Ancelotti: ‘Đã đến lúc tôi đánh bại Barca’. Martino: ‘Cơ hội cuối cùng của Barca’

23/03/2014 09:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Gerardo Martino khẳng định rằng đây là cơ hội cuối cùng để Barca có thể bảo vệ thành công chức vô địch Liga bởi họ đang kém chính Real Madrid tới 4 điểm. Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti đã nói về cơ hội để ông “báo thù” Barca, đội bóng mà ông chưa từng đánh bại từ năm 2004 đến nay.

Gerardo Martino: “Kinh điển” là cơ hội cuối cùng cho Barca

“Kinh điển là cơ hội cuối cùng cho Barca? Đúng vậy. Vẫn còn 9 trận đấu nữa nhưng rút ngắn khoảng cách 1 điểm không giống với khi khoảng cách là 7 điểm. Các đội bóng lớn thường không trượt chân nhiều. Chính vì vậy, một trận hòa là chưa đủ. Chúng tôi phải thắng”, Martino khẳng định.


Cơ hội cuối cùng cho Barca và Martino

Làm thế nào để đánh bại Real? Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh: “Chúng tôi phải giữ được bóng, xây dựng được lối chơi, và không được mất những trái bóng có thể tạo cơ hội cho Madrid phản công nhanh. Chúng tôi cũng phải tránh những tình huống một đối một với Gareth Bale và Ronaldo ở hai cánh. Madrid chơi rất ổn định mùa này, còn chúng tôi thì không. Đó là lý do tại sao chúng tôi bị bỏ lại ở Liga”.

Neymar đã sa sút phong độ một cách khủng khiếp trước thềm trận “Kinh điển” nhưng Martino vẫn lên tiếng bảo vệ chân sút người Brazil. “Cậu ấy đã chơi tốt trước Man City. Tôi muốn nhắc lại rằng Neymar là một trong số 5 cầu thủ hay nhất thế giới bên cạnh Messi, Ronaldo và hai người nữa. Tôi không cần 1 trận đấu, nửa trận hay là 10 phút để chứng thực tài năng của Neymar”.

Carlo Ancelotti: “Đã đến lúc tôi đánh bại Barca”

Kể từ năm 2004 đến nay, khi còn dẫn dắt Milan và bây giờ là Real Madrid, Ancelotti chưa một lần đánh bại Barca. Và bây giờ là lúc không thể tốt hơn để ông làm được điều đó khi Real đang có phong độ tốt hơn.

“Tôi đã không thắng được họ từ năm 2004 đến nay. Nhưng bây giờ là thời điểm để tôi đánh bại Barca. Chúng tôi có những cầu thủ đã từng thắng họ. Tôi hy vọng rằng họ sẽ giúp tôi làm được điều đó”, Ancelotti nói.


Ancelotti cho rằng đã đến lúc ông "phục thù" Barca

Về nhận định cho rằng Barca phải chịu nhiều sức ép hơn Real do các nhà ĐKVĐ đang kém đội bóng áo Trắng tới 4 điểm, Ancelotti phản bác: “Kinh điển luôn luôn là một trận đấu quan trọng và sức ép là như nhau với cả hai đội. Chúng tôi cũng chịu nhiều sức ép như Barca vậy”.

HLV người Italy cũng khẳng định Real sẽ không cầu hòa đêm nay. “Chúng tôi không nghĩ tới một trận hòa bởi Real có lợi thế sân nhà. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng. Cả hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tự định đoạt trận đấu, nhưng theo tôi, đội chơi tốt hơn sẽ giành chiến thắng”.

V.M
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm