Nhận diện sức mạnh Malaysia: Khi ngoại binh không còn là điểm tựa

07/12/2021 11:36 GMT+7 | AFF Cup 2022

Malaysia trong lần tham dự AFF Suzuki Cup 2021 không còn triệu tập quá nhiều những cầu thủ nhập tịch nữa. Đây có thể coi là điểm khác biệt lần nhất so với thời điểm vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tin ĐT Việt Nam vs  Malaysia 7/12: Công Phượng hạnh phúc với chiến thắng, trận gặp Malaysia như chung kết

Tin ĐT Việt Nam vs Malaysia 7/12: Công Phượng hạnh phúc với chiến thắng, trận gặp Malaysia như chung kết

Tin ĐT Việt Nam vs Malaysia 7/12: Công Phượng hạnh phúc với chiến thắng trước đội tuyển Lào. Trận gặp Malaysia như chung kết với đội tuyển Việt Nam.

Trong những năm gần đây, bóng đá Malaysia chứng kiến hàng loạt cầu thủ ngoại binh nhập tịch quốc gia này. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, HLV Tan Cheng Hoe cũng đã triệu tập rất nhiều cầu thủ nhập tịch và cả những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng có gốc Malaysia.

Tuy nhiên, trong đợt tập trung cho AFF Cup 2021, HLV của Malaysia đã thẳng tay loại đi rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Đối với một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, các CLB chủ quản không chịu nhả người do AFF Cup không được tính vào giải đấu chính thức của FIFA. Đáng tiếc nhất đối với Malaysia có lẽ là trường hợp của cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh. Cầu thủ gốc Gambia đã gặp chấn thương khi thi đấu tại giải quốc nội cách đây ít ngày nên không kịp bình phục để thi đấu tại AFF Cup 2021.

Trong đội hình thi đấu với Campuchia hôm 6/12, Malaysia chỉ sử dụng 2 cầu thủ có dòng máu nước ngoài đó là tiền vệ Junior Eldstal và tiền đạo Guilherme, tiền đạo ghi bàn vào lưới Việt Nam từ chấm 11m tại vòng loại World Cup 2022. Malaysia thời điểm hiện tại khác khá nhiều về tình hình nhân sự so với chính họ thời điểm cách đây nửa năm. Có thể nói, sức mạnh của họ đã giảm đi đáng kể.

Việt Nam vs Malaysua, VN vs Malaysia, AFF Cup 2021, AFF Cup 2021, lịch thi đấu AFF Cup 2021, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, xem vtv6
Malaysia không còn nhiều ngoại binh nhập tịch như trước nữa. Ảnh: FAM

Ở trận đấu với Campuchia, Malaysia sử dụng đội hình 5-4-1, nhưng có thể biến chuyển thành 3-4-3 khi tấn công. Đây có thể coi là sự khác biệt nữa của Malaysia. Trước đây, khi đối đầu với Việt Nam, Malaysia thường chơi với sơ đồ 4 hậu vệ.

Lối chơi của Malaysia không có nhiều sự thay đổi dù vắng mặt nhiều cầu thủ chủ chốt. Họ vẫn tập trung bóng ở 2 bên biên để tận dụng tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật khéo léo của các cầu thủ chạy cánh đột phá vào bên trong. Đối đầu với Campuchia, họ đã rất thành công với lối chơi này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm