Nhật ký AFF Cup 7/12: VFF thưởng lớn đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo đổi áo với Công Phượng.

07/12/2021 17:03 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - VFF thưởng lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo đội tuyển Lào xin đổi áo với Công Phượng.

Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup 2021 - Bảng xếp hạng ĐT Việt Nam

Bảng xếp hạng bóng đá AFF Cup 2021 - Bảng xếp hạng ĐT Việt Nam

Bảng xếp hạng AFF Cup 2021. Bảng xếp hạng bảng A, Bảng xếp hạng bảng B. BXH vòng bảng AFF Cup 2021. BXH đội tuyển Việt Nam. 

AFF Cup 2021: LỊCH | KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG

Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng sau chiến thắng trước Lào

Với hai bàn thắng của Công Phượng và Văn Đức, đội tuyển Việt Nam khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng 2-0 trước Lào tại vòng bảng AFF Cup.

Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định trao thưởng 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đây là hành động khích lệ tinh thần toàn đội để hướng tới chặng đường được dự báo đầy khó khăn phía trước.

Ở các trận đấu kế tiếp, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Malaysia và Indonesia. Đây là hai đối thủ chính của HLV Park Hang Seo cùng các học trò trong cuộc đua giành vé vào bán kết AFF Cup 2020.

Ngôi sao của Lào đổi áo với tiền đạo Công Phượng

Sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào, tiền đạo Billy Ketkeophomphone đã chủ động tìm đến phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam để xin đổi áo với Công Phượng.

Billy là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Lào hiện đang thi đấu ở châu Âu và cũng là nhân tố nổi bật nhất của Lào trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Billy là chủ nhân các cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển Lào nhưng do bất đồng ngôn ngữ và trình độ nên tiền đạo này đã không thể hiện được tốt nhất khả năng của mình.

Malaysia bổ sung thủ môn trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Malaysia đã xin thay thế, bổ sung thủ môn Samuel Somerville vào đội hình do Khairulazhan Khalid đang phải cách ly vì dương tính với COVID-19.

Đội tuyển Malaysia đề xuất thay thủ môn là phù hợp với điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á

Nhưng Liên đoàn bóng đá Malaysia cần có giấy chứng nhận từ bác sĩ về việc Khairulazhan mắc Covid-19 là sẽ được chấp thuận thay người. Malaysia chỉ đăng ký 24 cầu thủ cho AFF Cup 2020. 

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm