HLV Polking e ngại sức trẻ của tuyển Indonesia

28/12/2021 12:25 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan cho rằng cần phải rất thận trọng với ĐT Indonesia trong trận chung kết AFF Cup 2020, bởi đây là đội bóng vừa có sức trẻ mà đồng thời lại vừa rất hay trong cả tấn công cũng như phòng ngự.

Hàng công khiến Việt Nam bị loại sớm ở AFF Cup 2021

Hàng công khiến Việt Nam bị loại sớm ở AFF Cup 2021

ĐT Việt Nam đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc ghi bàn và điều đó dẫn đến thất bại tại AFF Cup 2021.

* Xin hỏi ông quay vòng cầu thủ như thế nào?

- Tôi cũng biết về những con số nhưng tin rằng khi đã vào chung kết, đội nào cũng muốn giành chiến thắng. Mọi thứ đều có thể xảy ra và họ có thể phá vỡ chuỗi thành tích đáng buồn, họ đã tiến tới danh hiệu này rất gần trong nhiều lần.

Chúng tôi muốn tập trung chuẩn bị, phân tích đối thủ. Tôi đã xem 3 trận đấu của họ để tìm ra chiến thuật tốt nhất, con người tốt nhất cho trận đấu tới. Họ có nhiều hơn 1 ngày để nghỉ ngơi. Vào đến đây, cầu thủ nào cũng có đôi chút mệt mỏi nhưng tôi tin rằng các cầu thủ của tôi vẫn đủ mạnh mẽ, cũng như có nhiều lựa chọn khác nhau.

Chỉ còn một ngày để chuẩn bị, chúng tôi không nghĩ quá nhiều về những thành tích trong quá khứ, bởi cả hai đội vào đến đây đều xứng đáng để giành ngôi vô địch.

* Thái Lan đã thắng ĐKVĐ Việt Nam, giờ là số 1, Thái Lan sẽ thắng chứ?

- Tôi chưa bao giờ nói là số 1. Ai cũng muốn giành ngôi vô địch, chúng tôi cũng muốn mang danh hiệu về nhà. Nhưng chúng tôi còn trận đấu rất rất khó khăn phía trước và phải hoàn toàn tập trung.

* Ông có thể chia sẻ về hàng phòng ngự ĐT Thái Lan?

- Chúng tôi cũng có thể chơi giống như trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi đã rất thận trọng trong trận đấu với Việt Nam. Khi có lợi thế dẫn 2 bàn, chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận.

Chúng tôi có thể phòng ngự tốt hơn, có lợi thế trong việc phòng ngự và đã làm tốt điều đó. Nhưng trận đấu ngày mai hoàn toàn là con số 0, điều phải ghi nhớ lúc này là Indonesia phòng ngự rất tốt, họ đã chứng minh trong trận đấu với Việt Nam ở vòng bảng, điều đó giúp họ đứng đầu bảng đấu.

Trong trận đấu đó, họ đã phòng ngự xuất sắc. Nhưng trong các trận đấu với Lào, Campuchia hay Singapore, họ cũng chứng minh rằng có thể chơi tấn công tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi khả năng và hãy xem những phút đầu tiên của trận đấu để biết cách họ tiếp cận trận đấu.

* Ông có kinh nghiệm làm việc ở Đông Nam Á lâu hơn ông Shin Tae Yong, đây có phải lợi thế của ông?

- Chúng tôi chơi 6 trận đấu với phong cách kiểm soát bóng nhiều hơn so với Indonesia. Tôi hiểu vì sao ông ấy nói thế, vì trong trận đấu với Việt Nam, chúng tôi tiếp cận khác.

Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi phải có cách tiếp cận để giành chiến thắng. Chúng tôi đã chứng minh về việc chơi kiểm soát bóng qua nhiều trận đấu, tôi chưa đưa ra kế hoạch chi tiết, chưa quyết định ai sẽ ra sân.

Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì nếu chơi kiểm soát bóng, tôi nghĩ đó là một trong những điểm mạnh của chúng tôi.

Chú thích ảnh
 HLV Polking

* Thế còn tình hình sức khỏe của thủ môn Chatchai?

- Chatchai không thể ra sân trận tới và có lẽ cần vài tháng để hồi phục. Anh ấy bị chấn thương dây chằng chéo (ACL). Anh ấy đóng góp rất nhiều vào lối chơi của chúng tôi.

Dù mất anh ấy nhưng chúng tôi còn những lựa chọn chất lượng khác, họ cũng sẵn sàng khi được trao cơ hội. Còn ở ví trí hậu vệ trái, chúng tôi cũng có nhiều phương án khác.

* Ông ấn tượng với cầu thủ nào của Indonesia?

- Tôi không ấn tượng với cái tên nào cụ thể, mà ấn tượng với đội hình trẻ trung cùng cái cách họ chơi bóng, lên xuống nhịp nhàng, sở hữu nhiều cầu thủ nhanh nhẹn và rất nguy hiểm, cùng chiến thuật phản công rất rõ ràng.

Tập thể rất trẻ của họ đã làm rất tốt, xứng đáng để vào chung kết với một chiến lược gia giàu kinh nghiệm. Chỉ trong thời gian ngắn, ông ấy đã giúp họ giữ được phong độ dù chơi với cường độ cao.

Như tôi đã nói, hai trận phía trước sẽ rất khó khăn. Hy vọng chúng tôi chuẩn bị tốt và đến cuối cùng, toàn đội sẽ mang chiếc Cúp trở về.

Cũng có mặt tại cuộc họp báo trước trận, tiền vệ Sarach Yooyen của ĐT Thái Lan nhận xét về Indonesia: “Họ sở hữu tập thể trẻ trung nhưng chơi rất tốt ở giải đấu năm nay. Hai trận đấu phía trước sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể, hạn chế mắc lỗi để giành chiến thắng”.

Được hỏi có cảm thấy lo lắng khi đối đầu với cặp tiền vệ trung tâm Evan Dimas-Egy Maulana của Indonesia hay không, Sarach cho biết: “Tôi không quá lo lắng. Chúng tôi đang tập trung cho việc cải thiện lối chơi của chính mình, chơi theo cách tốt nhất như đã làm trong các trận trước. Chúng tôi cũng hoàn toàn tự tin sẽ tiếp tục triển khai chơi theo phong cách riêng để vô địch giải đấu năm nay”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm