2 vấn đề lớn Mourinho phải giải quyết để hoàn thiện Man United

14/09/2016 14:06 GMT+7 | Man United

(Thethoavanhoa.vn) - Thua một trận đấu hoàn toàn không ảnh hưởng tới mùa giải của Man United, nhất là khi nó xảy ra vào giai đoạn đầu mùa. Nhưng trận derby thất bại chỉ ra 2 vấn đề lớn Mourinho cần xử lý.


Sau khi để Man City đánh bại, Mourinho nói rằng ông đã cảnh báo các trung vệ của Man United là không được thực hiện những đường chuyền thẳng lên trên cho các tiền vệ trung tâm. Mourinho kêu ca là Bailly đã làm vậy tới 20 lần trong trận derby.

HLV Bồ Đào Nha muốn các trung vệ của ông phải xử lý bóng theo 1 trong 2 cách: hoặc là chuyển ra biên cho các hậu vệ cánh, hoặc là chuyền dài lên phía trước cho Ibrahimovic hay một mũi tấn công nào đó ở phía trước thay vì chuyền tới “ga đầu tiên” nơi các tiền vệ trung tâm của Quỷ đỏ nhận bóng.

Lí do: Mourinho cho rằng (và thực tế đúng như vậy) các tiền vệ trung tâm của United bị áp sát nhanh và quyết liệt nên họ có thể mất bóng mà mất bóng ở vị trí của họ là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, lựa chọn chiến thuật ấy của Mourinho có tính hai mặt.

Đúng là nếu các trung vệ của United chọn cách triển khai bóng theo kiểu ông muốn thì họ sẽ đảm bảo được tính an toàn cao hơn, giảm thiểu rủi ro. Nhưng mặt khác, nếu cứ gặp đối thủ sở hữu những mũi tấn công nguy hiểm mà Mourinho quán triệt lối chơi này thì nó sẽ đặt ra hai vấn đề.


Một là triển khai bóng kiểu ấy sẽ gần như “triệt tiêu” phẩm chất của Pogba bởi sở trường của anh là cầm bóng và rê dắt hoặc chuyền bóng một cách chủ động nhưng nếu các trung vệ của United hoặc các hậu vệ cánh của họ chuyền vượt tuyến thì Pogba lại không có “đất diễn” do không có bóng.

Thay vào đó anh lại đuổi theo bóng, tìm cách tranh chấp để giành bóng. Và như thế, những phẩm chất tấn công tốt nhất của bản hợp đồng 110 triệu euro đã không được Mourinho khai thác hiệu quả hay nói cách khác Mourinho sẽ “lãng phí” Pogba nếu United chọn kiểu chơi chuyền dài.

Và nữa, những đường chuyền dài kiểu ấy không hứa hẹn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm để ghi bàn vì điều đó chỉ xảy ra khi hậu vệ đối phương mắc sai lầm. Mà trông chờ vào sai lầm của đối thủ chỉ là cách tìm kiếm chiến thắng rất thụ động.


Tóm lại, Mourinho cần tạo ra một cơ chế tấn công/phản công làm sao để bắt buộc phải khai thác được tố chất của Pogba vì ông cứ nhất quyết lấy Pogba về với giá kỷ lục thế giới như vậy thì không thể để anh “tàng hình” trên sân như trong trận derby thất bại vừa qua.

Vấn đề thứ 2 Mourinho phải giải quyết là cân nhắc dùng Blind hay Smalling đá cặp trung vệ với Bailly. Đúng như Scholes nhận định, Blind không đủ thể lực, sức mạnh, khả năng chống bóng bổng để đá trung vệ tốt. Khi gặp các đối thủ trung bình và yếu, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình như chúng ta đã thấy cho tới trước trận thua Man City. Nhưng trong những trận lớn, dùng anh đá trung vệ rõ ràng là mạo hiểm. De Bruyne cho thấy Mourinho đã sai lầm khi chọn Blind đá trung vệ sau khi vượt qua dễ dàng cầu thủ người Hà Lan ở tình huống mở tỷ số.

Lẽ ra Mourinho phải đưa Smalling trở lại trung tâm hàng thủ United đá cặp với Bailly. Khi ấy, ông sẽ có trong tay hai “tòa tháp” đúng nghĩa và đầy sức mạnh. Sự trở lại của Smalling sẽ giúp United càng chống bóng bổng tốt hơn và hiệu quả hơn trong các cuộc tranh chấp tay đôi với mũi nhọn của đối phương.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm