Đội tuyển Việt Nam khiến đối thủ 'ghen tỵ' ở AFF Cup

24/11/2021 14:37 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn)- So với kỳ AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng 6 cầu thủ khi đến Singapore để bảo vệ chức vô địch sân chơi khu vực. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn sở hữu đội hình có chiều sâu và đặc biệt là quỹ thời gian chuẩn bị dài, điều mơ ước với Thái Lan, Malaysia…

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu bóng đá bảng B đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu bóng đá bảng B đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. Lịch thi đấu bảng A. Lịch thi đấu bảng B. Lịch trực tiếp vòng bảng AFF Cup 2021 

Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam như chiến lược gia 64 tuổi đã phát biểu, đó là tâm lý đang sa sút sau 6 thất bại liên tục ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua. HLV Park Hang Seo cùng các học trò phải học cách chấp nhận và quên nhanh thất bại, dù điều này không hề dễ chịu sau thời gian dài ròng rã nỗ lực.

Tuấn Anh được chờ đợi sẽ toả sáng khi thay thế Hùng Dũng ở AFF Cup 2021. Ảnh: Hoàng Linh
Tuấn Anh được chờ đợi sẽ toả sáng khi thay thế Hùng Dũng ở AFF Cup 2021. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu giải quyết được vấn đề tinh thần, HLV Park Hang Seo có thể đã mang về tới hơn 50% khả năng chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Đội bóng vốn bất bại trước các đối thủ cùng khu vực dưới thời ông Park vẫn là thách thức đáng ngại nhất cho Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Myanmar…

Chính các đối thủ đã dành những lời có cánh cho thầy trò HLV Park Hang Seo sau 4 năm họ chứng tỏ vị thế thống trị ASEAN. Đội tuyển Việt Nam thực tế có nhiều điều kiện chuẩn bị tốt vượt trội so với các đối thủ trước khi đến Singapore ít ngày tới.

Hoàng Đức cũng là cái tên đáng kể của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. Ảnh: Hoàng Linh
Hoàng Đức cũng là cái tên đáng kể của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. Ảnh: Hoàng Linh

Truyền thông Thái Lan, Malaysia… thậm chí lo ngại cho đội tuyển của họ khi nhìn sang quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo. Báo chí Thái Lan so sánh HLV Polking chỉ được hội quân vào ngày 28/11, và có khoảng 1 tuần để đá trận khai màn AFF Cup 2021 với Timor Leste.

HLV Polking gặp hoàn cảnh trớ trêu này vì AFF Cup không nằm trong hệ thống tổ chức giải của FIFA hay “FIFA Days” và các CLB bận thi đấu Thai League nên không thể nhường quân cho đội tuyển sớm hơn.

HLV Polking buộc phải công bố rút gọn đội hình 30 cái tên sớm trước cả ngày tập luyện chính thức theo yêu cầu của BTC. Điều này khiến ông phải “mơ hồ” về đội tuyển của mình khi chưa nắm chắc thực lực, phong độ cũng như sự phù hợp về lối chơi trước giải đấu quyết định tương lai của ông có còn thất nghiệp hay không.

Nếu không lọt vào chung kết hoặc vô địch AFF Cup, HLV Polking có thể không được ký gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan.

So với 3 năm trước, Tiến Linh ở thời điểm hiện tại được đánh giá đã trưởng thành hơn và đang là tay săn bàn hàng đầu của ông Park. Ảnh: Hoàng Linh
So với 3 năm trước, Tiến Linh ở thời điểm hiện tại được đánh giá đã trưởng thành hơn và đang là tay săn bàn hàng đầu của ông Park. Ảnh: Hoàng Linh

Báo chí xứ sở Chùa Vàng cũng phân tích rất kỹ lý do đội tuyển Việt Nam được hưởng quá trình chuẩn bị tốt năm qua là bởi các giải quốc nội trong năm nay phải huỷ. Điều này giúp ông Park gọi những tuyển thủ ông đánh giá tốt lên tập trung để rèn luyện, duy trì phong độ.

Đội tuyển Malaysia cũng vừa mới hội quân cùng HLV Tan Cheng Hoe. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng B sắp tới chỉ có 11 cái tên lên làm việc với ông Tan trong ngày đầu. Số còn lại đang thi đấu ở giải quốc nội và HLV Tan Cheng Hoe phải chờ đợi họ sớm tập trung để có đội hình ổn định chuẩn bị.

Chỉ chi tiết này cũng khiến đội tuyển Việt Nam khiến các đối thủ rất e dè. HLV Park Hang Seo đã cùng các học trò tập trung cả nửa năm qua. Đây là mùa bóng lịch sử của các CLB và cả đội tuyển quốc gia, và ông Park có thời gian xông xênh để thực hiện nhiều ý tưởng.

Vấn đề phong độ của đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng không đáng lo khi họ liên tục được thi đấu với các đối thủ hàng đầu châu Á từ tháng 9 đến nay. Đó chính là lý do ông Park tự tin cho các học trò ưu tiên tự tập, vừa để duy trì phong độ, vừa bảo vệ an toàn sức khoẻ cả đội, vừa không cho đối thủ nhiều thông tin. Đội tuyển Việt Nam có thể lép vế khi so bì với các đối thủ mạnh ở châu lục, nhưng ở khu vực trước các đội tuyển yếu hơn sẽ là vấn đề khác.

Việc 6 tuyển thủ vô địch AFF Cup 2018 không đến AFF Cup 2021 cũng là bình thường bởi lúc này, ông Park vẫn có 34 cầu thủ lành lặn. Trong số những người vắng mặt, tiền vệ Hùng Dũng thì đã có Tuấn Anh sẵn sàng thay thế.

Tiền đạo Anh Đức không được gọi nhưng Tiến Linh đang ở phong độ đỉnh cao nhất và là tay săn bàn chủ lực của đội tuyển. Ngoài ra, việc thiếu vắng Văn Hậu và Trọng Hoàng không là vấn đề quá mới của HLV Park Hang Seo.

Trường hợp thủ môn sẽ khó hơn cho ông Park sau sự vắng mặt Văn Lâm, người luôn là số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam những năm 2018, 2019.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm