11 cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League: Sanchez vô đối, Oezil chỉ về thứ 2

04/03/2019 06:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City, Liverpool, Arsenal, Man United, Chelsea và Tottenham là những CLB đứng đầu tại Premier League về đẳng cấp và cả việc trả lương cho các cầu thủ.

Solskjaer bất ngờ tiết lộ vị trí sở trường của Andreas Pereira

Solskjaer bất ngờ tiết lộ vị trí sở trường của Andreas Pereira

Andreas Pereira đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trước khi kiến tạo cho Romelu Lukaku giúp M.U có cuộc lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 3-2 trước Southampton đêm qua.

15 năm trước, khi nói rằng một cầu thủ có thể kiếm được 1 triệu bảng trong một tháng, sẽ có rất nhiều người cười nhạo bạn. Tuy nhiên đến nay, năm 2019, đó là điều mà các ngôi sao tại Premier League đang làm được.

Bóng đá bây giờ là một môn thể thao rất thương mại. Và điều đó được chứng minh qua bản hợp đồng kỷ lục 200 triệu bảng của Neymar với CLB PSG năm 2017.

Sau đây là danh sách 11 cầu thủ đang nhận lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Mo Salah (Liverpool) – 200.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Salah ký hợp đồng với Liverpool vào năm 2017. Anh nhanh chóng thể hiện được tầm ảnh hưởng và đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục ghi bàn của CLB.

Phong độ chói sáng của Salah giúp Liverpool lọt vào trận chung kết Champions League năm 2018. Giờ đây, anh đang là đầu tàu đưa Liverpool tiến tới danh hiệu Premier League năm 2019.

Riyad Mahrez (Man City) – 200.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Mahrez gia nhập Man City vào mùa Hè năm 2018. Hai năm trước, anh đã đưa Leicester đến với chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử.

Kỹ thuật của Mahrez là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, anh lại đang khiến các CĐV của Man xanh thất vọng khi không thể hiện được sự nhất quán của mình.

Hợp đồng của Mahrez còn thời hạn tới năm 2023.

Eden Hazard (Chelsea) - 200.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Hazard là cầu thủ nổi bật của Chelsea kể từ khi chuyển tới đây năm 2012. Tính đến nay, anh đã ghi được hơn 80 bàn thắng cho The Blues trên tất cả đấu trường.

Hazard luôn nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu được cho đang tìm mọi cách để ký hợp đồng với cầu thủ người Bỉ.

Harry Kane (Tottenham) – 200.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Kane trưởng thành từ lò đào tạo Tottenham và nay đã thành một trong những tiền đạo hàng đầu ở châu Âu. Anh đã gia hạn với Spurs tới năm 2024 và đang mang chiếc băng đội trưởng của CLB.

Sergio Aguero (Man City) – 220.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Sergio Aguero gia nhập Man City vào năm 2011 với giá 35 triệu bảng và đây chắc chắn là một thương vụ thành công.

Vào tháng 11 năm 2017, ngôi sao người Argentina đã đi vào lịch sử trên tư cách là cây săn bàn hàng đầu của CLB với 178 bàn thắng.

Aguero đang còn hợp đồng với Man City cho đến mùa hè năm 2021.

Romelu Lukaku (Man United) – 250.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Lukaku là cầu thủ đầu tiên của M.U góp mặt trong danh sách này. Sau khi trưởng thành từ đội trẻ Chelsea, cầu thủ người Bỉ đã gây dựng danh tiếng tại West Brom và Everton.

Năm 2017, Lukaku chuyển tới M.U với mức lương 250.000 bảng/tuần. Hợp đồng hiện tại của anh còn thời hạn tới năm 2022.

Raheem Sterling (Man City) – 275.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Sterling luôn là một trong những cầu thủ quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola. Dù không duy trì được phong độ ổn định nhưng nhìn chung Sterling vẫn có đóng góp rất lớn vào những thành công của Man City trong 2 năm qua.

Hợp đồng của Sterling còn thời hạn tới năm 2023.

Kevin De Bruyne (Man City) – 280.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Giống như Salah, De Bruyne từng có khoảng thời gian khoác áo Chelsea nhưng sau đó đã ra nước ngoài để phát triển rồi lại quay về Premier League để khoác áo một đội bóng khác.

Hợp đồng của De Bruyne kéo dài đến năm 2023. Tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Bỉ là không thể phủ nhận nhưng đáng tiếc ở mùa này, De Bruyne đang gặp khó khăn với những chấn thương dai dẳng.

Paul Pogba (Man United) – 290.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Kể từ khi quay về M.U năm 2016 với giá 89 triệu bảng, Pogba luôn phải vật lộn trong việc chứng minh giá trị dưới thời Jose Mourinho. Tuy nhiên gần đây, anh đang bùng nổ mạnh mẽ dưới thời Solskjaer.

Pogba còn 2 năm trong hợp đồng và mức lương của anh có thể còn tăng thêm trong tương lai.

Mesut Oezil (Arsenal) – 350.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Arsenal từng có khoảng thời gian tưởng sẽ mất ngôi sao quan trọng Oezil. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức đã chọn gắn bó lâu dài với CLB, đồng thời đồng ý với mức lương cao thứ nhì tại Premier League, sau Sanchez.

Alexis Sanchez (Man United) – 391.000 bảng/tuần

Chú thích ảnh

Cầu thủ có thu nhập cao nhất Premier League là tiền đạo của M.U, Alexis Sanchez. Tuy nhiên, ngôi sao người Chile đang không chứng minh được mình xứng đáng với mức lương này.

Sanchez đã không thể tìm lại phong độ như khi còn thi đấu cho Arsenal. Hợp đồng của anh còn thời hạn tới năm 2022 và tờ Daily Record nói rằng phó chủ tịch Ed Woodward đang cảm thấy hối hận khi trao cho Sanchez mức lương quá cao.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm