HLV Hoàng Văn Phúc: ‘Tuyển Việt Nam thua vì phá sản chiến thuật’

23/12/2021 22:52 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) – “Đội tuyển Việt Nam có thể tiếc nuối bởi những tình huống đáng ra có được bàn thắng. Tuy nhiên, phải thừa nhận, Thái Lan đã chơi tốt trong trận đấu hôm nay. Dù thế, tỉ số 2-0 vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về”, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận với trận đấu Việt Nam-Thái Lan chia sẻ như vậy.

Cộng đồng mạng 'săn lùng' trọng tài bắt trận Việt Nam vs Thái Lan

Cộng đồng mạng 'săn lùng' trọng tài bắt trận Việt Nam vs Thái Lan

Quá bức xúc với các quyết định gây tranh cãi, các CĐV Việt Nam đã săn lùng và tấn công Facebook của trọng tài Al-Adba Saoud Ali.

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn lại trận đấu với những khái quát: “Đã có những biến số không ngờ ập đến như tình huống trượt chân của Hồng Duy để mở ra bước ngoặt của trận đấu. Cùng với đó, chúng ta có thể tiếc nuối khi Quang Hải đã 2 lần đưa bóng chạm cột dọc và xà ngang khung thành đối phương.

Giá như, đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng có khi thế trận sẽ khác, hoặc lượt về dễ chơi hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận đội tuyển Thái Lan đang chơi bóng với phong độ cao tại AFF Cup lần này”.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng cả 2 đội đều tiếp cận trận đấu với đúng tính toán cũng như ý đồ chiến thuật của mình: “Những diễn biến của hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu theo đúng tinh thần đó, khi Thái Lan chủ động kiểm soát bóng và đẩy đội hình lên cao, trong khi đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công.

Chú thích ảnh
Quang Hải nếu may mắn hơn đã có cú đúp bàn thắng ở trận này. Ảnh: Thế Vũ

Tiếc là tình huống trượt chân của Hồng Duy đã phá sản ý đồ chơi, đồng thời tác động rất nhiều đến tâm lý của cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Pha bóng đó, khi Hồng Duy trượt chân thì các trung vệ lên tham gia tấn công chưa về kịp. Đội tuyển Việt Nam đã phải chấp nhận bàn thua đó.

Tình huống cùng bàn thua với sai số cá nhân đã mở ra bước ngoặt của trận đấu. Nếu không có tình huống như thế, có thể Thái Lan chưa thể áp đặt để chơi tốt trong hiệp 1 của trận đấu”.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của HLV Hoàng Văn Phúc, bàn thắng thứ 2 của Thái Lan rất mẫu mực: “Chanathip Songkrasin đã phối hợp ban bật 1-2 rất ăn ý với đồng đội từ ngoài vòng cấm, trước khi dễ dàng ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Thái Lan trong thế đối mặt Nguyên Mạnh.

Pha bóng này cũng điển hình cho cách chơi đặc trưng của Thái Lan trong hiệp 1. Đó là họ chuyển đổi trạng thái rất nhanh khi thoát được pressing. Với những tình huống như thế, họ đủ người để phối hợp tạo ra cơ hội ghi bàn”.

Chú thích ảnh
Văn Toàn đã có một trận đấu không thành công khi được xếp đá chính. Ảnh: Thế Vũ

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng việc kiểm soát được tuyến giữa là một phần quan trọng trong cách chơi của đội tuyển Thái Lan ở trận đấu hôm nay: “Không chỉ thế, các cầu thủ Thái Lan áp sát nhanh, chủ động phạm lỗi chiến thuật ngay từ phần sân của đội tuyển Việt Nam để cắt đứt được những tình huống phản công của chúng ta. Như thế, những pha bóng sở trường của mình không thể phát huy hiệu quả.

Cùng lúc, 2 hậu vệ cánh của đội tuyển Thái Lan đã phong tỏa được việc lên bóng ở hướng tấn công biên của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Chính vì thế, Hồng Duy, Văn Thanh hay Tấn Tài đã không thể triển khai những pha lên bóng ở biên hay phối hợp vào trong hữu hiệu được”.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng một khi phải nhận bàn thua sớm từ một sai sót cá nhân, mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát của đội tuyển Việt Nam, ít nhất là trong hiệp 1: “ Bàn thua đó tác động không chỉ đến tâm lý mà còn phá sản những tính toán, ý đồ đặt ra từ đầu. Các cầu thủ nặng nề hơn, khó đá hơn. Từ đó, sẽ thấy đội tuyển Việt Nam chơi không được thanh thoát trong hiệp 1.

Chú thích ảnh
ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội ở lượt về, dù rất mong manh. Ảnh: Thế Vũ

Ông Park đã có những điều chỉnh trong hiệp 2 để đẩy đội hình lên cao, áp sát. Nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng may mắn đã không song hành với chúng ta.

Nếu 2 tình huống đưa bóng chạm xà của Quang Hải hoặc tình huống Phan Văn Đức đưa bóng chệch cột dọc trở thành bàn thắng, có khi sẽ có được những chuyển biến tích cực cho chúng ta. Hay ít ra, với 1 bàn rút ngắn cách biệt, cũng sẽ dễ đá hơn cho trận lượt về.

Tuy nhiên, cũng chính từ tình huống Phan Văn Đức bỏ lỡ cơ hội hay Tiến Linh không có cảm giác bóng tốt nhất với cơ hội của mình cho thấy chúng ta phung phí cơ hội.

Ngược lại, với đội tuyển Thái Lan họ biết cách chắt chiu những cơ hội của mình. Cùng với đó, riêng trận đấu này, tôi có cảm giác, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam bị ì, nặng nề nên chưa chơi thanh thoát đúng với phẩm chất của mình”.

“Nhìn toàn diện, đội tuyển Việt Nam có thể tiếc nuối với những tình huống bỏ lỡ của Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh. Bởi nếu chỉ cần 1 bàn cũng đã quá tốt để trận lượt về dễ đá hơn.

Hơn nữa, vẫn có những tình huống lấn cấn về xử lý của trọng tài như lúc Quang Hải ngã trong vòng cấm và hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay ở phút cuối trận.

Nhưng ngược lại, chúng ta cũng gặp may và cảm ơn Nguyên Mạnh với pha cản phá 11m thành công. Bởi nếu tỉ số là 3-0 thì coi như “xong phim” cho cặp đấu bán kết này rồi. Thua 2-0, tôi vẫn cho rằng vẫn còn cơ hội cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về”, HLV Hoàng Văn Phúc khép lại chia sẻ của mình với nhìn nhận như vậy.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm