Đội tuyển Thái Lan vẫn còn sơ hở

16/12/2021 07:43 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Polking đã không ngần ngại khen cậu học trò Teerasil Dangda là người xuất sắc nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều sơ hở ở AFF Cup 2021.

Teerasil Dangda phá kỷ lục ghi bàn tại AFF Cup

Teerasil Dangda phá kỷ lục ghi bàn tại AFF Cup

Sau cú đúp trước Myanmar (4-0) là hai bàn thắng vào lưới Philippines (2-1). Không chỉ giúp Thái Lan sớm giành vé vào bán kết, Teerasil Dangda còn đi vào lịch sử AFF Cup với tư cách chân sút vĩ đại nhất.

Sau chiến thắng 2-1 trước Philippines trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A AFF Cup 2021, HLV Alexandre Polking đã dành nhiều lời ngợi khen cậu học trò Dangda.

Thêm 2 bàn thắng vào lưới đối thủ hôm 14/12, chân sút 33 tuổi đã đi vào lịch sử AFF Cup với tư cách là người ghi bàn hàng đầu giải này với 19 bàn thắng.

bóng đá, tin bóng đá, đội tuyển Việt Nam, Polking, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Dangda, Voi chiến, Thái Lan vs Singapore, Alexandre Polking, AFF Cup 2021, bảng xếp hạng AFF Cup
Sự trở lại của Thái Lan rất đáng gờm với phong độ cao của Dangda, tiền đạo đang giữ kỷ lục AFF Cup với 19 bàn. Ảnh: TL

Thành tích này của tiền đạo CLB BG Pathum United đã vượt qua kỷ lục trước đó của Noh Alam Shah (Singapore), người giữ kỷ lục ghi bàn tại AFF Cup trong suốt 10 năm qua với 17 bàn thắng.

Dangda có thể còn chiếm giữ kỷ lục này trong thời gian dài nữa khi nhiều đồng nghiệp khác có thành tích ghi bàn ấn tượng như cầu thủ này gồm Lê Công Vinh, Worrawoot Srimaka (15 bàn), Lê Huỳnh Đức (14 bàn)… đã giải nghệ.

Dangda đã có 4 bàn ở AFF Cup 2008, 5 bàn ở AFF Cup 2012 và 6 bàn ở AFF Cup 2016, những giải đấu này Dangda đều có danh hiệu Vua phá lưới.

Dangda đang có cùng 4 bàn thắng sau 3 trận cho Thái Lan ở AFF Cup 2021 và cầu thủ này dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải năm nay (bằng số bàn thắng với Safawi Rasid của Malaysia). Công Phượng được chờ đợi sẽ cân bằng thành tích đó của Dangda khi đang có 2 bàn.

HLV Polking sau trận thắng Philippines đã dành nhiều mỹ từ khen ngợi cậu học trò 33 tuổi. Ông nói: “Teerasil Dangda là cầu thủ hay nhất mà tôi từng thấy trong huấn luyện. Cậu ấy là một tiền đạo hoàn hảo.

Như các bạn đã thấy trong bàn thắng đầu tiên, đó là một bàn thắng đẳng cấp thế giới. Hy vọng Dangda có thể giúp chúng ta thành công và chúng ta phải ngưỡng mộ cậu ấy.

Nhiều người nghi ngờ nhưng tôi luôn tin tưởng Dangda là cầu thủ quan trọng của Thái Lan”.

HLV Polking hiện tại cũng cho biết sẽ không lo lắng về việc xếp nhất hay nhì bảng A để đối diện với đối thủ nào ở bán kết. Thái Lan sẽ không ngại Việt Nam nếu sớm đụng độ ở vòng 4 đội.

Thái Lan sẽ so tài với đội chủ nhà Singapore tối 18/12 để xác định chiếc vé nhất bảng này. Cả 2 đội đang có cùng 9 điểm sau 3 trận, nhưng Thái Lan xếp đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +6 của Singapore).

Cựu HLV Chanwit Pholchivin của đội tuyển quốc gia Thái Lan đánh giá: “Thái Lan sau khi đánh bại Philippines 2-1 cho thấy họ đang làm tốt trong giải năm nay. Đội đá tốt dần lên so với 2 trận trước, nhưng trận nào Thái Lan cũng khó khăn vì đối thủ đều đã chơi chặt chẽ và thấp để chờ cơ hội phản công nhanh.

Thái Lan cần chuẩn bị chống những đường chuyền dài, nơi các tiền đạo đối thủ có thể tự xoay sở. Ngoài ra, sau 3 trận đấu, chúng ta cũng đáng lo ở hàng phòng ngự, trận nào đội cũng có sơ hở để đối phương khai thác.

Đối với trận đấu tiếp theo gặp Singapore, tôi vẫn tin rằng đội chủ nhà sẽ chơi với phong cách không khác gì Philippines. Họ sẽ đá chậm, chấp nhận chờ đợi cơ hội, dựa vào những quả đá phạt cố định từ nhiều vị trí khác nhau để khai thác sơ hở của Thái Lan.

Điều này sẽ khiến các cầu thủ Thái Lan không hề dễ chịu. HLV Polking cần giúp các cầu thủ cố gắng tìm nhịp chuyền bóng cho chính xác và tăng hiệu quả các đường chuyền”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm