Indonesia và 'đặc sản' võ thuật

24/12/2021 08:45 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Singapore đã kết thúc bất phân thắng bại (1-1), song điểm nhấn lại không đến từ tỷ số mà là những pha vào bóng vô cùng quyết liệt của hai đội, đặc biệt là Indonesia.

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 - Lịch bán kết lượt về Thái Lan vs VIệt Nam

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021 - Lịch bán kết lượt về Thái Lan vs VIệt Nam

Lịch thi đấu bóng đá bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá VN vs Thái.

Rất nhiều khán giả ở sân Kallang cũng như hàng triệu khán giả trên truyền hình đã rợn người trước pha “tung cước” của hậu vệ Pratama Arhan bên phía Indonesia đối với Song Ui Young của Singapore ở phút 35. Arhan đã giơ chân cao đạp thẳng vào mặt của Song khiến tiền vệ gốc Hàn Quốc đau đớn nằm sân và phải cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Điều đáng lên án là trọng tài chính lại chỉ rút tấm thẻ vàng đối với hậu vệ bên phía Indonesia, và đây cũng là thẻ vàng duy nhất của Indonesia sau 90 phút. Tại giải đấu này, VAR không được áp dụng, và việc trọng tài nương tay như vậy rõ ràng khiến cho lối đá “biểu diễn võ thuật” của Indonesia có đất dụng võ. Theo thống kê từ AFF, trận đấu này có tới 34 pha phạm lỗi (Indonesia 18, Singapore 16), nhưng chỉ có 3 tấm thẻ vàng được rút ra.

lịch thi đấu aff cup 2021, lịch thi đấu bán kết aff cup 2021, lịch bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Thái Lan, VN vs Thái, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá, aff cup 2021
Pha “tung cước” ghê rợn của Arhan với Song Ui Young

Arhan không phải gương mặt quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng Sáu, anh này từng có một pha phi thẳng gầm giầy vào chân Tuấn Anh, nhưng rất may, tiền vệ HAGL đã kịp nhảy tránh đòn. Ở trận gặp Việt Nam ở vòng bảng, Indonesia cũng đá rất rát. Tỷ số là 0-0, nhưng tỷ số phạm lỗi là 13-10, và tỷ số thẻ vàng là 4-1 nghiêng về đội bóng xứ Vạn đảo.

HLV Shin Tae Yong nói gì khi được hỏi về lối đá bạo lực của các học trò? “Tôi có nhắc các cầu thủ rằng không được làm đau ai trên sân cỏ. Tôi chẳng bao giờ dạy các cầu thủ chơi xấu. Chúng tôi chỉ cố gắng thể hiện sức mạnh trên sân, tôi nghĩ điều đó không có vấn đề gì”, nhà cầm quân người Hàn tuyên bố như vậy trong buổi họp báo sau trận bán kết.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm