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm