Thái Lan 4-0 Indonesia: Người Thái đặt một tay vào cúp vô địch

29/12/2021 21:58 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2021, đội tuyển Thái Lan đã thể hiện được trình độ và đẳng cấp vượt trội của mình bằng việc đánh bại đối thủ Indonesia với tỷ số cách biệt 4-0

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/12, 30/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 29/12, 30/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29/12, 30/12: Indonesia vs Thái Lan, Chelsea vs Brighton, Brentford vs Man City.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Thái Lan đã thể hiện sự áp đặt lối chơi tấn công lên Indonesia. Và ở phút đầu tiên, cơ hội ghi bàn đã đến với người Thái. Phala đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang cho Supachok sút bóng cận thành trúng người thủ thành Indonesia.

Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, mảnh lưới của đội bóng xứ vạn đảo đã phải rung lên sau pha dứt điểm 1 chạm cực kỳ tinh tế của đội trưởng Chanathip. Trước đó, các cầu thủ Thái Lan có pha phối hợp ăn ý xé toang hàng thủ của đối phương. Sớm có được lợi thế dẫn trước, các cầu thủ Thái Lan càng đá, càng hay và tạo được vô số cơ hội ghi bàn.

Cũng phải nói thêm rằng, dù có nhiều sự thay đổi nhân sự so với trận bán kết lượt về trước đội tuyển Việt Nam nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của “Voi chiến”. Thái Lan có chiều sâu về mặt lực lượng nên họ thi đấu với sự thoải mái và trình diễn một lối chơi thêu hoa, dệt gấm. Nếu nắn nót hơn trong các pha dứt điểm thì Dangda đã có thể ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới Indonesia ngay trong hiệp 1. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của Indonesia phải chịu sức ép lớn về mặt tâm lý dẫn tới nhiều sai sót nơi hàng thủ.

Chú thích ảnh
Chanathip lập cú đúp bàn thắng

Và mãi tới khi trung vệ Thái Lan Elias Dolah bất đắc dĩ phải rời sân ở phút 39 vì chấn thương thì Indonesia mới có thể tạo được cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đáng tiếc là cú đệm bóng trong tư thế trống trải của Alfeandra Dewangga lại đi vọt xà. Hiệp 1 khép lại với pha bóng cứu thua xuất thần của thủ thành Indonesia Nadeo Winata.

Bước sang hiệp 2, Indonesia có tới 3 sự thay đổi người. HLV Shin Tae Young đã tung quân bài chiến lược là tiền vệ trung tâm Evan Dimas vào sân. Thay vì lùi sâu đội hình chơi phòng ngự như trong hiệp 1, Indonesia chủ động đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu ngay ở những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, cơ hội ghi bàn còn chưa thấy đâu thì Indonesia đã phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 52, Thái Lan phản công mẫu mực, Supachok bứt tốc rất nhanh để dẫn bóng xâm nhập vòng cấm địa. Sau đó, anh chuyền ngược lại cho Chanathip băng lên sút tung lưới Indonesia.

Sau khi dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Thái Lan chơi bóng có phần chủ quan và để Indonesia có liên tiếp những cơ hội ghi bàn. Dẫu vậy trong tình huống đối mặt với thủ môn, Irfan Jaja lại không thể chọc thủng lưới người Thái. Khi mà Indonesia tìm bàn rút ngắn tỷ số thì Thái Lan lại dễ dàng có bàn thắng thứ 3.

Chú thích ảnh

Phút thứ 67, Supachok bằng một pha dứt điểm đơn giản nhưng hiểm hóc để hạ gục thủ thành Indonesia. Những phút còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Polking chơi thong dong nhưng vẫn đạt được sự hiệu quả tối đa. Hàng thủ không để thủng lưới, còn hàng công Thái Lan có thêm được 1 bàn thắng nữa do công của Bordin Phala. Chung cuộc Thái Lan đánh bại Indonesia với tỷ số 4-0.

Trước mắt, Thái Lan còn 1 trận chung kết lượt về với Indonesia vào ngày 1/1/2022. Thế nhưng với 4 bàn thắng làm vốn, người Thái lúc này đã có thể nghĩ tới các kịch bản ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2021.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm