HLV Yoshida của tuyển Singapore xin từ chức

28/12/2021 19:00 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều ngày 28/12, báo chí Singapore dẫn tin từ LĐBĐ Singapore (FAS) cho biết HLV trưởng ĐT Singapore Tatsuma Yoshida đã từ chức, dù hợp đồng của ông với FAS vẫn còn thời hạn tới tháng 12 năm 2022.

Indonesia và Singapore để lại dấu ấn đặc biệt

Indonesia và Singapore để lại dấu ấn đặc biệt

Indonesia và Singapore đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính và hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử các kỳ AFF Cup. Dù chỉ có 1 đội giành quyền tiến tới trận chung kết nhưng với những màn trình diễn ấn tượng ở trận bán kết lượt về, cả Indonesia và Singapore đều xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.

Quyết định này được thông báo sau cuộc gặp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore là ông Edwin Tong với ĐT Singapore tại sân Jalan Besar nhằm động viên toàn đội sau khi họ dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020.

Đây là lần đầu tiên ĐT Singapore lọt vào tới bán kết AFF Cup sau lần cuối cùng vào năm 2012, kỳ giải mà ĐT Singapore đã có chức vô địch AFF Cup thứ 4 (1998, 2004/05, 2007, 2012) trong lịch sử.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Straits Times, HLV Yoshida tiết lộ rằng ông đã nhận được rất nhiều lời mời từ các đội bóng ở quê nhà Nhật Bản và cả một ĐTQG châu Á không nêu tên.

Báo chí Nhật Bản đồn rằng HLV Yoshida có thể sẽ trở lại Nhật Bản để dẫn dắt CLB ở J-League 2 là Ventforet Kofu, đội bóng mà ông Yoshida từng làm việc năm 2017.

Hợp đồng hiện tại giữa ông Yoshida mới được FAS gia hạn hồi tháng 2 năm nay và có thời hạn tới tháng 12 năm 2022. Trước đó, ông Yoshida đã ký hợp đồng với FAS vào tháng 5 năm 2019.

Nhà cầm quân 47 tuổi này đã có 6 trận thắng, 4 trận hòa và 10 trận thua trong 20 trận đấu trên cương vị HLV trưởng ĐT Singapore.

Tại AFF Cup 2020, ĐT Singapore xếp nhì bảng A, đứng sau ĐT Thái Lan, và gặp ĐT Indonesia ở bán kết. Mặc dù đã chơi rất quả cảm và nỗ lực nhưng ĐT Singapore đã thua ĐT Indonesia với tỷ số 2-4, trong đó điểm nhấn là việc họ phải nhận tới 2 thẻ đỏ trong 90 phút chính thức, bị trọng tài công nhận bàn gỡ hòa 2-2 trong tư thế việt vị của ĐT Indonesia ở những phút cuối và đá hỏng quả 11m ở những giây bù giờ.

Thử thách tiếp theo của ĐT Singapore sẽ là vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, với lễ bốc thăm sẽ được tổ chức vào tháng 2/2022.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm