Việt Nam vs Thái Lan: Bài toán khó với HLV Park Hang Seo

20/12/2021 07:11 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Thái Lan dù đang lép vế về thành tích khi đối đầu với thầy trò HLV Park Hang Seo 4 năm qua nhưng họ vẫn là đối thủ đáng gờm của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2021.

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết: Thái Lan và cơn khát nửa thập kỷ

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết: Thái Lan và cơn khát nửa thập kỷ

Thái Lan vô đối ở bảng A sau khi toàn thắng 4 trận để lọt vào bán kết AFF Cup 2021 với ngôi đầu. Liệu đã đến lúc họ chấm dứt cơn khát danh hiệu ở thời kỳ hậu Kiatisuk Senamuang? 

Cuộc so tài của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan ở vòng bán kết xứng đáng được xem là “chung kết sớm”.

Trong đó, thầy trò HLVAlexandre Polking tiến bộ rõ nét qua từng lượt trận và đã cuốn bay mọi chướng ngại ở vòng bảng.

Những con số thống kê thuyết phục như toàn thắng 4 trận, ghi 10 bàn và xếp đầu bảng A của Thái Lan sẽ giúp họ tự tin hơn hẳn khi đối diện Việt Nam hôm 23/12 tới.

Thái Lan có điểm chung với đội tuyển Việt Nam là họ đều sở hữu số phần trăm kiểm soát bóng lấn lướt trước Myanmar, Timor Leste, Singapore lẫn Philippines trong những cuộc đối đầu vòng bảng.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Thái Lan, AFF Cup 2021, lịch thi đấu bán kết AFF Cup, HLV Park Hang Seo, HLV Polking, Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Anh, VTV6, VTV5, VFF
Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2021 xứng đáng là "chung kết sớm". Ảnh: TL

Đội bóng của HLV Polking hiệu quả hơn thầy trò ông Park ở khâu tấn công. Họ ghi 10 bàn, 1 lần thủng lưới. Đội tuyển Việt Nam ghi 9 bàn, chưa lần nào phải nhận bàn thua nhưng hiệu suất trong các đợt tấn công của Thái Lan nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam.

Trong 4 trận vòng bảng, họ đã có đến 84 cú sút và 35 lần sút trúng đích để có được 10 bàn thắng. Dangda đang là chân sút hàng đầu giải đấu với 4 pha lập công và tiền đạo này vẫn hứa hẹn có thể nâng cao thành tích của mình. Chân sút 33 tuổi vẫn đang giữ kỷ lục ghi bàn số 1 trong lịch sử AFF Cup với 19 pha lập công.

Thành tích của Dangda cũng là một cơ sở để đội tuyển Việt Nam phải dè chừng tiền đạo này. Ngay cả người đóng thế Dangda là tiền đạo Supachai Jaided cũng vừa lên tiếng ở trận gặp Singapore hôm 18/12.

Đội tuyển Thái Lan chỉ chơi với 1 trung phong cắm và HLV Alexandre Polking chỉ mang đến Singapore 3 tiền đạo đích thực. Nhưng Thái Lan vẫn rất mạnh khi tấn công và họ có nhiều cầu thủ biết ghi bàn.

Đội tuyển Thái Lan có hàng tiền vệ cực mạnh như Chanathip, Supachok, Sarach Yooyen, Thanawat, Thitiphan, Worachit, Bunmathan…

Chân chuyền số 1 của Thái Lan ở AFF Cup lần này là Narubadin Weerawatnodom cũng đã sở hữu 3 lần kiến tạo cho đồng đội lập công, xếp đầu giải đấu. Giá trị đội hình Thái Lan hiện tại là gần 10 triệu Euro, gần gấp đôi đội tuyển Việt Nam (hơn 5 triệu Euro).

“Voi chiến” chỉ một lần sơ sẩy để Philippines ghi bàn gỡ ở vòng bảng AFF Cup 2021. Đội bóng của HLV Polking áp dụng lối chơi tấn công nhưng cũng cân bằng với hàng phòng ngự với tuyến tiền vệ 5 người.

Đây là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Trong quá khứ, trừ giải giao hữu King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam chưa hề thắng Thái Lan ở giải chính thức.

Dù đang ngự trị trên đỉnh cao Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam phải vượt qua Thái Lan như một cách để chứng tỏ vị thế số 1 của mình.

Tại Singapore năm nay, thắng bại sẽ phải được phân định rất rõ ràng. Nếu quật ngã được một Thái Lan có đầy đủ lực lượng tốt nhất ở giải đấu thầy trò HLV Polking khát khao vô địch đó chắc chắn sẽ là một chiến công hiển hách nữa của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cho dù đội tuyển Việt Nam đã có thể vươn ra biển lớn đến Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng một trận thắng trước đại kình địch khu vực lúc này là vinh quang, có thể còn mang đến niềm vui hơn cả cho hàng triệu CĐV nước nhà.

Trên thực tế, người Thái vẫn chưa nể phục những thành tựu của đội tuyển Việt Nam suốt 4 năm qua, thời điểm họ thường lấn lướt thầy trò ông Park khi đối đầu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm