'Messi Thái' được tỷ phú Thái Lan bầu làm đội trưởng

01/12/2021 19:22 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn)- Tỷ phú Thái Lan và cũng là Trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá quốc gia nước này là bà Nuanphan Lamsan đã tuyên bố bổ nhiệm Chanathip Songkrasin làm đội trưởng đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2021.

'Sao' tuyển Thái Lan lỡ trận ra quân AFF Cup 2021

'Sao' tuyển Thái Lan lỡ trận ra quân AFF Cup 2021

Do bận thi đấu tại Nhật Bản, tiền vệ Chanathip Songkrasin và hậu vệ Theerathon Bunmathan sẽ không thể góp mặt ở lượt trận ra quân của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2021.

Đây là quyết định khá bất ngờ với nhiều người khi cầu thủ có biệt danh “Messi Jay” còn chưa đến Singapore để hội quân cùng đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ của Console Sapporo còn bận thi đấu cho CLB ở Nhật Bản và chỉ đến hội quân cùng đội vào ngày 5/12, một ngày sau khi J-League 1 khép lại.

Chanathip được chọn làm đội trưởng Thái Lan, "Voi chiến" sẽ có đội hình rất mạnh với các cầu thủ này ở AFF Cup 2021. Ảnh: TL
Chanathip được chọn làm đội trưởng Thái Lan, "Voi chiến" sẽ có đội hình rất mạnh với các cầu thủ này ở AFF Cup 2021. Ảnh: TL

Chanathip cũng bỏ lỡ trận ra quân với Thái Lan ở AFF Cup 2021 khi tiền vệ 28 tuổi tuyên bố sẽ thi đấu từ lượt trận 2 gặp Myanmar hôm 11/12. HLV Alexandre Polking tin tưởng tuyệt đối cậu học trò sẽ giúp ông dẫn dắt lối chơi của Thái Lan ở AFF Cup 2021. Trường hợp của Chanathip khá giống Lee Nguyễn ở CLB TP.HCM, đội bóng ông Polking vừa làm việc.

Chanathip sẽ là tân đội trưởng tuyển Thái Lan sau những người đồng đội như Kawin hay Dangda, Bunmathan. Đó đều là những cầu thủ hàng đầu Thái Lan hơn 5 năm qua và với Chanathip, nó rất đặc biệt.

Lý giải về quyết định này, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsan đánh giá: “Chanathip Songkrasin được chọn làm đội trưởng, điều này có thể khiến nhiều người bất ngờ vì sao chúng tôi lại chọn cậu ấy. Đây là lần đầu tiên Chanathip mang băng đội trưởng ở đội tuyển quốc gia nhưng anh ấy đã có mặt tại đội tuyển từ năm 2012, tham dự kỳ AFF Cup lần đầu tiên. Sau đó, Chanathip đã cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016”.

Kinh nghiệm của Chanathip và nhiệt huyết dành cho đội tuyển Thái Lan là điều giúp cầu thủ này nhận được sự tin tưởng. Với vai trò tiền vệ trung tâm, Chanathip dẫn dắt lối chơi của “Voi chiến” và dễ dàng truyền tải thông điệp của HLV Polking đến đồng đội trên sân.

Ngoài Chanathip mang băng đội trưởng, các đội phó của Thái Lan tại AFF Cup 2021 là Siwarak Yamnun và Teerasil Dangda. Một cầu thủ khác đang chơi bóng ở Nhật Bản cùng Chanathip và cũng đến Singapore muộn là Bunmathan không có tên trong ban cán sự đội tuyển Thái Lan. Trước đó, Bunmathan từng rất được HLV Kiatisuk tin tưởng và trao băng đội trưởng trong thời kỳ ông dẫn dắt Thái Lan.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm