HLV Park Hang Seo: 'Thái Lan mạnh nhưng gặp đội nào ở bán kết cũng vậy'

19/12/2021 21:59 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo nhận định đã vào bán kết, Thái Lan hay đối thủ nào cũng vậy cả và đội tuyển Việt Nam tự tin vào kết quả tích cực khi có lợi thế nhiều hơn một ngày nghỉ.

Vì sao Việt Nam chỉ xếp nhì bảng B vòng bảng AFF Cup 2021?

Vì sao Việt Nam chỉ xếp nhì bảng B vòng bảng AFF Cup 2021?

Dù đánh bại Campuchia với tỷ số 4-0 ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFF Cup 2021 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ xếp nhì bảng B sau Indonesia và sẽ gặp kình địch Thái Lan ở vòng bán kết.

Tại buổi họp báo sau trận thắng Campuchia 4-0, HLV Park Hang Seo cho biết: “Đã vào bán kết rồi gặp đội nào cũng vậy cả. Thái Lan cũng là đội mạnh. Chúng tôi có thêm một ngày nghỉ và sẽ tính toán cho trận đấu tới ở vòng bán kết. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt ở vòng bán kết

Hôm nay, đội tuyển Việt Nam thắng 4-0. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức nhưng so với trận đấu cùng giờ, Indonesia ghi nhiều bàn hơn nên chúng ta đành xuống thứ hai. Dù sao, tôi cũng hài lòng với trận đấu hôm nay.

Kết quả bóng đá Việt Nam 4-0 Campuchia, dtvn, Park Hang Seo, họp báo HLV Park Hang Seo, lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020, Việt Nam vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2020
Tiến Linh lập cú đúp nhưng đội tuyển Việt Nam chỉ thắng được Campuchia 4-0.Ảnh: VFF

Tôi chỉ có thể nói rằng các cầu thủ đều chơi tốt, đặc biệt ở nhiệm vụ phòng ngự. Trong các ngày nghỉ, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện những điểm chưa được cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Không thua bàn nào sau vòng bảng cũng không có gì đáng bàn. Tôi chỉ muốn nói các cầu thủ tấn công, các tiền vệ hay những người chơi phòng ngự đều đã làm tốt công việc của họ.

Chúng tôi có 3 ngày nghỉ và sẽ cố gắng cải thiện không chỉ về phòng ngự mà còn cả tấn công.

Vấn đề dinh dưỡng ở giải này chưa được giải quyết triệt để. Cầu thủ Việt Nam vẫn ăn cơm hộp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có hỗ trợ nhưng vẫn chưa đủ".

HLV Ryu Hirose của đội tuyển Campuchia nói: "Chúng tôi muốn chứng minh là Campuchia có thể làm gì ở giải đấu này. Chúng tôi đã chơi đúng chiến thuật, đó là điều tốt nhất.

Có những thời điểm trong trận đấu, cầu thủ Campuchia đã không làm tốt. Chúng tôi bị mất nhịp, điều đó ảnh hưởng đến kết quả trận đấu".

Trong khi đó tiền vệ Quang Hải cho biết: “Điều quan trọng là anh em luôn cố gắng thi đấu tốt nhất, dù có gặp đội nào, chúng tôi cũng chơi hết mình.

Tôi nghĩ là thể lực sau khi nghỉ thêm một ngày cũng không có gì lớn. Vào đến đây thì chúng ta phải nỗ lực hết sức. Vấn đề ăn uống lúc này vẫn là ăn uống.

Chúng tôi vẫn ăn cơm khay, đó là vấn đề của giải đấu này. Liên đoàn đã nỗ lực rồi nhưng chúng tôi cũng phải tìm phương án khác".

Đội tuyển Việt Nam có 10 điểm, hiệu số +9 bằng với Indonesia nhưng kém hơn số bàn thắng (9 so với 13) nên đành chấp nhận vị trí nhì bảng B.

Hai trận bán kết gặp đối thủ Thái Lan lần lượt diễn ra các ngày 23 và 26/12, đều tại SVĐ quốc gia Singapore. 

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm