Ăn bữa cơm 40k phải đắn đo nhưng tiêu 70 triệu cho chó mèo là chuyện thường

04/04/2023 11:22 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

82% người nuôi chó mèo cho biết chi tiêu cho "hoàng thượng" mang lại sự hài lòng nhất trong số các khoản chi tiêu của mình.

Nghe có vẻ điên rồ khi chi tới 3.000 USD (hơn 70 triệu đồng) một năm cho một con chó hoặc con mèo, nhưng theo dữ liệu mới, người Mỹ sẵn sàng rút hết tài khoản ngân hàng cho thú cưng của mình.

Tốn kém nhưng hạnh phúc

Trên thực tế, chủ sở hữu nói rằng việc mua đồ cho thú cưng thực sự khiến họ hạnh phúc và không cảm thấy lãng phí chút nào. Theo một cuộc khảo sát mới, 82% người nuôi chó mèo cho biết chi tiêu cho “hoàng thượng” mang lại cho họ sự hài lòng nhất trong số các khoản chi tiêu của mình.

Trang web chăm sóc thú cưng Rover.com đã công bố hai cuộc khảo sát với 1.500 chủ sở hữu chó và mèo ở Mỹ cho thấy phần lớn coi thú cưng của họ là ưu tiên tài chính hàng đầu, thậm chí để đem đến điều kiện tốt nhất cho chó mèo, họ sẵn sàng cắt bỏ những khoản chi cần thiết của bản thân.

Ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng vốn đã rất lớn đang tiếp tục bùng nổ. Năm ngoái, ngành công nghiệp thú cưng của Mỹ đã tăng 14% lên 123 tỷ USD, theo một báo cáo từ nhóm nghiên cứu thị trường người tiêu dùng Packaged Facts.

Ăn bữa cơm 40 ngàn phải đắn đo nhưng mua áo vài triệu cho chó mèo là chuyện thường: Khi khoản chi tiêu ngốn nhất của người trẻ là nuôi “hoàng thượng” - Ảnh 1.

Ảnh: Pinterest

Sự tăng trưởng không có gì đáng ngạc nhiên, với khoảng 70% hộ gia đình ở Hoa Kỳ sở hữu thú cưng, theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Hoa Kỳ (APPA). Theo APPA, cả chủ sở hữu chó và mèo đều liệt kê các lần khám bác sĩ thú y trong số các chi phí hàng đầu của họ.

Hầu hết những người nuôi thú cưng (81%) cho biết lạm phát đang ảnh hưởng đến hóa đơn thức ăn cho thú cưng của họ và kết quả là 41% những người nuôi chó đã cắt giảm khoản mua hàng tạp hóa của chính họ. Hơn một phần ba chủ sở hữu thú cưng (37%) nói rằng họ sẽ không chấp nhận việc không bao giờ được nuôi thú cưng nữa và một phần tư cho biết họ sẽ chỉ đánh đổi ít nhất 1 triệu USD để từ bỏ vật nuôi của mình. Chưa hết, gần một nửa (44%) sẵn sàng nhận bị giảm lương nếu họ có thể mang theo thú cưng của mình đến chỗ làm.

Chi phí để nuôi một chú chó hoặc mèo là bao nhiêu?

Người Mỹ đang trả rất nhiều tiền mỗi năm cho thú cưng của họ. Gần 75% cho biết họ dự kiến chi tới 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) để trang trải chi phí khi mang về nhà một con vật cưng mới và khoảng 30% cho biết chi phí thực tế cao hơn họ dự đoán.

Hầu hết những người nuôi chó cho biết họ chi khoảng 1.188 USD hàng năm. Mang về nhà một con chó mới vào năm 2023 có thể tốn dao động từ 1.135 đến 5.155 USD, đó là chưa kể đến các vật dụng cần thiết cho chó như thức ăn và thuốc trị bọ chét từ 610 đến 3.555 USD. Những người nuôi chó cũng đang chi từ 1,390 đến 4,095 USD một năm cho những thứ không cần thiết để làm vừa lòng “hoàng thượng” của mình, ví dụ như tiền mua áo quần chó mèo.

Ăn bữa cơm 40 ngàn phải đắn đo nhưng mua áo vài triệu cho chó mèo là chuyện thường: Khi khoản chi tiêu ngốn nhất của người trẻ là nuôi “hoàng thượng” - Ảnh 2.

Ảnh: Pinterest

Với những chú mèo, câu chuyện cũng tương tự. Những người nuôi mèo chi từ 755 đến 3.020 USD để mang về nhà một con mèo mới. Các nhu yếu phẩm tiêu tốn của chủ sở hữu mèo từ 325 đến 1.600 USD mỗi năm và những thứ không cần thiết khiến họ tiêu tốn từ 1.170 đến 3.605 USD.

Những con số đó không tính đến chi phí bất ngờ: Các chuyến thăm bác sĩ thú y khẩn cấp và những buổi spa tỉa lông, tắm rửa cho thú cưng khiến chủ nuôi phải trả trung bình từ 1.170 đến 3.605 USD. Nhiều người còn bỏ tiền mua bảo hiểm cho chó mèo và khoản này còn tốn thêm từ 240 đến 360 USD một năm cho bảo hiểm mèo và 360 đến 720 USD cho chó.

Sắm đồ thiết kế, thức ăn dinh dưỡng cho “hoàng thượng”

Ngành chăm sóc thú cưng cao cấp ngày càng phát triển, cho thấy ngày càng nhiều người đổ tiền vào chó mèo như thế nào. 

Dữ liệu gần đây từ MoneySuperMarket cho thấy những người nuôi thú cưng ở Vương quốc Anh chi gần 500 bảng (gần 15 triệu đồng) mỗi năm cho các mặt hàng xa xỉ cho thú cưng, đặc biệt là đồ ăn vặt và đồ chơi. Ngoài ra, hơn 7 trong số 10 người sẵn sàng bỏ nhiều tiền mua đồ xa xỉ cho động vật của họ hơn là cho chính họ.

Hầu như không thể tìm thấy một thương hiệu thiết kế quốc tế nào mà không có dòng sản phẩm dành riêng cho những người bạn lông xù. Họ không chỉ sản xuất quần áo cho chó mèo mà sản phẩm còn mở rộng sang túi vận chuyển chó thời trang, vòng cổ thú cưng được thiết kế độc quyền, chăn mềm, cổ áo thú cưng bằng sa tanh đính pha lê, giường ngủ, áo choàng tắm và áo mưa có mũ trùm.

Ăn bữa cơm 40 ngàn phải đắn đo nhưng mua áo vài triệu cho chó mèo là chuyện thường: Khi khoản chi tiêu ngốn nhất của người trẻ là nuôi “hoàng thượng” - Ảnh 3.

Ảnh: Pinterest

Các nhà sản xuất cũng đã nghiên cứu về việc cao cấp hóa thức ăn cho thú cưng trong vài năm nay và thị trường đang dần chứng kiến sự xuất hiện của các sản phẩm thức ăn cho thú cưng mới giống với những mặt hàng xa xỉ hiện có dành cho con người.

Tập đoàn London Fine Foods, nhà cung cấp cho các nhà hàng đạt sao Michelin ở Anh và Ireland, đã tạo ra món trứng cá muối được thiết kế đặc biệt dành cho chó. “Dogviar là một loại thức ăn thú cưng bổ sung thú vị và sáng tạo dành cho chó. Đó là một món ăn dành cho thú cưng từ trứng cá tầm tầm xa có chứa 4% dầu trứng cá muối nguyên chất”, Giám đốc Jemima Benning giải thích với PETS International.

Trong khi đó, tại Mỹ, PetWineShop cung cấp các chất bổ sung dạng lỏng và đồ uống cho thú cưng. Trong số các mặt hàng phổ biến nhất là “rượu” chó mèo. Rượu dành cho mèo là sản phẩm từ bạc hà mèo dạng lỏng, trong khi 2 loại rượu dành cho chó hàng đầu là ZinfanTail và Chardognay chứa 100% dầu cá Alaska và glucosamine tốt cho xương.

Nguồn: Money, CNBC

Chi Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm