HLV Alexandre Polking: ‘Muốn vô địch Thái Lan phải đánh bại tuyển Việt Nam’

20/12/2021 13:22 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Polking khẳng định muốn vô địch AFF Cup họ không được phép sợ đối thủ nào, kể cả đội tuyển Việt Nam, đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt đến vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan, Singapore vs Indonesia

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan, Singapore vs Indonesia

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan, Singapore vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Đánh giá về trận bán kết với đội tuyển Việt Nam, HLV Polking cho biết: “Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi biết cả hai đội đều có mục tiêu giành chức vô địch.

Việt Nam là một đội bóng mạnh và chơi tại vòng loại cuối cùng của World Cup, họ đã tập luyện với nhau một thời gian dài.

Đây chắc chắn là một trận đấu không dễ dàng. Tôi đã nói ngay từ đầu, mục tiêu rõ ràng của đội tuyển Thái Lan đến đây là để giành chức vô địch. Chúng tôi phải đánh bại tất cả các đối thủ, bất cứ khi nào.

Thật bất ngờ khi họ đứng nhì bảng nhưng thực tế đó đã xảy ra. Tôi tin rằng tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng, nhiều người đã được nghỉ ngơi khoảng 1 tuần.

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Thái Lan, truc tiep bong da, VN vs TL, trực tiếp bóng đá hôm nay, bán kết AFF Cup 2021, xem bóng đá, lịch thi đấu AFF Cup 2021
Chanathip và một loạt trụ cột của đội tuyển Thái Lan đã được nghỉ ở trận cuối vòng bảng nên sung sức bước vào vòng bán kết gặp đội tuyển Việt Nam.Ảnh: FAT

Chúng tôi đã tập luyện và sẵn sàng tạo nên sự khác biệt trong trận đấu”, HLV Alexandre Polking khẳng định.

Trận bán kết lượt đi giữa Thái Lan và đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày 23/12 còn trận lượt về sau đó 3 ngày.

Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore.

Theo thống kê đội tuyển Việt Nam chỉ một lần đánh bại đối thủ Thái Lan tại vòng bán kết một kỳ AFF Cup, đó là trận đấu năm 1998 trên sân Hàng Đẫy, cách đây đã 23 năm.

Khi ấy AFF Cup còn mang tên Tiger Cup và đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 bằng các bàn thắng của Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng.

Đội tuyển Việt Nam có 2 chiến thắng và 2 trận hòa, 5 thất bại trước Thái Lan tại các kỳ AFF Cup nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam lại chưa từng thua Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở King’s Cup 2019 trước khi hoà 0-0 ở hai lượt đi và về tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm