Hoàng Đức và bài học trẻ hóa đội tuyển Việt Nam

30/12/2021 08:09 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại từ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến AFF Cup không chỉ gây thất vọng cho người yêu bóng đá nước nhà mà các tuyển thủ Việt Nam cũng “chấn thương” tâm lý nặng nề. Nhưng ở khía cạnh khác, đây cũng là cơ hội để HLV Park Hang Seo trẻ hóa đội tuyển và sớm đứng dậy sau những bài học lớn.

Hoàng Đức nổi bật đua Quả bóng vàng Việt Nam 2021

Hoàng Đức nổi bật đua Quả bóng vàng Việt Nam 2021

Sự thăng tiến vượt bậc ở đội tuyển Việt Nam trong năm qua giúp Hoàng Đức là ứng viên sáng giá cho bình chọn của giới chuyên môn ở hạng mục danh giá nhất Quả bóng vàng nam Việt Nam 2021.

Đội tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup là nỗi đau khó chấp nhận cho thầy trò ông Park, những người đã nỗ lực tột cùng để kỳ vọng mang lại niềm vui cho hàng triệu CĐV nước nhà. Như trợ lý Lê Huy Khoa từng chia sẻ từ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 rằng, có những giới hạn người ta không thể vượt qua. Nhưng trở về sân chơi khu vực quen thuộc, bóng đá Việt Nam vẫn sớm trở thành cựu vương vì đại kình địch Thái Lan.

Những bài học đắt giá đủ để nhắn gửi cho HLV Park Hang Seo về sự thay đổi, làm mới mình để không bị tụt hậu. Đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ mới, đủ chuyên môn và trên hết là khát khao, động lực vươn lên. Thực tế chỉ rõ rằng những kỳ tích mà các học trò ông Park mang về cho nền bóng đá suốt 4 năm qua đã khiến nhiều người bị bào mòn từ chuyên môn đến khát vọng.

Một đội hình được rèn luyện suốt nửa năm trời (rất hiếm đội tuyển quốc gia trên thế giới tập trung dài hạn như đội tuyển Việt Nam trong năm nay), nhưng đổi lại là lối chơi bị bắt bài toàn diện ở cả giải khu vực, đấu trường từ sau AFF Cup 2018, nhà vô địch Đông Nam Á tưởng chừng sẽ xem nhẹ để ưu tiên vươn ra châu lục.

Đội tuyển Việt Nam đã ít nhất 2 lần rơi vào thất vọng trong năm 2021 và như cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Phụng nhận định, sắp tới mới là khoảng thời gian quyết định thành tích của bóng đá Việt Nam trong 1-2 năm nữa.

bóng đá việt nam, hoàng đức, nguyễn hoàng đức, aff cup 2021, park hang seo, dtvn, vòng loại world cup, lịch thi đấu chung kết lượt về aff cup 2021, vòng loại world cup
Hoàng Đức đã cho thấy được tiến bộ vượt bậc của mình. Ảnh: VFF

Vấn đề đầu tiên của HLV Park Hang Seo là làm sao làm tâm lý cho các học trò quên nhanh thất bại, điều không dễ khả thi, để đội tuyển Việt Nam thi đấu ở các trận còn lại của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Việc gọi ai thi đấu, ai còn nhiệt huyết cống hiến cho màu cờ sắc áo trước mắt trong 2 trận gặp Australia và Trung Quốc dịp Tết này là câu hỏi lớn. HLV Văn Phụng phân tích tâm lý chán chường là điều dễ thấy nhất với các cầu thủ nếu cứ vẫn duy trì tình trạng tập trung dài hạn như thời gian qua. Các cầu thủ đa số đều đã mất đi ít nhiều động lực do thi đấu dài ngày, toàn thua và bản thân họ cũng không thiếu thốn về vật chất bởi tên tuổi đã được tạo dựng.

Ở đấu trường lớn như Vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam như đã biết đã nỗ lực tối đa vẫn thất bại toàn diện. Sân chơi quá sức, lại rơi vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán nên có thể nhiều cầu thủ sẽ xem như “bị” triệu tập thay vì được lên tuyển. Đây cũng có thể là lần đầu tiên dưới tay ông Park, sức hút của đội tuyển Việt Nam bị sụt giảm nghiêm trọng tương tự như tinh thần cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ được nghỉ 1 tuần sau AFF Cup trước khi trở lại với 2 tuần làm việc cùng ông Park. Quãng thời gian này nếu gọi nguyên 30 cái tên cũ sẽ lại nảy sinh vấn đề lớn cho các CLB. HLV Kiatisuk đã lo ngại nếu 7 thành viên lại lên đường, có thể thêm Hữu Tuấn và Tuấn Linh, HAGL không đủ quân số để rèn luyện khi mùa giải 2022 đã cận kề.

Tương tự là Hà Nội FC lẫn Viettel, HLV Park Choong Kyun và Trương Việt Hoàng đã rất lâu không thể tập trung toàn đội để hướng tới mùa bóng mới. V-League 2022 sẽ nhiều thách thức cho hai đại diện Thủ đô, những CLB luôn hướng tới mục tiêu vô địch.

Các CLB đã hy sinh lợi ích của họ cho đội tuyển Việt Nam trong năm qua và điều này có thể sẽ không thể kéo dài trong năm 2022. Đó cũng lại thêm một nguyên nhân cho HLV Park Hang Seo có thể suy nghĩ về những cầu thủ trẻ để làm mới đội tuyển Việt Nam.

Ngoài Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, bóng đá Việt Nam phải trao cơ hội cho cầu thủ trẻ để họ trưởng thành, đóng góp vào thành phần U23 Việt Nam dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022. 2 giải đấu dự kiến diễn ra trong tháng 5 và 6, do đó HLV Park Hang Seo có thể chuẩn bị cho các đội trẻ Việt Nam từ lúc này.

Những bài học từ sự tiến bộ vượt bậc của tân binh Hoàng Đức thay thế cho đàn anh Hùng Dũng hay sự sa sút của Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Đức, Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup cũng là điều cần suy ngẫm. Gần nhất, việc Học viện Nutifood JMG vô địch U21 quốc gia với những tiền đạo ấn tượng như Quốc Việt cho thấy bóng đá Việt Nam không thiếu tiềm năng và nếu có cơ hội, HLV Park Hang Seo cần thay đổi để mang về sự tích cực.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm