HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam cố gắng đánh bại Indonesia'

12/12/2021 22:23 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo hài lòng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaysia và muốn thắng tiếp Indonesia để tiến tới vòng bán kết AFF Cup 2020.

Việt Nam 3-0 Malaysia: Tuấn Anh và ngày ra mắt hoàn hảo

Việt Nam 3-0 Malaysia: Tuấn Anh và ngày ra mắt hoàn hảo

Việt Nam 3-0 Malaysia: Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Tuấn Anh là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở Bishan. Đáng ngạc nhiên, đây mới là trận ra mắt của anh ở đấu trường AFF Cup.

"Malaysia luôn là đối thủ khó chơi với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, tôi rất vui khi thắng Malaysia. Xin gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, hôm nay họ đã nỗ lực hết sức.

Đánh giá đội tuyển của tôi thật là khó và đây là điều không nên. Tôi tin các cầu thủ đã nỗ lực và tôi mãn nguyện. Việc đánh giá đội tuyển Việt Nam tôi xin nhường cho người khác.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam có 4 thủ môn, tất cả đều những là thủ môn tốt. Tôi tin tưởng họ, vì vậy sử dụng ai không phải vấn đề lớn.

Trận đầu tiên, Nguyên Mạnh chơi an toàn và sau khi nhận được sự tư vấn từ HLV thủ môn, tôi tiếp tục sử dụng Nguyên Mạnh ở trận này", HLV Park Hang Seo cho biết.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Indonesia ngày 15/12 tới đây.Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ tiếp theo Indonesia trong trận đấu lúc 19h30 ngày 15/12, thầy Park nói: "Đội tuyển Việt Nam từng gặp Indonesia ở vòng loại World Cup, tôi cũng đã theo dõi trận thắng 5-1 của họ trước Lào.

 Indonesia được dẫn dắt bởi Shin Tae Yong, một HLV tốt và có nhiều nét tích cực hơn trong lối chơi như thể lực, cường độ hoạt động. Chúng ta đều biết ông Shin đã được kiểm chứng về năng lực ở Hàn Quốc. Ông ấy từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup.

Ông Shin là HLV đàn em mà tôi cũng yêu thích. Tôi sẽ cố gắng cùng đội tuyển Việt Nam có một chiến thắng đẹp trước Indonesia nhưng so với lần gặp ở vòng loại World Cup, trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn với chúng tôi".

Trong khi đó, tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ: "Thời gian qua tôi chưa thi đấu nhiều, đây cũng trận đầu tiên tôi ra sân ở AFF Cup và chưa thực sự hài lòng về bản thân.

Tôi nghĩ mình cần cải thiện nhiều hơn nữa, khắc phục điểm yếu thể lực và hạn chế những đường chuyền hỏng. Dù vậy, tôi đã nỗ lực hết sức".

Tiền vệ Quang Hải cho biết: "Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt hơn chính chúng tôi mong đợi.

Anh em đã rất cố gắng bởi xác định Malaysia dù thiếu hụt nhân sự vẫn là đối thủ rất khó chịu. Đội tuyển Việt Nam không chủ quan một giây phút nào".

Chúng tôi quá hạnh phúc, quá ngất ngây vì đã giành được trọn vẹn 3 điểm, rất tuyệt vời! Khán giả Việt Nam trên khán đài đã cổ vũ rất nhiệt còn dưới sân, anh em cũng thi đấu rất nhiệt. Xin cảm ơn tất cả mọi người!".

Trước đó, sau khi đội tuyển Indonesia thắng Lào 5-1, HLV Shin Tae Yong tràn đầy tự tin: "Việt Nam là đội mạnh nhất AFF Cup 2020 và đang có sự tự tin lớn.

Tuy nhiên, chúng tôi không sợ hay ngại khi đấu với họ. Nếu chơi tốt và tin tưởng vào bản thân, các cầu thủ của tôi chắc chắn giành được kết quả tốt".

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm