AFF Cup 2021: Malaysia dọa bỏ giải ngay trước trận gặp Việt Nam

11/12/2021 13:06 GMT+7 | AFF Cup 2022

ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng B nhưng họ có lực lượng quá mỏng và sẽ bỏ giải nếu không được bổ sung thêm cầu thủ trong thời gian tới.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/12, 12/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/12, 12/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/12, 12/12: Timor Leste vs Phillippines, Thái Lan vs Myanmar, Man City vs Wolves, Liverpool vs Aston Villa, Chelsea vs Leeds, Norwich vs MU.

LỊCH | KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG

 

Theo tờ Stadiumastro, ĐT Malaysia có thể bỏ giải AFF Cup 2021 nếu không được bổ sung thêm cầu thủ. Trước khi bước vào giải lần này, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã có 2 ca mắc Covid-19 là thủ môn Khairul Azhan Khalid và cầu thủ trên hàng công Faisal Halim. Mới nhất, Malaysia có thêm 2 ca dương tính mới là Quentin Cheng và Akhyar Rasid.

Những cầu thủ này đều đã vắng mặt trong chiến thắng 4-0 trước Lào ở lượt trận thứ hai vừa qua.

Tình hình của Malaysia lúc này vô cùng khó khăn. Họ chỉ có 19 cầu thủ để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp Việt Nam (Chủ nhật tuần này) và Indonesia (Thứ sáu tuần sau).

Chú thích ảnh
Malaysia có thể phải bỏ AFF Cup 2021

HLV Tan Cheng Hoe hy vọng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ sớm giúp họ bổ sung thêm nhân lực trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong trường hợp xấu nhất, Malaysia có thể phải rút lui khỏi giải đấu.

“Quả thực chúng tôi đã gửi đơn xin hoán đổi cầu thủ nhưng nó cũng liên quan đến chính sách của Chính phủ (Malaysia). Tất cả cầu thủ, bất kể vị trí nào, đều phải sẵn sàng. Chúng tôi tin tưởng các cầu thủ với động lực lớn có thể lấp đầy khoảng trống để đối mặt với tình huống đầy thách thức này”, Tan Cheng Hoa nói tại Nadi Arena.

Malaysia cho đến nay đã toàn thắng 2 trận ở bảng B. Tuy nhiên, họ có nguy cơ mất Safawi Rasid khi cầu thủ này ở cùng phòng với Akhyar Rashid, người đã bị nhiễm Covid-19 trước đó.

Safawi là trụ cột của Malaysia và vừa lập hat-trick trong trận gặp Lào. Anh đang được theo dõi sát sao và báo chí nước này đang hy vọng cầu thủ 24 tuổi không gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm